Về nhà chồng được 4 ngày, cô dâu 'biến mất' cùng 2 lượng vàng

NHẬT HỒ |

Sau khi cưới, về nhà chồng được 4 ngày, cô dâu đã bỏ nhà ra đi cùng với 2 lượng vàng. Người thân của cô phát hiện cô chia sẻ trên mạng xã hội do nợ nần, mong gia đình hai bên thông cảm.

Ngày 8.5, ông Trương Minh Cần, Trưởng Công an thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác nhận đang thụ lý đơn trình báo của nhà trai về việc con dâu của mình đã bỏ nhà ra đi.

Theo đó, bà N. ở ngụ ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau trình báo cô dâu là chị T. 20 tuổi, ở khóm 1, thị trấn Cái Nước, Cà Mau bỏ nhà chồng đi sau khi cưới được 4 ngày.

Bà N. cùng thông gia là ông C. (cha dượng của cô dâu T.) đã đến Công an thị trấn Cái Nước trình báo việc cô T. bỏ nhà chồng đi nhưng không rõ đi đâu. Vụ việc xảy ra ở xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân nên Công an thị trấn Cái Nước hướng dẫn gia đình về địa phương trình báo.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.5, gia đình bà N. tổ chức đám cưới cho con trai là anh P. (28 tuổi), sánh duyên cùng chị T. (20 tuổi). Gia đình rước dâu về ấp Gò Công, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân.

Chiều ngày 5.5, cô dâu T. hỏi xin gia đình chồng đi uống nước cùng bạn ở gần nhà và được gia đình cho phép. Nhưng sau đó, người hàng xóm thông báo cho bà N. biết đã nhìn thấy con dâu của bà mang đồ bỏ đi.

Bà N. cùng người thân đã đến các quán nước ở gần để tìm kiếm nhưng không gặp. Theo bà N. con dâu bà có mang theo 2 lượng vàng gia đình làm sính lễ ngày cưới.

Người dân địa phương cho biết, cô dâu và chú rể không quen biết trước, hôn nhân do mai mối, gia đình sắp đặt và cả hai chấp thuận. Bà con ở địa phương cho biết, chàng rể là là một người hiền lành, sống thân thiện với hàng xóm và rất chí thú làm ăn.

UBND xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân cho biết, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà N. về việc con dâu bỏ đi sau 4 ngày cưới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Cà Mau: Trao 28 mái ấm công đoàn

NHẬT HỒ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân năm 2020”, chiều ngày 7.5, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức trao 28 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Cô dâu 65 lấy chồng ngoại 24 tuổi: Chấp nhận lời yêu vì sợ chàng trai tự tử

Anh Chiên - Anh Tú |

Những ngày qua, câu chuyện về cô dâu Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, hiện sinh sống tại Đồng Nai), và chàng trai là Aziz Ur Rehman (24 tuổi, quốc tịch Pakistan) nên duyên vợ chồng thông qua mạng xã hội Facebook khiến dư luận rất quan tâm. Dù chênh nhau đến 41 tuổi nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc.

Cà Mau: Sạt lở "nuốt" trên 300 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 6.5, Cà Mau chính thức công bố thiệt hại lở, sụp lún đất do tình hình hạn mặn diễn ra tại Cà Mau. Theo UBND tỉnh Cà Mau, đây là tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng từ trước đến nay.

Cô dâu 65 tuổi lấy chồng ngoại 24 tuổi: Sự chân thành vượt qua mọi rào cản

Hải Minh |

Lấy chồng ngoại quốc là có cuộc sống sung sướng nhưng trên thực tế, không phải cô dâu Việt nào cũng may mắn.

LĐLĐ Cà Mau: Trên 555 triệu đồng ủng hộ hạn mặn và phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Cà Mau về hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, đến nay đã có 69 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn tham gia đóng góp với số tiền trên 555 triệu đồng.

Bán đảo Cà Mau: Nắng nóng gay gắt, tôm nuôi thiệt hại nặng

NHẬT HỒ |

Nắng nóng gay gắt khiến cho tôm nuôi tại nhiều tỉnh miền Tây thiệt hại nặng. Người nuôi tôm rơi vào khó khăn, nhất là tình trạng giá tôm nguyên liệu giảm do ảnh hưởngCOVID-19 thời gian qua.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

LĐLĐ Cà Mau: Trao 28 mái ấm công đoàn

NHẬT HỒ |

Hưởng ứng “Tháng công nhân năm 2020”, chiều ngày 7.5, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức trao 28 mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Cô dâu 65 lấy chồng ngoại 24 tuổi: Chấp nhận lời yêu vì sợ chàng trai tự tử

Anh Chiên - Anh Tú |

Những ngày qua, câu chuyện về cô dâu Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, hiện sinh sống tại Đồng Nai), và chàng trai là Aziz Ur Rehman (24 tuổi, quốc tịch Pakistan) nên duyên vợ chồng thông qua mạng xã hội Facebook khiến dư luận rất quan tâm. Dù chênh nhau đến 41 tuổi nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc.

Cà Mau: Sạt lở "nuốt" trên 300 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngày 6.5, Cà Mau chính thức công bố thiệt hại lở, sụp lún đất do tình hình hạn mặn diễn ra tại Cà Mau. Theo UBND tỉnh Cà Mau, đây là tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng từ trước đến nay.

Cô dâu 65 tuổi lấy chồng ngoại 24 tuổi: Sự chân thành vượt qua mọi rào cản

Hải Minh |

Lấy chồng ngoại quốc là có cuộc sống sung sướng nhưng trên thực tế, không phải cô dâu Việt nào cũng may mắn.

LĐLĐ Cà Mau: Trên 555 triệu đồng ủng hộ hạn mặn và phòng chống COVID-19

NHẬT HỒ |

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Cà Mau về hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn, đến nay đã có 69 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn tham gia đóng góp với số tiền trên 555 triệu đồng.

Bán đảo Cà Mau: Nắng nóng gay gắt, tôm nuôi thiệt hại nặng

NHẬT HỒ |

Nắng nóng gay gắt khiến cho tôm nuôi tại nhiều tỉnh miền Tây thiệt hại nặng. Người nuôi tôm rơi vào khó khăn, nhất là tình trạng giá tôm nguyên liệu giảm do ảnh hưởngCOVID-19 thời gian qua.

Sóc Trăng, Cà Mau: Học sinh mầm non, bán trú cũng trở lại trường

NHẬT HỒ |

Tại Cà Mau, Sóc Trăng, sáng sớm hôm nay, 4.5, rất nhiều học sinh đến trường sớm sau thời gian dài nghỉ học vì COVID-19. Trong khi đó, Bạc Liêu chưa cho cấp mầm non, tiểu học đi học trở lại.