Vẫn thiếu cảnh báo hố chìm trong triều cường từng khiến người tử vong

Thành Nhân |

Triều cường dâng cao chiều ngày 17.10 lại tiếp tục gây ngập khu vực quanh hồ Bún Xáng. Tại nơi này, triều cường vào ngày 01.10.2019 đã khiến một phụ nữ rơi xuống hồ tử vong do không phân biệt đâu là đường, đâu là hồ khi tham gia giao thông. Trong khi nơi đây chưa có lan can, đèn chiếu sáng hay lắp đặt cảnh báo.

Công trình hồ Búng Xáng thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (WB) có tổng vốn 90,4 triệu USD (tương đương 1.850 tỉ đồng).
Ngày 1.10.2019, do triều cường dân cao, một người phụ nữ hi tham gia giao thông qua khu vực hồ Bún Xáng đã rơi xuống hồ tử vong. Nhằm ngăn ngừa tai nạn, từ ngày 23.6.2020, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành Chỉ thị 08 yêu cầu bố trí rào chắn, biển cảnh báo hố sâu nguy hiểm ở những điểm, đoạn đường bị ngập tại các công trình đang thi công để người dân được biết, bố trí hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu để cảnh báo người tham gia giao thông được an toàn, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Thành Nhân
Hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn trong lúc triều cường khiến 1 phụ nữ rơi xuống hồ Bún Xáng tử vong, đến nay, đoạn rạch phía nam Hồ Bún Xáng vẫn chưa được thi công xây dựng lan can và đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.
Hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, đến mùa triều cường năm nay, đoạn rạch phía nam Hồ Bún Xáng vẫn chưa được thi công xây dựng lan can và đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Ảnh chụp chiều ngày 17.10.2020. Ảnh: Thành Nhân
Một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn chết người này cho biết: Từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng giăng dây, lắp đèn tín hiệu và gắn biển cảnh báo. Nhà tôi có trẻ nhỏ nên nhìn con rạch và tuyến đường trước nhà bị ngập mà rất lo. Đặc biệt là khu vực này lại không có đèn chiếu sáng nên việc đi lại trong đêm lúc triều cường sẽ rất nguy hiểm.
Chiều ngày 17.10, triều cường lại tiếp tục dâng cao gây ngập khu vực này. Một người dân sống gần hiện trường vụ cho biết: Từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng giăng dây, lắp đèn tín hiệu và gắn biển cảnh báo. Nhà tôi có trẻ nhỏ nên nhìn con rạch và tuyến đường trước nhà bị ngập mà rất lo. Đặc biệt là khu vực này lại không có đèn chiếu sáng nên việc đi lại trong đêm lúc triều cường sẽ rất nguy hiểm. Ảnh: Thành Nhân
Ngày 16.10, Ban ATGT TP.Cần Thơ đã ban hành công văn hỏa tốc về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao. Theo đó, Thường trực Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ đề nghị các chủ đầu tư các dự án đang thực hiện đối với công trình đang thi công nâng cấp, mở rộng như đường tỉnh 922, đường Trần Hoàng Na, hồ Bún Xáng,… và các công trình thi công trên tuyến đường cặp kênh, mương, hồ, ao, thi công mở rộng nền đường bị ngập sâu nguy hiểm khi triều cường dâng cao (không nhận biết phần mặt đường xe chạy với các khu vực nêu trên), gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, phải bố trí biển cảnh báo, rào chắn, căng dây, đèn cảnh báo.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhưng triều cường dâng cao vào chiều ngày 17.10 khiến khu vực này tiếp tục trong trạng thái không thể phân biệt đâu là đường, đâu là hồ. Ảnh: Thành Nhân
Nước dâng cao khiến việc đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân quanh hồ Bún Xáng bị đảo lôn. Ảnh: Thành Nhân
Triều cường dâng cao vào chiều 17.10 khiến việc đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân quanh hồ Bún Xáng bị đảo lộn. Ảnh: Thành Nhân
Triều cường dâng cao ngập tuyến đường xung quanh hồ bún xáng khiến các xe chết máy, hư hỏng.
Triều cường dâng cao ngập tuyến đường xung quanh hồ bún xáng khiến các xe chết máy, hư hỏng.
Triều cường dâng cao ngập tuyến đường xung quanh hồ bún xáng khiến các xe chết máy, hư hỏng.
Nhiều xe chết máy, hư hỏng hoặc té ngã di di chuyển trong triều cường. Ảnh: Thành Nhân
Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Quý Ninh - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ cho biết, Chúng tôi sẽ chỉ đạo xuống Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Ninh kiều (TP.Cần Thơ) để giăng dây, cảnh báo tại khu vực hồ Bún Xáng để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trao đổi với PV Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Quý Ninh - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Cần Thơ - cho biết: Chúng tôi sẽ chỉ đạo xuống Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Ninh kiều (TP.Cần Thơ) để giăng dây, cảnh báo tại khu vực hồ Bún Xáng để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: Thành Nhân
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.

Triều cường dâng cao, Cần Thơ hỏa tốc chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

Ngày 16.10, Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, vừa có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị, ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao.

Đón 5 đợt triều cường, các trường học ở “rốn ngập” Cần Thơ ứng phó thế nào?

Thành Nhân |

Ngày 6.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Đơn vị đã gửi công văn đến thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc chủ động ứng phó với các đợt triều cường trong năm 2020.

4 tháng sau vụ tai nạn, hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng

Thành Nhân |

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đoạn rạch phía Nam tại hồ Bún Xáng vẫn chưa thi công lan can để đảm bảo cho người dân qua lại khu vực này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sông Hậu báo động 3, Cần Thơ đến hẹn lại ngập

Thành Nhân |

Triều cường trên sông Hậu tại Cần Thơ đạt mức báo động 3, cơ quan chức năng cảnh báo trong vài ngày tới, Thành phố Cần Thơ và nhiều đô thị hạ lưu sông Cửu Long sẽ lại bị ngập.

Triều cường dâng cao, Cần Thơ hỏa tốc chỉ đạo ứng phó

Thành Nhân |

Ngày 16.10, Ban An toàn Giao thông TP.Cần Thơ cho biết, vừa có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị, ngành chức năng có liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, chủ động ứng phó với triều cường dâng cao.

Đón 5 đợt triều cường, các trường học ở “rốn ngập” Cần Thơ ứng phó thế nào?

Thành Nhân |

Ngày 6.10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Đơn vị đã gửi công văn đến thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc chủ động ứng phó với các đợt triều cường trong năm 2020.

4 tháng sau vụ tai nạn, hồ Bún Xáng vẫn chưa có lan can, đèn chiếu sáng

Thành Nhân |

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, đoạn rạch phía Nam tại hồ Bún Xáng vẫn chưa thi công lan can để đảm bảo cho người dân qua lại khu vực này.