Vàng thau lẫn lộn ở “vựa” bánh kẹo giá rẻ La Phù

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Từ lâu, xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) được coi là điểm sản xuất, trung chuyển bánh kẹo “hàng nhái” lớn nhất miền Bắc. Các loại sản phẩm ở đây được bán với giá rất rẻ so với giá thị trường, bên cạnh đó, các mặt hàng nhái hoàn hảo gần giống với hàng chuẩn, rất khó để phát hiện.

“Thủ phủ” hàng nhái

Nằm cách trung tâm TP.Hà Nội chừng hơn 20km và được coi là làng nghề nổi tiếng, từ sáng đến tối muộn, con đường duy nhất dẫn vào xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã kẹt cứng xe tải, xe thồ; hàng hóa để tràn ra đường. Tại đây, rất nhiều loại bánh kẹo có bao bì, tên gọi gần giống với những loại bánh kẹo có thương hiệu đã quen thuộc với người tiêu dùng đang được tập kết chờ đưa đi tiêu thụ.

Do sắp đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng, khiến cho La Phù - một trong những thủ phủ bánh kẹo lớn nhất miền Bắc vẫn tấp nập phương tiện về thu mua bánh kẹo, đồ uống. Ngay từ đầu làng, xe ôtô tải từ các tỉnh như Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang… nườm nượp đổ về bốc dỡ hàng.

Những loại bánh kẹo, nước uống ở làng La Phù có hình thức không thua kém gì các loại bánh kẹo có xuất xứ nước ngoài. Tuy nhiên, để ý kỹ quá trình bốc dỡ hàng hóa tại La Phù, PV thấy một thực tế là trong một số xe hàng, rất nhiều loại bánh kẹo được để trong túi nylon (không tem nhãn, bao bì) được cất sâu bên trong, còn bên ngoài là hàng hóa có bao bì, tên sản phẩm.

Không chỉ nổi tiếng bởi việc sản xuất các sản phẩm giá rẻ, đây còn là nơi nổi tiếng bán nhiều loại bánh kẹo nhái thương hiệu nổi tiếng. Những tem nhãn có tên gần giống với tên các thương thiệu nổi tiếng: ChocoPai (tên thật của sản phẩm là ChocoPie), Damisa (bánh Danisa của Đan Mạch), bánh Gosy (bánh Cosy của Công ty Kinh Đô).

Trong khi đó, địa chỉ xuất xứ thực của các mặt hàng này ở tận miền Nam. Để qua mặt các cơ quan chức năng và đánh lừa người tiêu dùng, các chủ hàng còn sử dụng chiêu mua hàng thật về, rút lõi rồi nhét hàng made in... La Phù vào và bán cho các tiểu thương mang lên miền núi, những tỉnh lẻ và vùng sâu vùng xa để tiêu thụ.

Không quen sẽ khó mua

Theo quan sát của PV, các mặt hàng được bày bán trong cửa hàng và ngoài đường với số lượng lớn, bánh kẹo đều đóng trong những túi to và không có ghi ngày sản xuất, nơi sản xuất, hạn sử dụng. Phải chăng, đó cũng là lý do mà họ không có thiện chí bán hàng và đã dè chừng với những người lạ mới đến khu vực này. Qua dò hỏi những người dân ở đây, PV được biết các đại lý chỉ phân phối cho người mua buôn vì không có nhiều thời gian để tiếp khách lẻ.

“Bình thường mỗi ngày ở đây có hàng nghìn chiếc xe lớn nhỏ nối đuôi nhau vào lấy hàng mang đi khắp các nơi bán. Vì giá rẻ nên hàng ở đây rất được khách hàng ưa chuộng, chính vì thế cứ từ sáng sớm đến tối muộn vẫn nhiều xe ra vào” - một người dân sống ở đây 
cho biết.

Cũng theo người dân ở đây, La Phù không chỉ là nơi xuất hàng đi nơi khác mà cũng là nơi nhận hàng về. Những chiếc xe ba gác, xe thồ sẽ có nhiệm vụ chở hàng ra những nơi có xe tải chờ sẵn để giao hàng vì đường ở đây đã quá ách tắc, các xe muốn vào trực tiếp 
cũng khó.

