Chiều nào cũng vậy, từ 13h trở đi là nhiều người "hội tụ" về đường Liên ấp 5 – 6 (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để tham gia hoạt động số đề.
Từ thông tin phản ánh của bạn đọc gửi đến tòa soạn, PV Báo Lao Động đã đi tìm hiểu thực tế, ghi nhận được tại đây có nhiều tủ ghi số đề công khai thu hút nhiều người tham gia. Không khó để nhận diện các tủ ghi số đề này, bởi đều có dấu hiệu chung là lúc nào cũng có một người ngồi trực tại 1 cái tủ nhỏ để dòng chữ bán cà phê kèm "tặng phiếu may mắn", nhưng thực chất thì không có bán cafe và các "phiếu may mắn đấy" chính là phiếu ghi số đề.
Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ một đoạn đường ngắn khoảng 2km trên tuyến đường Liên ấp 5-6 có đến 6 tủ ghi số đề. Tại đây, những người ghi số vô tư ghi cho khách một cách công khai, như chưa hề nghĩ đây là hành vi vi phạm pháp luật mà cần phải cảnh giác hay đề phòng.
Tại các tủ ghi số đề, khi PV thử hỏi mua và ghi số, thì được biết các tủ số này bán số đề theo kết quả sổ số kiến thiết truyền thống cả 3 miền bắc - trung - nam. Tỉ lệ "ăn thua" được tính theo tỉ lệ 1 thắng 73, việc chi trả số tiền trúng số đề đều được thực hiện ngay tại các tủ ghi số này.
Người tham gia ghi số tại các điểm ghi số đề này gồm nhiều thành phần khác nhau: công nhân, nông dân, người lao động đến cả nhân viên văn phòng sống gần đó. Người mua số chỉ cần ghé vào nói con số mình muốn mua, mệnh giá mua là người bán sẽ ghi vào 1 cuốn sổ nhỏ, in thành 2 tờ và đưa cho người chơi 1 tờ, giữ lại 1 tờ để đối chiếu khi trúng thưởng.
Sáng 17.11, trao đổi với PV Báo Lao Động về thông tin vấn nạn số đề hoạt động công khai trên địa bàn xã, ông Trần Vũ Hữu Duy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) cho biết sẽ đề nghị công an xã kiểm tra hoạt động này, sau đó sẽ có thông tin phản hồi đến báo chí.
Cùng ngày, PV tiếp tục trao đổi với ông Đào Gia Vượng - Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh về vấn nạn số đề và quan điểm chỉ đạo xử lý của lãnh đạo huyện. Ông Vượng đề nghị PV để lại thông tin về vấn đề số đề này, sau đó sẽ có hướng xử lý và phản hồi đến báo.