Vay tiền qua app: Cuộc sống bế tắc của công nhân vì lãi chồng lãi

Đặng Luân |

"Lãi mẹ đẻ lãi con", cả gia đình bị khủng bố điện thoại, đăng ảnh vu khống trên mạng xã hội, thậm chí chưa vay tiền đã bị đòi nợ là nỗi khổ của những nạn nhân vay tiền qua app (ứng dụng trên thiết bị di động).

Từ 2 triệu “đẻ” lãi hơn 50 triệu đồng

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn thư tố cáo của chị N.T.T (35 tuổi, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về một số app vay tiền online lãi “cắt cổ”. Trao đổi với Lao Động, chị T. chia sẻ, đầu tháng 5, bố chị T. bị tai nạn phải phẫu thuật tại Bệnh viện 108. Trong lúc bí tiền thanh toán viện phí, chị T thấy trên facebook có app vay tiền nên đăng nhập để vay số tiền 2 triệu đồng, thời hạn thanh toán 7 ngày. Tuy nhiên đến ngày thứ 5, chị T đã bị đòi tiền. “Khi nghe tôi nói chỉ thanh toán khi đủ 7 ngày theo hạn, người của app đe dọa, nói sẽ truy cập danh bạ điện thoại để gọi cho người thân của tôi. Và sau đó họ gọi cho mẹ tôi, nói rằng tôi lừa đảo; đăng lên facebook hình ảnh của tôi cùng lời lẽ vu khống” – chị T. cho biết.

Không muốn liên lụy đến người thân, chị T. lại xoay xở vay mượn để trả số tiền 2 triệu đã vay kèm theo lãi. Trong lúc khó khăn, chị T. lại vay tiền qua một app khác để trả cho nhóm kia. Số tiền vay là 5,1 triệu với lãi suất 10%/ngày, vay trong 6 ngày. Số lãi tăng chóng mặt, trong khi bản thân đang phải nghỉ việc vì công ty bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chị T. đã không còn khả năng chi trả khi số tiền lên đến hơn 50 triệu đồng, gấp 25 lần so với số tiền ban đầu chị T. vay.

“Mỗi ngày tôi nhận được cả trăm cuộc gọi đòi nợ, đe dọa, những người thân của tôi cũng bị “khủng bố” điện thoại với hàng chục cuộc gọi mỗi ngày. Những người bạn bè, đối tác chỉ liên hệ 1-2 lần cũng bị liên lụy theo. Tôi muốn xin giãn nợ vì không còn khả năng chi trả nhưng nhóm người trên đe dọa sẽ giết cả nhà tôi” – chị T. cho biết.

Không vay tiền vẫn bị “đòi nợ”

Cũng là một nạn nhân của app vay tiền, tuy nhiên, trường hợp của chị N.Tr. (phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đặc biệt hơn khi chỉ mới đăng kí app “vay vàng” với số điện thoại mà chưa nhận tiền vay, nhưng chị Tr bị vu khống nợ 60 triệu đồng. “Mặc dù chỉ đăng kí app bằng số điện thoại nhưng cảm giác họ có thể truy cập vào điện thoại của tôi, có được địa chỉ facebook, zalo… Từ đó, bình luận trên mạng xã hội của bạn bè, người thân để vu khống bằng những thông tin không chính xác” – chị Tr chia sẻ.

Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, vu khống, chị Tr yêu cầu người của app này đến nhà để giao dịch, nhận tiền. Đồng thời, báo cáo vụ việc lên Công an phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng) để điều tra hành vi của nhóm cho vay trên. Tuy nhiên, với sự quyết liệt của chị Tr., đến nay không có nhóm nào đến nhà hoặc nơi làm việc của chị Tr. để “đòi nợ”.

Cũng theo chị Tr., bản thân chị đăng kí app không phải do khó khăn tài chính là bởi tò mò. Tuy nhiên, chị Tr. rất bất ngờ khi chưa đăng kí vay mà đã bị “đòi nợ”. Qua tìm hiểu, chị Tr. được biết nạn nhân của vay tiền qua app đã lên đến hàng chục nghìn người. Nhiều nạn nhân đã ra trình báo công an nơi cư trú, tuy nhiên, do dấu hiệu phức tạp, các đối tượng liên hệ với nạn nhân đều dùng địa chỉ facebook ảo, sim rác nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Còn theo chị T., nhiều người chị được biết bị lừa số tiền hàng trăm triệu đồng, rơi vào cảnh đường cùng khi đối tượng “khủng bố” điện thoại tới cả nơi làm việc nên buộc phải nghỉ việc… Bản thân chị T. đến nay phải khóa tất cả tài khoản mạng xã hội, xấu hổ, tủi nhục với gia đình, người thân, bạn bè.

“Mặc dù chưa mất tiền với app này, nhưng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý tổ chức cho vay dưới hình thức tín dụng đen và đòi nợ dưới hình thức “xã hội đen” – khủng bố điện thoại, dọa đánh, dọa giết nạn nhân, đăng ảnh với nội dung vu khống lên mạng xã hội…” – chị N.Tr (Hải Phòng) chia sẻ.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Thêm nạn nhân ở Đà Nẵng “cầu cứu”

THUỲ TRANG |

Sau loạt bài phản ánh về việc “Vay tiền qua app” bị biến tướng thành tín dụng đen, Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư tố cáo và “cầu cứu” của nạn nhân tại Đà Nẵng.

Nóng nhất 24h: Lí giải chiêu trò "lãi suất 0 đồng" của vay tiền qua app

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Lí giải chiêu trò "lãi suất 0 đồng" của vay tiền qua app; Vỡ đập Đầm Thìn - Phú Thọ, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vay tiền qua app: Công nhân bị ghép ảnh tục tĩu để bêu xấu vì chậm trả nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài, một số công nhân lao động ở Bình Dương đã lỡ vay tiền qua app để chi tiêu. Chỉ ít ngày sau, người vay phải nếm "trái đắng" khi lãi mẹ đẻ lãi con, không thể chi trả và bị nhục mạ, nói xấu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vay tiền qua app: Thêm nạn nhân ở Đà Nẵng “cầu cứu”

THUỲ TRANG |

Sau loạt bài phản ánh về việc “Vay tiền qua app” bị biến tướng thành tín dụng đen, Báo Lao Động tiếp tục nhận được đơn thư tố cáo và “cầu cứu” của nạn nhân tại Đà Nẵng.

Nóng nhất 24h: Lí giải chiêu trò "lãi suất 0 đồng" của vay tiền qua app

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Lí giải chiêu trò "lãi suất 0 đồng" của vay tiền qua app; Vỡ đập Đầm Thìn - Phú Thọ, nhiều hộ dân sơ tán khẩn cấp... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vay tiền qua app: Công nhân bị ghép ảnh tục tĩu để bêu xấu vì chậm trả nợ

ĐÌNH TRỌNG |

Dịch bệnh kéo dài, một số công nhân lao động ở Bình Dương đã lỡ vay tiền qua app để chi tiêu. Chỉ ít ngày sau, người vay phải nếm "trái đắng" khi lãi mẹ đẻ lãi con, không thể chi trả và bị nhục mạ, nói xấu.