VFF nên trả mức lương hợp lý để giữ chân HLV Park Hang-seo

Tuyết Anh |

Khi cuộc gia hạn hợp đồng giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo còn chưa ngã ngũ, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

Những ngày qua, bản hợp đồng giữa VFF và HLV Park Hang-seo đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn thể thao. Một số người hâm mộ bóng đá Việt thấp thỏm lo lắng việc ông Park sẽ không tiếp tục tái ký hợp đồng với VFF. Tuy nhiên, đa số đều tỏ ra lạc quan về cơ hội gắn bó lâu dài với ông Park Hang-seo.

Dưới những bài đăng trên báo Lao Động về bản hợp đồng được quan tâm nhất của bóng đá Việt, rất nhiều người hâm mộ đã đưa ra ý kiến.

Bạn Vũ Mạnh Linh bình luận: "Tôi cho rằng với những gì đã làm được cho nền bóng đá Việt Nam tới thời điểm hiện tại, ông Park xứng đáng được hưởng mức lương cao nhất lịch sử bóng đá Việt. Hơn thế nữa, ngoài công việc chuyên môn, ông ấy còn là người có tinh thần Việt Nam nhất trong các HLV ngoại, ông là người hòa đồng, tình cảm, thân thiện!

Tôi nghĩ các doanh nghiệp và doanh nhân, đặc biệt là bầu Đức sẽ không dễ dàng để tuột mất một HLV tốt như thầy Park! Theo tôi, chúng ta nên ký bản hợp đồng lâu dài để thầy Park yên tâm công tác. Các hệ thống từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia sẽ liên thông và phát triển đồng đều chất lượng".

Bình luận của bạn Vũ Mạnh Linh nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình. Nhiều người cho rằng hiện tại, mức lương của ông Park Hang-seo là thấp nhất trong khu vực, mặc dù bóng đá là niềm đam mê của ông, nhưng VFF nên thảo luận một mức lương hợp lý để "giữ chân" vị HLV này.

Trong khi đó, nhiều người lại có suy nghĩ rằng về phía ông Park, tại Việt Nam hiện tại cũng đang hội tụ 3 yếu tố "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hoà" với ông nên sẽ không quá khó khăn trong việc vị HLV này nhận lời tái ký hợp đồng.

"Không nên lấy tiền lương từ những tin đồn để đem ra so sánh trong trường hợp của HLV Park Hang-seo, mà cần dựa vào khả năng thực tế của Việt Nam có thể chi trả. Tôi tin ông ấy cũng không đưa ra mức lương quá cao để 2 bên không thể dàn xếp được. Ở thời điểm hiện nay, ông ấy ở Việt Nam là hợp nhất vì đang hội tụ đủ 3 yếu tố: Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. Những yếu tố này góp phần làm nên những chiến công to lớn cho nền bóng đá Việt Nam và cả bản thân ông", bạn Nguyễn Vũ Hiếu viết.

"Tôi nghĩ chỉ cần thiện chí của VFF thôi là "ông phù thủy" sẽ ở lại, có thể tiền bạc đối với ông không là vấn đề đâu. Ông Park Hang-seo đã từng tặng lại tiền thưởng để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Ông Park cũng rất quý người Việt Nam. Tuy nhiên, về lương bổng cho ông Park nếu tái ký vẫn phải điều chỉnh vì hiện nay quá thấp so với các nước trong khu vực", bạn Hoài Phạm nêu quan điểm.

Dù vậy, cũng có một số ý kiến khác cho rằng mặc dù thành công của ông Park đối với nền bóng đá Việt là không thể chối cãi nhưng cũng không nên giữ chân ông "bằng mọi giá. "Ông Park Hang-seo xứng đáng được hưởng mức lương tốt hơn vì những thành tích mà ông mang lại, nhưng nếu vì thế mà công ty đại diện đưa ra cái giá quá cao so với các nước trong khu vực thì "chia tay" thôi. Trong việc ông Park nổi tiếng và đội tuyển VN giành được nhiều thành tích cũng không phải là công sức của riêng bên nào", bạn Phan Thành Chung viết.

Tuyết Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản tin thể thao sáng 19.6: HLV Park Hang-seo nhận mức lương chưa từng có

Văn Thắng |

HLV Park Hang-seo nhận mức lương chưa từng có; M.U bị “chơi” khó vụ Issa Diop; Real Madrid trả giá Eriksen rẻ như bèo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 18.6.

HLV Park Hang-seo chưa thay đổi ý định gia hạn hợp đồng với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Thứ tưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, cả VFF và HLV Park Hang-seo vẫn đang có được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán hợp đồng.

VFF, bản hợp đồng với Park Hang-seo và câu hỏi tiền đâu

Anh Đào |

Khi được hỏi về “ngưỡng” lương mà Liên đoàn bóng đá VN (VFF) có thể “chịu” được trong bản hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh đến “quan hệ giữa HLV Park và VFF lâu nay vẫn rất tốt”, trong khi không đề cập con số cụ thể. Tiền. Vẫn là tiền đang khiến VFF đau đầu.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Bản tin thể thao sáng 19.6: HLV Park Hang-seo nhận mức lương chưa từng có

Văn Thắng |

HLV Park Hang-seo nhận mức lương chưa từng có; M.U bị “chơi” khó vụ Issa Diop; Real Madrid trả giá Eriksen rẻ như bèo... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng 18.6.

HLV Park Hang-seo chưa thay đổi ý định gia hạn hợp đồng với VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Thứ tưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, cả VFF và HLV Park Hang-seo vẫn đang có được tiếng nói chung trong quá trình đàm phán hợp đồng.

VFF, bản hợp đồng với Park Hang-seo và câu hỏi tiền đâu

Anh Đào |

Khi được hỏi về “ngưỡng” lương mà Liên đoàn bóng đá VN (VFF) có thể “chịu” được trong bản hợp đồng mới với HLV Park Hang Seo, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhấn mạnh đến “quan hệ giữa HLV Park và VFF lâu nay vẫn rất tốt”, trong khi không đề cập con số cụ thể. Tiền. Vẫn là tiền đang khiến VFF đau đầu.