Về MC Phan Anh: Làm gì có sự tử tế đến vậy?

G.M (tổng hợp) |

Bài "MC Phan Anh và câu chuyện về sự tử tế" tiếp tục gây tranh cãi trên báo Lao Động điện tử (LĐO). Câu chuyện Phan Anh đích thân vào thăm hỏi, động viên và giúp đỡ người dân các tỉnh Bắc Trung bộ bị lũ lụt nặng vừa qua cũng từng gây ầm ĩ trên mạng xã hội, đặc biệt là trên Facebook.
"Họ bảo Phan Anh (cũng như nhiều nghệ sĩ khác) là làm màu, đánh bóng tên tuổi!", "Họ chứng minh những kẻ đi thiện nguyện đều là những kẻ chỉ tới đó chụp hình đăng FB câu like".

Nhưng phần lớn ý kiến bạn đọc LĐO sau bài viết trên đều đồng tình rằng "Phan Anh là người tử tế". Song, hầu hết cũng góp ý rằng "đừng quá tôn sùng như vậy. Còn bao nhiêu người cũng tử tế ko kém phần: Các anh bộ đội, các em học sinh cũng bỏ cả bữa sáng của mình để giúp đồng bào mà không cần phải tên tuổi. Chúng ta hãy nghĩ rằng chuyện đó là bình thường, không phải riêng Phan Anh. Đừng hô hào hay tâng bốc anh lên nữa" - bạn đọc hoanghai...@gmx.net nói.

Bạn đọc luongdinh...@gmail.com thì thẳng thắn phê phán những người cho rằng Phan Anh "làm màu": "Kẻ tiểu nhân thì làm sao có sự tử tế. Có một điều đáng buồn và đáng hổ thẹn nhất là... "suy bụng ta ra bụng người", chính vì thế suy nghĩ của kẻ tiểu nhân cho rằng làm gì có sự tử tế đến vậy".

Và điều các bạn đọc trăn trở nhất là làm sao số tiền 21 tỉ đồng còn trong tài khoản của Phan Anh (con số cập nhật đến ngày 2.11). "Hãy chú ý đến cách giải ngân nhanh nhất số tiền 21 tỷ đồng đến với đồng bào lũ lụt. Tôi e rằng Phan Anh không đủ sức", theo bạn hoanghai...@gmx.net. "Câu hỏi họ đặt ra là: MC Phan Anh dùng toàn bộ số tiền đó như thế nào?", bạn luongdinh...@gmail.com nêu ý kiến.

Bạn ngnhtu...@yahoo.com thì ngán ngẩm: "Hoài nghi, cạm bẫy thuyết âm mưu? Chuyện người bán thịt ở Trà Vinh trúng số trên 92 tỷ đồng (thực lãnh gần 83 tỷ đồng) cách đây mười mấy ngày thì ngay hôm sau lại rộ lên những hoài nghi trong dư luận xã hội, nhất là ở những quán cóc cà phê trong khi sự thật rành rành trên nhiều báo, đài, trang mạng. Chuyện xe tải “dìu” xe khách ở đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng cách đây ngoài tháng. Hôm trước dư luận còn ca ngợi, tán dương, cảm phục hành động dũng cảm cứu người của tài xế Phan Văn Bắc thì ngay hôm sau khi có tiếng nói của người trong cuộc thì dư luận lại xoay chiều đột ngột, hoài nghi sự tử tế, lòng tốt của anh tài xế có tâm và dũng cảm.

Người ta đưa ra đủ thứ hoài nghi đàng sau những việc làm từ thiện nhân đạo là một Phan Anh "làm màu", Ngọc Trinh "diễn sâu", Hồ Ngọc Hà "chiêu trò PR", Đàm Vĩnh Hưng "làm lố".

Người ta hoài nghi vì sao người lãnh giải, cha chị bán thịt lại dễ dàng đồng ý cho công khai cụ thể danh tính, địa chỉ mình khi sở hữu một số tiền lớn như vậy? Họ thừa khả năng hiểu rằng làm như vậy chính mình rước đủ thứ điều không tốt lành vào thân trong khi vẫn có thể làm trái lại? Hoài nghi vì với giải trúng tiếp theo sẽ lớn hơn 100 tỷ đồng nên Công ty Xổ số điện toán làm một công hai việc, tạo một cơ hội “ảo” để giải trúng trở vể 12 tỷ và nâng cao doanh số? Và hôm nay có người vừa trúng giải 64 tỷ đồng, liệu có sự hoài nghi nào nữa không?

Người ta hoài nghi anh tài xế xe khách chủ động dựa vào xe tải trong tình huống khẩn cấp để bảo toàn trên 30 sinh mạng con người thay vì tài xế xe tải “gồng mình” bất chấp sự nguy hiểm đưa xe đỡ, dìu xe khách đang mất phanh tuột dốc tới nơi an toàn? Tất cả chỉ là những hoài nghi có lý nhưng chưa chắc đã đúng sự thật. Hoài nghi sẽ dần khiến người ta quay lưng với xã hội, sống ích kỷ, thu mình trong cái vỏ ốc tiền tài danh vọng".

Còn bạn, bạn nghĩ gì về câu chuyện Phan Anh làm từ thiện và với số tiền trong tài khoản hiện giờ tiếp tục lên đến 21 tỉ đồng?

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

G.M (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.