Về quê tránh dịch, hai chị em được CSGT tặng 500 nghìn đồng để ở lại

Anh Tú |

Khi biết được mục đích của hai chị em N khi ra đường, các chiến sĩ CSGT TPHCM đã không xử phạt mà tặng 500.000 đồng cho chị em N.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h45 ngày 30.7.2021 trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Thời điểm trên, tổ CSGT do Đại uý Nguyễn Xuân Văn, Phó đội trưởng đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TPHCM làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đã dừng kiểm tra xe môtô biển số 78M1-8xxx do anh N. quê Phú Yên đang chở chị gái với ý định rời TPHCM về quê tại Phú Yên tránh dịch.

Hai chị em N. muốn về quê tránh dịch nhưng bị CSGT dừng kiểm tra. Ảnh: CSGT cung cấp
Hai chị em N. muốn về quê tránh dịch nhưng bị CSGT dừng kiểm tra. Ảnh: CSGT cung cấp

Khi biết được mục đích của hai chị em, các chiến sĩ CSGT đã nhẹ nhàng giải thích “Quy định hiện nay chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, thành phố cũng không cho đi phương tiện cá nhân để về quê”.

Qua quá trình trao đổi, anh N. cho biết mình là sinh viên vừa ra trường và đang chờ xin việc, còn chị là sinh viên năm 4, hiện hai chị em đang ở nhà trọ tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Vì chỉ còn 200.000 đồng mua đồ ăn không đủ, giờ hết sạch thức ăn rồi nên muốn rời thành phố về quê tránh dịch.

Nhìn hai chị em vừa nói vừa khóc và mở ví ra còn đúng 200.000 đồng, ngay sau đó các chiến sĩ CSGT đã không xử phạt mà lấy 500.000 đồng đưa cho chị em N. và nhẹ nhàng nói: “Không phải không muốn cho các em về nhưng thành phố đang dịch bệnh. Các em cầm tiền sống tạm đi, anh lấy số điện thoại có gì anh sẽ hỗ trợ thêm”.

Bất ngờ với hành động của CSGT, hai chị em N. cảm ơn trong nước mắt rồi quay trở lại phòng trọ.



Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Hệ luỵ từ việc người dân chạy xe máy về quê

LÊ PHI LONG |

Có đón công dân về quê hay không? Thấy gì qua việc người dân đi xe máy vượt hơn 1.000km từ TPHCM để về quê? Những con số biết nói và những hệ lụy đã và đang xảy ra là có thật.

Hiểm họa từ hàng đoàn xe máy rời TPHCM về quê

LÂM CHÍ CÔNG |

Hình ảnh từng đoàn xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau về quê cho thấy nhiều người đang rời khỏi TPHCM do tâm lý lo lắng.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hệ luỵ từ việc người dân chạy xe máy về quê

LÊ PHI LONG |

Có đón công dân về quê hay không? Thấy gì qua việc người dân đi xe máy vượt hơn 1.000km từ TPHCM để về quê? Những con số biết nói và những hệ lụy đã và đang xảy ra là có thật.

Hiểm họa từ hàng đoàn xe máy rời TPHCM về quê

LÂM CHÍ CÔNG |

Hình ảnh từng đoàn xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc nối đuôi nhau về quê cho thấy nhiều người đang rời khỏi TPHCM do tâm lý lo lắng.

Hàng ngàn người ùn ùn đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê qua QL14

Bảo Lâm |

Sau khi 19 tỉnh phía Nam phong toả theo chỉ thị 16, hàng ngàn công nhân, người lao động không có việc làm, thu nhập phải đổ dồn về quê, qua đường Tây Nguyên. Họ đi thành từng đoàn lớn, không giữ khoảng cách phòng dịch khi qua chốt Cai Chanh của tỉnh Đắk Nông.