Vẫn tái diễn việc tài xế cản đường xe cứu hỏa: Phạt 2,5 triệu có đủ răn đe?

Huyền Thanh |

Mặc dù pháp luật đã có quy định cấm các phương tiện cản trở xe ưu tiên, nhưng tình trạng này vẫn liên tục xảy ra trong thời gian qua. Nhiều bạn đọc cho rằng, có phải nhiều người đang ngày càng lạnh lùng, vô cảm dần đi khi quyết chặn đầu không cho vượt, cản trở xe ưu tiên mặc kệ sự sống chết, nguy hiểm của người khác.

Ngày 5.10, tại Nghệ An, ông Nguyễn Bắc Vĩnh (59 tuổi) bị phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng vì không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ. Mặc dù các chiến sĩ đã phát tín hiệu và còi báo động thông báo nhưng tài xế lại cho biết: “Tôi không nghe thấy tín hiệu xe ưu tiên chứ không hề cố ý vi phạm. Thời gian tôi lơ là khoảng 40s”.

Trước đó, ngày 23.9 tại Hà Nội, xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ tại chợ Tó, huyện Đông Anh, Hà Nội. Xe ô tô mang BKS 29D-07182T đi phía trước nhất quyết không chịu nhường đường cho xe cứu hỏa. Hành vi của lái xe Nguyễn Hồng Tâm (Hà Nội) đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Hình ảnh tài xế ôtô cố tình không nhường đường. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh tài xế ôtô cố tình không nhường đường. Ảnh cắt từ clip

Trước những vụ việc trên, nhiều bạn đọc tỏ ra bức xúc và cho rằng, hành vi cản trở xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ có thể để lại hậu quả rất lớn và là hành vi mà cả xã hội lên án.

Bạn đọc Hoàng Mai cho biết, các trường hợp tài xế nói không nghe thấy tín hiệu xe ưu tiên là ngụy biện. Hành động này là coi thường tính mạng và tài sản của người gặp nạn cũng như pháp luật. Với những trường hợp như vậy, cơ quan chức năng nên áp dụng khung hình phạt cao nhất để răn đe. Còn với những trường hợp tái phạm xin đề xuất phạt lao động công ích.

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Trung cho biết, nhiều tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên đều có câu trả lời không nghe, không thấy. Như vậy, chính những lái xe này có đảm bảo an toàn cho mình và các phương tiện khác. Họ đều không nghe thấy hay đang vô cảm với những người xung quanh. Do vậy, cần tăng nặng mức xử phạt với những trường hợp tái phạm hoặc cố tình vi phạm.

Ông Nguyễn Bắc Vĩnh tại Công an tỉnh Nghệ An sáng 5.10. Ảnh: Nguyễn Hải.
Ông Nguyễn Bắc Vĩnh tại Công an tỉnh Nghệ An sáng 5.10. Ảnh: Nguyễn Hải.

"Hành vi cản trở xe ưu tiên, xe đang làm nhiệm vụ phạt 2,5 triệu đồng là quá nhẹ. Do vậy cần xem xét tăng chế tài xử phạt cũng như tăng chế tài liên quan áp dụng biện pháp hình phạt bổ sung với những người có hành vi tái phạm, hoặc cố tình cản trở xe ưu tiên. Nếu không được xử lý tốt sẽ trở lên “nhờn” luật, để lại hệ lụy rất lớn cho xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật" - bạn đọc Thái An nói.

Bạn đọc Minh Vân cho rằng, những vụ cháy nhà, cháy chợ chờ xe cứu hỏa đến dập lửa, nhưng xe lại đến muộn vì phương tiện khác cố tình không nhường đường, đó quả là câu chuyện rất đáng lên án. Chính họ đang gián tiếp chặn lấy cơ hội sống sót, niềm hy vọng thoát nạn của người khác.

Tài xế xe Lexus không nhường đường cho xe cứu hỏa.
Tài xế xe Lexus không nhường đường cho xe cứu hỏa.

Còn bạn đọc Nguyễn Trọng cho biết, với những người ý thức tham gia giao thông quá kém, coi thường pháp luật, cần phải xử thật nặng. Sở dĩ giao thông tại Việt Nam lộn xộn, tình trạng tắc đường xảy ra triền miên, tai nạn giao thông cao là vì ý thức của người tham gia giao thông rất kém. Mặt khác các quy định pháp luật về chế tài xử phạt vừa chưa có tính răn đe.

"Dù lý do gì, hành vi cản trở xe ưu tiên là không thể chấp nhận được, cần nhấn mạnh là đáng bị lên án, phạt thật nặng, thậm chí có thể xử lý hình sự. Vì nó không chỉ thể hiện tầm văn hóa hạn chế của một bộ phận xã hội, mà còn thể hiện tính vô nhân đạo, vô cảm, coi thường pháp luật" - ý kiến của bạn đọc Hoàng Vũ.

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Vụ chữa cháy chợ Tó: Vì sao tài xế lái xe ô tô chắn đường xe cứu hỏa?

V.T |

Lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.

Xử phạt hơn 100 tài xế và chủ xe vi phạm

Q.HIỆU |

Sau khi Báo Lao Động đăng phản ánh tình trạng đổ bùn đất, bùn thải nguy hại, phương tiện để rơi vãi vật liệu ra đường, ngày 19.9, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội - cho biết, sau khi báo nêu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, trong tháng 8.2019, liên ngành Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) đã tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ chữa cháy chợ Tó: Vì sao tài xế lái xe ô tô chắn đường xe cứu hỏa?

V.T |

Lái xe thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên.

Xử phạt hơn 100 tài xế và chủ xe vi phạm

Q.HIỆU |

Sau khi Báo Lao Động đăng phản ánh tình trạng đổ bùn đất, bùn thải nguy hại, phương tiện để rơi vãi vật liệu ra đường, ngày 19.9, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội - cho biết, sau khi báo nêu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, trong tháng 8.2019, liên ngành Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) đã tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Nữ tài xế cản trở đoàn xe ưu tiên bị tước bằng lái xe 3 tháng

Mai Hường |

Phớt lờ hiệu lệnh thông báo nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, nữ tài xế bị triệu tập, lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng và tước bằng lái xe 3 tháng.