Vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu công dân: Nên đột phá thủ tục hành chính!

Thế Lâm |

Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân sẽ được chính thức vận hành từ ngày 1.7 tới có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Ở bất cứ quốc gia nào, một khi chưa hoàn thiện được cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về quản lý căn cước công dân thì khó có thể kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu để tiến tới một nền hành chính, dịch vụ được số hóa gọn nhẹ, nhanh chóng.

Đặc biệt người dân, khi đến các cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính trong bối cảnh khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào vận hành thì sẽ giảm bớt việc mang theo quá nhiều loại giấy tờ tùy thân cũng như phải sao chụp nhiều hồ sơ, văn bản.

Từ cơ sở dữ liệu quốc gia, mỗi người dân được quản lý theo mã số định danh cá nhân. Theo đó, cơ sở dữ liệu dân cư được chia sẻ với các bộ ngành, địa phương, hay với một mức độ kết nối nào đó với những đơn vị cung cấp dịch vụ trong xã hội, thì quá trình xác minh thông tin công dân, người dùng, khách hàng được rút ngắn thời gian và giảm bớt các thủ tục rườm rà. Công việc được thúc đẩy nhanh hơn, đồng nghĩa tiết kiệm được thời gian, chi phí.

Một nền hành chính và dịch vụ công giảm bớt rườm rà giấy tờ là điều mà nhiều người dân mong muốn từ hàng chục năm qua.

Nhưng còn quan trọng hơn là một nền hành chính mà đối tượng thụ hưởng là người dân được thụ hưởng thực sự, không còn “kêu” bị “hành” là “chính” nữa, thì nền hành chính đó sẽ góp phần tạo dựng cho người dân một cuộc sống hạnh phúc và tin tưởng vào các cơ quan công quyền.

Từ thẻ căn cước công dân gắn chip với QR Code được in ở phía trên của mặt trước, cho tới lộ trình bỏ sổ hộ khẩu giấy, là một bước đi mất nhiều thời gian nhưng cho thấy một sự rõ ràng về mục tiêu chuyển đổi số của nền hành chính quốc gia. Đó là, chuyển đổi số không chỉ đối với cơ quan chỉ đạo, công tác điều hành và quản lí mà còn số hóa xuống đến tận từng người dân.

Mỗi người dân trong nền hành chính được số hóa không chỉ dừng lại ở mức độ công dân điện tử (e-Citizen) với sự quản lí bằng mã định danh cá nhân, mà còn được nâng cấp tất cả trong 1 thẻ căn cước công dân gắn chip, trở thành công dân số.

Đơn cử, các tổ chức, đơn vị hành chính công hay doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, bảo hiểm, y tế… chỉ cần dùng đầu đọc quét qua QR Code trên thẻ căn cước công dân gắn chip là có thể xác minh sự chính danh của công dân, khách hàng, thay vì người dân phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân hay thậm chí phải có rất nhiều chữ kí xác nhận ở cấp chính quyền địa phương.

Chí ít từ thời điểm ngày 1.7 tới, các thủ tục hành chính sẽ dần dần được cải tiến gọn nhẹ, nhanh chóng hơn nhờ vào sự kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư và cơ sở dữ liệu về sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được chia sẻ, liên thông và đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hai dự án, trong đó có dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đã hoàn thành vượt mốc, song Bộ Công an đánh giá có nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu.

Bộ Công an ra mắt Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD

Việt Dũng |

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại và tiền bạc cho nhân dân.

Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung trong Công văn số 4011/VPCP-KSTT ngày 16.6.2021 Văn phòng Chính phủ vừa ban hành về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD)

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bộ Công an đã thu nhận hơn 54 triệu hồ sơ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Hai dự án, trong đó có dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, đã hoàn thành vượt mốc, song Bộ Công an đánh giá có nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu.

Bộ Công an ra mắt Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD

Việt Dũng |

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư, Căn cước công dân giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian đi lại và tiền bạc cho nhân dân.

Chính thức vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ 1.7.2021

LƯƠNG HẠNH |

Đây là nội dung trong Công văn số 4011/VPCP-KSTT ngày 16.6.2021 Văn phòng Chính phủ vừa ban hành về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD)