Vấn nạn bạo lực học đường: Làm sao có thể xử lý dứt điểm?

Huyền Thanh |

Theo một số bạn đọc, xã hội cần có sự quan tâm hơn nữa về bạo lực học đường, không thổi phồng cũng như không thờ ơ. Để hạn chế tình trạng này, cần sự chung tay của mỗi gia đình và nhà trường.

Ngày 29.10, ông Phạm Xuân Trường - Hiệu trưởng trường THCS - THPT Phạm Ngũ Lão (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, sau khi xác minh rõ ràng vụ nhóm học sinh của trường đánh nhau, trường sẽ đưa ra hướng xử lý phù hợp. Trong khi đó, Công an phường 17 (quận Gò Vấp) cũng thông tin, đơn vị nhận được trình báo về việc em Đ.T.B.N (16 tuổi) bị đánh hội đồng.

Trước đó, ngày 21.10 tại Trường THCS Lê Quý Đôn (Bình Dương), cũng xảy ra vụ việc một nữ sinh bị nhiều học khác đánh hội đồng dã man. Trong clip có rất nhiều bạn học đứng xem không can ngăn, mặc cho nữ sinh bị đánh.

Nữ sinh bị đánh, nhiều bạn học không căn ngăn.
Nữ sinh ở Bình Dương bị đánh, nhiều bạn học không căn ngăn.

Trong một thời gian ngắn xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc bạo lực học đường. Các đoạn clip với hành vi dã man được cộng đồng mạng chia sẻ và lên án mạnh mẽ. Nhiều bạn đọc tỏ ra bất bình trước những hành động của các bạn học sinh còn nhỏ tuổi.

Bạn đọc Nguyễn Huệ cho biết, hiện tượng bạo lực học đường không mới nhưng là nỗi ám ảnh của nhiều học sinh và phụ huynh. Bất cứ lý do gì cũng là chủ đề khiến một đứa trẻ bị chê cười, bắt nạt như béo quá, lùn quá, "nhìn đểu"… Những rắc rối gặp ở trường khiến các em không muốn đến trường vì lo lắng, chán nản.

Theo bạn đọc Lê Thanh: “Dù là tâm lý tuổi mới lớn, muốn thể hiện bản thân nhưng các em đã vượt quá mức cho phép. Những hành động mắng chửi, đe doạ, hành hung người khác thì không thể chấp nhận được. Nhà trường cần đưa ra quy định xử lý và cảnh báo để tránh các trường hợp khác tái diễn”.

Còn bạn Ngọc Giang cho rằng, không chỉ những người trực tiếp tham gia đánh, các em học sinh chứng kiến bạn mình bị đánh, đứng nhìn, quay clip để tung lên mạng đã gián tiếp tiếp tay cho những hành vi sai trái. Do vậy, hãy đừng vô cảm khi thấy bạn bè bị đánh để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng.
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn học đánh hội đồng.

“Đã có rất nhiều trường hợp học sinh đánh hội đồng, bắt nạt bạn, đặc biệt như vụ việc tại Trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên). Sự việc rất nghiêm trọng nên ngày 29.10, TAND huyện Phù Ủng đưa vụ việc ra xét xử. Đây là lời cảnh tỉnh cho các em ở lứa tuổi mới lớn, các em sẽ phải chịu trách nhiệm trước những hành vi sai trái của mình chứ không đơn giản chỉ là xin lỗi” - ý kiến của bạn đọc Thu Hương.

Cùng quan điểm, bạn đọc Trần Cường cho biết, gia đình nữ sinh bị bạo hành ở Hưng Yên đã yêu cầu bồi thường danh dự 500 triệu đồng. Đây là số tiền không hề nhỏ, các bạn học sinh đang tuổi mới lớn thích dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn cần lưu tâm. Có rất nhiều hệ lụy kéo theo như sẽ bị đình chỉ học, bồi thường tiền thuốc, danh dự cho nạn nhân nên đừng vì một phút nóng giận mà mất khôn.

Theo ý kiến của bạn đọc Tú Thanh, nhà trường nên tổ chức các chương trình tuyên truyền, hoặc tổ chức team building. Cần tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia hoạt động tập thể, giúp các em gần gũi và hiểu nhau hơn. Gia đình và nhà trường cần giáo dục cho con trẻ hiểu cách tôn trọng người khác, tránh soi mói, chế giễu bạn bè.

Huyền Thanh
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng: Ngừng xét xử vì 500 triệu đồng!

P.Đ |

Hơn 7 tháng sau vụ nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng nhập viện vì bị đánh hội đồng, ngày 29.10, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này.

Nóng nhất 24h: Xét xử vụ nữ sinh Hưng Yên bị bạn lột đồ, đánh hội đồng

Thế Anh |

Xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên; Bác sĩ lên tiếng viêm cơ tim do virus - chuyện không hiếm trong y khoa; Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Ngày mai xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên

HUYÊN NGUYỄN |

Sau hơn 7 tháng xảy ra vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) ngày mai (29.10) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm án nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng bị bạn lột đồ, đánh hội đồng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng: Ngừng xét xử vì 500 triệu đồng!

P.Đ |

Hơn 7 tháng sau vụ nữ sinh lớp 9 trường THCS Phù Ủng nhập viện vì bị đánh hội đồng, ngày 29.10, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự này.

Nóng nhất 24h: Xét xử vụ nữ sinh Hưng Yên bị bạn lột đồ, đánh hội đồng

Thế Anh |

Xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên; Bác sĩ lên tiếng viêm cơ tim do virus - chuyện không hiếm trong y khoa; Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Ngày mai xét xử vụ nữ sinh bị bạn lột đồ, đánh hội đồng ở Hưng Yên

HUYÊN NGUYỄN |

Sau hơn 7 tháng xảy ra vụ việc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi (Hưng Yên) ngày mai (29.10) sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm án nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phù Ủng bị bạn lột đồ, đánh hội đồng.