Việc không ít ý kiến không đồng tình với Tấn Trường khi anh livestream trên TikTok không liên quan nhiều đến vấn đề văn hóa livestream, mà chủ yếu cho rằng, vì sao anh không để thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ thêm về chuyên môn trong thời gian đang tập trung ở tuyển thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á.
Sự “nhắc nhở” đó với Tấn Trường không phải là không có lý, và càng không phải là thừa. Điều đó không chỉ cho thấy, người hâm mộ mong muốn một tuyển thủ, thứ nhất là cần tuân thủ về giờ giấc nghỉ ngơi cũng như cần tập trung cao độ cho chuyên môn, công việc. Đó chính là yêu cầu về tính chuyên nghiệp đối với một tuyển thủ, trong đó bao hàm cả yếu tố sử dụng mạng xã hội cũng cần chuẩn mực chứ không nên đi quá giới hạn.
Không ai cấm các cá nhân livestream, từ livestream bán hàng cho đến livestream để giới thiệu, giao lưu với người hâm mộ.
Nhưng livestream với các nội dung đi quá giới hạn, dùng livestream làm phương tiện để đả kích, xúc phạm, thậm chí vu khống, bôi nhọ người khác, chính là vấn đề nổi cộm và trở nên nóng bỏng gần đây và trên thực tế cũng đã xảy ra không ít vụ.
Hoặc giả, có những phiên livestream khéo che đậy hơn, nhằm “mượn gió bẻ măng”, lợi dụng livestream về các vấn đề liên quan tới người khác để đánh bóng cho hình ảnh của mình.
Chưa bao giờ từ trước tới nay, “thế giới livestream” trở nên đầy phức tạp và thách thức như hiện nay. Không ít người, bỗng dưng trở thành “ngôi sao livestream” vì thu hút được nhiều người theo dõi, từ đó dẫn dắt công chúng của họ vào những câu chuyện nghe có vẻ hấp dẫn nhưng chưa rõ đúng sai, thực hư ra sao. Song đối với nhiều người xem bình thường, họ không đủ thông tin để phân minh, vì thế rất dễ bị lôi kéo theo và trở thành fan ủng hộ một cách mù quáng, bất chấp.
Vụ việc mới đây, một học sinh bị xử phạt vì xem livestream xong rồi trở nên tôn sùng một “ngôi sao livestream” và đi tấn công một tờ báo điện tử đã cho thấy hệ lụy đó.
Văn hóa livestream đang diễn biến đầy phức tạp trong thực trạng chung của văn hóa Internet 2.0.
Trên “thế giới phẳng” đó, nhiều người đã đánh đồng sự nổi tiếng với việc thu hút, lôi kéo được đông người theo dõi bằng cách đề cập tới về những nội dung, thông tin đám đông thích nghe và tò mò.
Sự nổi tiếng đó lại tiếp tục bị ngộ nhận là một loại khả năng, tài năng, dẫn đến sự tôn sùng chính bản thân mình của cá nhân chủ thể livestream và từ những người theo dõi trên mạng xã hội.
Môi trường livestream có lành mạnh, chuẩn mực được hay không không chỉ cần có chế tài pháp luật mà còn cần thêm yếu tố đạo đức, hành vi hành xử ở mỗi streamer cũng như người theo dõi.