Cứ như thế, hằng ngày con đường vào ở La Phù vẫn tấp nập các loại xe tải đủ mọi kích thước và chộn rộn với tiếng nói cười của người mua, kẻ bán. Hàng trăm thùng hàng bánh kẹo này sẽ được phân phối đi khắp mọi miền đất nước, từ Hà Nội, Lạng Sơn cho đến Hải Dương, Thanh Hóa… Có thể thấy, tình trạng sản xuất, bày bán, kinh doanh bánh kẹo giá rẻ, nhái thương hiệu nổi tiếng tại La Phù đang tiềm ẩn nhiều phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

NHÓM PV BẠN ĐỌC
TIN LIÊN QUAN

“Kinh đô bánh kẹo nhái” La Phù nhộn nhịp vào mùa phục vụ tết

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Những ngày này, xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) như không ngủ, người xe ra vào tấp nập. Tại đây, cơ man kẹo, từ “hàng đắt”, “hàng rẻ”, “hàng công ty”, “hàng gia công” theo cách gọi của dân buôn, đều có giá rẻ đến bất ngờ, được chất chồng lên các xe tải, tỏa đi đủ hướng để phục vụ bà con dịp tết.

Hàng nhập nào sẽ hạ giá nhờ hưởng thuế suất 0%?

KH |

Sau ôtô, sữa, hàng điện máy, bánh kẹo cùng hàng nghìn mặt hàng có thể được giảm giá nhờ giảm thuế suất nhập khẩu về 0% từ 2018.

Tràn lan bánh, mứt Tết không rõ nguồn gốc

Huyền Trân |

Càng gần đến ngày Tết, sản phẩm bánh kẹo, mứt các loại trở thành mặt hàng được nhiều người dân mua để ăn, đãi khách hoặc làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Nắm bắt được nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, không ít người buôn bán, cơ sở sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí sử dụng nguyên liệu, hóa chất không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng để làm bánh, mứt.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Thêm trường đại học công bố xét học bạ THPT 2023

Trang Hà |

Báo Lao Động tiếp tục cập nhật danh sách các trường đại học công bố xét học bạ và xét tuyển kết hợp có sử dụng kết quả học tập THPT trong mùa tuyển sinh năm 2023.

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

CSGT chi viện cho các trung tâm đăng kiểm trong thời gian bao lâu?

Anh Tuấn |

Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), loạt giải pháp đang được cơ quan chức năng rốt ráo triển khai để chấm dứt việc xe xếp hàng chờ đăng kiểm.

Công ty Haprosimex trả 7,8 tỉ đồng nợ BHXH sau khi Báo Lao Động vào cuộc

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải loạt bài về việc Công ty Haprosimex nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân khiến nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản, người lao động không được hưởng chế độ ốm đau, tử tuất... Công ty Haprosimex đã phải nộp một phần các khoản nợ vào BHXH huyện Gia Lâm.

“Kinh đô bánh kẹo nhái” La Phù nhộn nhịp vào mùa phục vụ tết

Đặng Chung - Sơn Tùng |

Những ngày này, xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) như không ngủ, người xe ra vào tấp nập. Tại đây, cơ man kẹo, từ “hàng đắt”, “hàng rẻ”, “hàng công ty”, “hàng gia công” theo cách gọi của dân buôn, đều có giá rẻ đến bất ngờ, được chất chồng lên các xe tải, tỏa đi đủ hướng để phục vụ bà con dịp tết.

Hàng nhập nào sẽ hạ giá nhờ hưởng thuế suất 0%?

KH |

Sau ôtô, sữa, hàng điện máy, bánh kẹo cùng hàng nghìn mặt hàng có thể được giảm giá nhờ giảm thuế suất nhập khẩu về 0% từ 2018.

Tràn lan bánh, mứt Tết không rõ nguồn gốc

Huyền Trân |

Càng gần đến ngày Tết, sản phẩm bánh kẹo, mứt các loại trở thành mặt hàng được nhiều người dân mua để ăn, đãi khách hoặc làm quà biếu cho bạn bè, người thân. Nắm bắt được nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, không ít người buôn bán, cơ sở sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm kém chất lượng, thậm chí sử dụng nguyên liệu, hóa chất không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng để làm bánh, mứt.