VEC-E phản hồi việc trả tiền thừa bằng kẹo tại cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Huân Cao |

Trước thắc mắc của các tài xế khi nhận tiền thối là những viên kẹo,  đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã có phản hồi về vấn đề này.

Ngày 4.2, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC-E), đơn vị quản lý cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đã thông tin đến báo chí liên quan đến việc trạm thu phí do đơn vị này quản lý đã trả tiền thừa bằng những viên kẹo.

Theo VEC-E, ngày 28.1, Chính phủ đã ban hành nghị định 15 quy định chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, kể từ ngày 1.2, thuế suất VAT sẽ giảm từ 10% xuống còn 8%.

Cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng như các tuyến đường cao tốc khác do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đầu tư, quản lý đã thực hiện chủ trương này của Chính phủ trong điều kiện thời gian chuẩn bị rất gấp gáp (từ ngày 27 đến ngày 29 Tết). Khối lượng công việc phải triển khai khá lớn như cập nhật hệ thống, chuẩn bị con dấu thay đổi mức phí, đào tạo lại nhân viên, chuẩn bị tiền lẻ để trả lại tiền thừa.

Trong khi đó, do đặc điểm thay đổi, mức phí của tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trở nên rất lẻ như: 39.000 đồng, 49.000 đồng, 59.000 đồng, 79.000 đồng, 98.000 đồng,… Trong khi đó, mức phí trước đây có giá trị chẵn (40.000 đồng, 100.000 đồng…) nên trước đó công ty có ít các mệnh giá tiền lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng để trả lại cho tài xế.

Theo VEC-E, do thời gian thay đổi mức phí vào cận Tết, các ngân hàng phục vụ một mặt đã đóng cửa kho quỹ, mặt khác cũng không chuẩn bị trước khối lượng lớn tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng nên đơn vị đã thay bằng những viên kẹo để trả lại tiền thừa cho tài xế. Đây là phương án tạm thời áp dụng trong thời gian trước mắt, cho đến khi các ngân hàng có thể cung ứng kịp thời lượng tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, dự kiến từ ngày 7.2 (mùng 7 tháng Giêng).

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ kết nối các trung tâm kinh tế phía Bắc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 4.2, tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Lượng phương tiện tăng cao đột biến, cao tốc TPHCM - Dầu Giây xả trạm

Huân Cao |

Lượng phương tiện tăng cao đột biến, kết hợp với sự cố va chạm giao thông, dẫn đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ, buộc phải xả trạm thu phí.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn sẽ kết nối các trung tâm kinh tế phía Bắc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sáng ngày 4.2, tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Lượng phương tiện tăng cao đột biến, cao tốc TPHCM - Dầu Giây xả trạm

Huân Cao |

Lượng phương tiện tăng cao đột biến, kết hợp với sự cố va chạm giao thông, dẫn đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ, buộc phải xả trạm thu phí.

Tàu cao tốc kéo hồi còi dài rời bến, chở người dân về đảo Phú Quý ăn Tết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Chuyến tàu cao tốc cuối cùng của năm hối hả rời cảng Phan Thiết, chở người dân, mang theo những cây mai, cây tắc về đảo Phú Quý đón Tết cùng gia đình.