Vẫn phải tằn tiện dù lương hưu 10 - 12 triệu đồng/tháng

Phương Minh |

Lương hưu 10-12 triệu đồng/tháng, nhiều người già không thể chi tiêu thoải mái vì bệnh tật, thuốc men...

 
Nhận lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng, người già vẫn không thể sống thoải mái. Ảnh: Phương Minh.

Ông Vũ Văn Thanh (sinh năm 1955) - là bộ đội nghỉ hưu, hiện ông Thanh nhận lương hưu 12 triệu đồng/tháng. Ông Thanh cùng vợ (giáo viên nghỉ hưu) đang sống tại huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Cộng với tiền hưu trí của vợ, hằng tháng ông bà có 16 triệu đồng. Ông Thanh cho biết, khoản lương hưu này nếu chỉ sử dụng để chi tiêu cho thực phẩm, điện nước thì vợ chồng ông có thể sống dư dả.

Nhưng vì tuổi cao sức yếu, ông Thanh phải thuê thêm người giúp việc theo giờ, mỗi tháng khoảng 2,5 triệu đồng. Ông và vợ đều có bệnh nền, phải đặt mua thuốc ngoại sử dụng mới hiệu quả, mỗi loại thuốc giá cũng 2 triệu đồng. Tháng nào tiền thuốc cũng lên đến 6-7 triệu đồng.

"Lương hưu tương đối cao, song nhu cầu sống không dừng lại ở mức đó nên chúng tôi không thể chi tiêu thoải mái. Ăn uống cũng phải tiết kiệm và hạn chế mua sắm hơn" - ông Thanh nói.

Nghỉ hưu từ năm 2008, ông Bùi Đức Minh, sinh năm 1947 (sống ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận chế độ hưu trí 10,3 triệu đồng/tháng.

Vợ ông trước làm công nhân may mặc 12 năm, sau đó bà xin nghỉ việc và rút bảo hiểm xã hội một lần.

Ông Minh và vợ là bà Khải hiện sống trong căn nhà nhỏ chừng 40m2, con cái đều có gia đình riêng. "Tôi có lương hưu nên tất cả đều tự túc, con cái không phải chu cấp hằng tháng. Còn vợ tôi, nhận trông thêm trẻ" - ông Minh nói.

Để có thêm thu nhập, bà Khải nhận trông một trẻ của vợ chồng công nhân gần nhà, tiền trông là 80.000 đồng/ngày.

Mặc dù chồng có mức lương hưu tương đối cao, nhưng bà Khải cho hay: "Muốn sống thoải mái hơn, có tiền phòng lúc ốm đau, cần đi viện thì tôi vẫn phải lao động. Ngoài ra, cuộc sống con cái cũng đang khó khăn, thi thoảng tôi lại gom thức ăn để gửi cho con, mỗi lần gửi cũng ngót nghét 3 triệu đồng".

 
Nếu chỉ sử dụng lương hưu 12 triệu đồng vào chi tiêu hằng ngày, người già có thể chi tiêu không cần suy nghĩ nhiều. Ảnh: Phương Minh.

Hưởng mức lương hưu 12,5 triệu đồng/tháng, song ông Trần Đình Hoài (76 tuổi, sống ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn phải chi tiêu dè dặt.

Bởi lẽ, vợ ông mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 3, mỗi lần điều trị và uống thuốc rất tốn kém. Ông cho biết, vợ ông cũng có lương hưu nhưng chỉ 2,1 triệu đồng/tháng. Mọi chi tiêu, ăn uống, thuốc men, chữa bệnh đều nhờ khoản hưu trí của ông Hoài.

"Lương hưu của tôi nếu chỉ dùng để chi tiêu hằng ngày thì thoải mái, không cần nghĩ ngợi. Nhưng vì thuốc men, bệnh tật cho vợ nên tôi phải sống tiết kiệm" - ông Hoài cho biết.

Hiện cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả cho khoảng gần 2,7 triệu người hưởng lương hưu với số tiền hưởng gần 14.475 tỉ đồng/tháng.

Mức hưởng lương hưu trung bình khoảng 5,4 triệu đồng/tháng cao hơn mức thu nhập bình quân của người dân năm 2021 (4,2 triệu đồng/tháng).

Mức hưởng lương hưu không phải mức cố định tại thời điểm nghỉ hưu mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế để bảo đảm cuộc sống.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Không có lương hưu, người già sống nhờ các con

Bảo Hân |

Rất nhiều người già hiện nay không có lương hưu, chi phí sinh hoạt của họ gần như trông chờ vào sự hỗ trợ của các con.

Bản tin công đoàn: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động; Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Kiên Giang; Sẽ sớm xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho công nhân; Ngày giáp Tết của những công nhân bốc xếp nơi vùng biên Móng Cái...

Công nhân nghèo mong sớm mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Tại Chương trình Tết sum Vầy – Xuân gắn kết 2023 cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai quyết liệt xây dựng đề án xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân. Trước thông tin này, công nhân ngoại tỉnh mong sớm có nhiều dự án nhà ở xã hội và được tiếp cận với giá tốt.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Không có lương hưu, người già sống nhờ các con

Bảo Hân |

Rất nhiều người già hiện nay không có lương hưu, chi phí sinh hoạt của họ gần như trông chờ vào sự hỗ trợ của các con.

Bản tin công đoàn: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Tiền lương trực Tết Âm lịch 2023 của người lao động; Chủ tịch nước thăm, tặng quà Tết cho công nhân tại Kiên Giang; Sẽ sớm xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho công nhân; Ngày giáp Tết của những công nhân bốc xếp nơi vùng biên Móng Cái...

Công nhân nghèo mong sớm mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Tại Chương trình Tết sum Vầy – Xuân gắn kết 2023 cho công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày 8.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành tập trung triển khai quyết liệt xây dựng đề án xây 1 triệu căn hộ, nhà ở xã hội cho người nghèo, công nhân. Trước thông tin này, công nhân ngoại tỉnh mong sớm có nhiều dự án nhà ở xã hội và được tiếp cận với giá tốt.