Vật giá “té nước theo mưa” không chỉ mớ rau mà từ bình nước, hộp thuốc...

Thế Lâm |

Đi chợ, siêu thị vào những thời điểm bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hay những thời điểm siết chặt hơn việc người dân ra đường, mới thấy vật giá “té nước theo mưa” từng ngày.

Giá tăng từ mớ rau, quả bầu, bình nước…

Còn nhớ vào trung tuần tháng 7 khi TPHCM đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Bách Hóa Xanh đã bị người tiêu dùng tố về việc tăng giá một số mặt hàng rau củ quả lên gấp hai hoặc gần gấp ba. Vào thời điểm đó, trên thực tế không chỉ có Bách Hóa Xanh mà cả một số chợ truyền thống, các mặt hàng thực phẩm, rau xanh tăng giá mạnh khi người dân đổ xô đi mua tích trữ.

Vừa mới đây, trước thời điểm ngày 23.8 cũng thế, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm, rau củ quả, hàng hóa thiết yếu lại một lần nữa leo thang.

Mua thực phẩm tươi sống ở chợ truyền thống hay chợ vỉa hè những ngày qua giá cả cực kỳ bất định, mức tăng thế nào chẳng thể kiểm soát, và có một điều chắc chắn là cao hơn nhiều so với các chuỗi siêu thị có chương trình bình ổn giá.

Tuy nhiên tại một số chuỗi siêu thị, cửa hàng nhỏ khác giá cả cũng chẳng chịu “ngồi yên”. Chị Mai đi mua tại hệ thống siêu thị nhỏ B.S ở Quận 4 cho biết, một lốc trứng gà 6 quả 30.000 đồng, tính ra mỗi quả 5.000 đồng, nhưng kích cỡ bé hơn mua tại những chuỗi siêu thị lớn rất nhiều, thậm chí so với mặt hàng trứng cùng loại giá cũng cao hơn vài trăm đồng mỗi quả.

Thực phẩm, rau xanh tăng giá rất dễ bị “phát hiện” vì người tiêu dùng thường xuyên mua dùng. Song trên thị trường mùa giãn cách còn không ít mặt hàng thiết yếu tăng giá vô tội vạ, theo nhiều chiêu thức, và tất nhiên chẳng có giải thích, thông báo gì rõ ràng về nguyên nhân, lý do tăng giá.

Đơn cử chuỗi cửa hàng tiện lợi S.E, trước thời điểm 22.8 vài ngày giá mỗi bình nước uống A. loại 5 lít là 25.000 đồng. Đến ngày 22.8, anh Hùng ghé một cửa hàng S.E trên đường Bến Vân Đồn (Phường 6, Quận 4, TPHCM) thì hóa đơn 1 thùng gồm 4 bình lên đến 118.000 đồng. Giá mỗi bình tính ra là 29.500 đồng, tăng 4.500 đồng, tương ứng mức tăng khủng 18% chỉ trong vòng vài ngày.

Cho đến những loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Một số loại thuốc, thực phẩm tăng cường/bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch càng cho thấy giá cả “nhảy múa” còn khủng khiếp hơn.

Cách đây chừng hai tháng, anh Hùng mua một tuýp vitamin C sủi loại 1.000Mg hiệu U. tại cửa hàng thuộc hệ thống L.C trên đường Nguyễn Thái Học (Quận 1, TPHCM) với giá hơn 35.000 đồng (10 viên). Nhưng khoảng 10 ngày trước anh quay trở lại, loại C sủi cũ được cho là “hết hàng”, thay vào đó anh được giới thiệu loại mới hiệu Dr. (20 viên sủi) nhưng giá lên đến 110.000 đồng.

Hai loại viên Vitamin C sủi này có công thức cơ bản như nhau, nhưng tính ra giá mỗi viên chênh lệch đến khoảng 4.500 đồng, tức khoảng 50%. Theo đó, ngay trong cao điểm dịch hiện nay người tiêu dùng phải chi phí tăng 50% cho loại viên C sủi này.

Một số loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe có xu hướng được xuất xưởng với tên gọi mới nhưng thực chất chỉ thay đổi bao bì, tên sản phẩm, hoặc những sản phẩm này được nhập khẩu về phân phối tại Việt Nam, nhưng với mức giá bán ra cao gấp rưỡi, gấp đôi so với sản phẩm cùng chủng loại trước đó.

Thậm chí tại chuỗi nhà thuốc P, ba lần gần đây chị Mai vào mua luôn được nhân viên giới thiệu một sản phẩm mới cùng loại với loại thuốc chị cần tìm, chỉ có điều giá cao hơn gấp 2-3 lần. “Họ phải được chiết khấu cao hơn thì mới nhiệt tình giới thiệu loại sản phẩm mới như vậy”, chị Mai công tác trong lĩnh vực marketing đưa ra nhận xét.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cung thực phẩm, nông sản cho TPHCM ra sao khi "ai ở đâu, ở yên đó"?

Thế Lâm |

Nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm, nông sản tại TPHCM trong thời gian giãn cách giảm so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm do khâu lưu thông và phân phối.

Giá thực phẩm tại các điểm TPHCM tăng cao, người dân đổ xô đi mua sắm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Sau khi TPHCM quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8, nhiều người dân đã đổ xô đi mua sắm dẫn tới giá thực phẩm tại một số điểm bán lẻ tăng cao.

Sáng 21.8, người dân TPHCM xếp hàng dài chờ mua thuốc

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 21.8, nhiều nhà thuốc tây tại TPHCM trở nên đông đúc khi lượng khách đến mua tăng đột biến so với ngày thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nguồn cung thực phẩm, nông sản cho TPHCM ra sao khi "ai ở đâu, ở yên đó"?

Thế Lâm |

Nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm, nông sản tại TPHCM trong thời gian giãn cách giảm so với thời điểm trước khi dịch bùng phát. Tuy nhiên, có thời điểm nhiều mặt hàng trở nên khan hiếm do khâu lưu thông và phân phối.

Giá thực phẩm tại các điểm TPHCM tăng cao, người dân đổ xô đi mua sắm

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

Sau khi TPHCM quyết định tăng cường biện pháp phòng chống COVID-19 từ 0h ngày 23.8, nhiều người dân đã đổ xô đi mua sắm dẫn tới giá thực phẩm tại một số điểm bán lẻ tăng cao.

Sáng 21.8, người dân TPHCM xếp hàng dài chờ mua thuốc

Thanh Vũ - Chân Phúc |

Sáng 21.8, nhiều nhà thuốc tây tại TPHCM trở nên đông đúc khi lượng khách đến mua tăng đột biến so với ngày thường.