Văn hóa vệ sinh

Bùi Thị Linh |

Cuối tuần vừa rồi, do nhu cầu gia đình, tôi đến xem một địa điểm trưng bày và trải nghiệm các giải pháp và công nghệ vệ sinh - không nói về tính hiện đại của các trang thiết bị, tôi khá thích thú với quan điểm “văn hóa vệ sinh” tại đây.

Xưa nay, khu vệ sinh trong nhà vẫn được gọi là khu phụ. Nhưng rồi khi cuộc sống phát triển, người ta nhận thấy đây là một khu vực quan trọng, mà đầu tiên là nó không thể thiếu trong mỗi căn hộ, mỗi ngôi nhà.

Nhưng quan điểm văn hóa vệ sinh thì thực sự cần phải tìm hiểu. Đơn giản nhất là hiểu “đi vệ sinh cũng cần văn hóa”, như tại các nơi công cộng, đi vệ sinh phải có văn hóa xếp hàng. Đi vệ sinh xong phải giật nước, giữ gìn sạch sẽ khu vệ sinh. Nhiều nơi, chỗ công cộng người ta phải dán những tờ giấy nhắc nhở giữ gìn vệ sinh chung.

Trở lại câu chuyện “văn hóa vệ sinh đỉnh cao”. Khi thắc mắc về khái niệm “văn hóa vệ sinh”, tôi được giải thích về khao khát theo đuổi và vận dụng những công nghệ đột phá tối ưu nhất vào các thiết bị, tạo ra văn hóa vệ sinh sạch. Dễ hiểu hơn là sự sạch sẽ, thoải mái mà người dùng Việt có thể áp dụng cho chính nơi vẫn gọi là “khu phụ/công trình phụ”. Tìm hiểu thêm, văn hoá vệ sinh sạch sẽ ở đây còn là nguyên lý tách biệt khu vực ướt – khu vực khô trong phòng tắm…

Mang câu chuyện “văn hóa vệ sinh” trao đổi thêm với bạn bè. Có người nói rằng ở Nhật, người ta luôn muốn nâng tầm văn hóa để làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở nơi mà chúng ta coi là khu phụ thì người ta cũng nghiên cứu, tìm tòi ra cách tạo nên sự thoải mái nhất cho người sử dụng. Ở một lĩnh vực khác, như “lối uống trà” cũng được nâng lên thành “trà đạo” với sự trau chuốt từ những nguyên liệu làm nên chiếc chén, cái ấm, cách cho trà vào ấm…

Câu chuyện văn hóa vệ sinh chắc sẽ có nhiều tranh luận. Nhưng trước hết, ngoài việc có điều kiện để sử dụng những trang thiết bị vệ sinh hiện đại thì mỗi người phải biết tự giữ gìn vệ sinh ở khu vực vệ sinh công cộng như giữ gìn vệ sinh khu công trình phụ của nhà mình - đó là cách ứng xử văn hóa.

Bùi Thị Linh
TIN LIÊN QUAN

Bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường, cô giáo bị kỷ luật

QUÁCH DU |

Do bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường học, cô giáo chủ nhiệm đã bị kỷ luật và chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh công cộng

Phạm Đông |

Người dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong nhà vệ sinh, đoạn gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Nhiều trường không có nhà vệ sinh, Phú Yên đề xuất đầu tư bổ sung

Nhiệt Băng |

Nhiều trường ở các cấp học tại Phú Yên vẫn chưa có nhà vệ sinh, nhất là cấp tiểu học. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy, học và bảo vệ con trẻ.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường, cô giáo bị kỷ luật

QUÁCH DU |

Do bỏ quên bé 3 tuổi trong nhà vệ sinh ở trường học, cô giáo chủ nhiệm đã bị kỷ luật và chuyển xuống làm việc tại nhà bếp.

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh công cộng

Phạm Đông |

Người dân phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong nhà vệ sinh, đoạn gần Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Nhiều trường không có nhà vệ sinh, Phú Yên đề xuất đầu tư bổ sung

Nhiệt Băng |

Nhiều trường ở các cấp học tại Phú Yên vẫn chưa có nhà vệ sinh, nhất là cấp tiểu học. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy, học và bảo vệ con trẻ.