Vẫn chưa kết luận về việc dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

Thanh Chung |

Về đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh, dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chưa có ý kiến và vẫn chờ báo cáo.

Trong đề xuất dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, việc UBND tỉnh đồng ý cho mở rộng diện tích Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh trước đây là chưa đúng theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ lần thứ 19 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và chưa được cấp thẩm quyền có ý kiến.

Theo ông Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa có quyết định chính thức về việc này nên dù UBND tỉnh có gửi hồ sơ cho UNESCO thì cũng không đảm bảo đúng quy định. Sau khi rà soát toàn bộ đề án, đánh giá mặt được và chưa được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, hiệu quả kinh tế - xã hội chưa rõ ràng. Để thực hiện đề án công viên địa chất, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chi cho đề án khoảng 20 tỉ đồng.

Quan điểm của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Đặng Văn Minh sẽ dừng thực hiện đề án này lại.

Ngày 23.4, trao đổi với báo Lao Động, bà Bùi Thị Quỳnh Vân – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay, việc dừng hay tiếp tục đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa có ý kiến và vẫn chờ những báo cáo cụ thể.

Lãnh đạo tiền nhiệm ở Quảng Ngãi - những người trực tiếp xây dựng đề án Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Sa Huỳnh hiện vẫn chưa lên tiếng về việc bị bác bỏ nêu trên. Ông Lê Viết Chữ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ chối nêu quan điểm. Ông Chữ nói, đến nay vẫn chưa nghe thông tin về việc đề xuất dừng đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Trước đây, tại nhiều cuộc hội thảo khoa học, các nhà chuyên môn, học giả đã khẳng định, Công viên địa chất toàn cầu là cách làm thiết thực, mang hiệu quả trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng. Nếu được công nhận công viên địa chất toàn cầu sẽ giúp tỉnh phát triển bền vững, thu hút khách du lịch.

Việc ông Đặng Văn Minh có đề xuất dừng đề án đã có nhiều luồng tranh cãi trái ngược nhau. Một số cán bộ hưu trí ở địa phương lo ngại: Liệu có phải là tân Chủ tịch Quảng Ngãi nóng lòng đạt ngay thành tựu kinh tế thay vì lựa chọn phát triển bền vững? Nếu dừng đề án này thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đối với số tiền khoảng 20 tỉ đồng đã chi từ ngân sách nhà nước?

Được biết, đề án Công viên địa chất toàn cầu được triển khai từ năm 2015 với tên gọi ban đầu là Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn. Theo đánh giá của tỉnh Quảng Ngãi, nếu được công nhận công viên địa chất toàn cầu sẽ giúp tỉnh phát triển bền vững, thu hút khách du lịch. Nghị quyết Đảng bộ và HĐND tỉnh năm 2015 từng xác định việc thực hiện đề án là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch.

Đề án Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được phê duyệt vào tháng 12.2017. Ban đầu, khu vực thực hiện đề án có diện tích hơn 100 km2, bao gồm huyện đảo Lý Sơn và vùng phụ cận ven bờ thuộc các xã Bình Châu, Bình Hải, huyện Bình Sơn.

Nhằm đáp ứng tiêu chí về diện tích, Quảng Ngãi thống nhất điều chỉnh phạm vi công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh lên 4.600 km2 để lập hồ sơ trình UNESCO. Theo đó, công viên địa chất được điều chỉnh mở rộng trên đất liền hơn 2.000 km2 và hơn 2.600 km2 mặt nước.

Ngày 25.11.2019, hồ sơ dự thảo về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh được gửi cho UNESCO và được UNESCO thông qua vòng sơ loại. Theo quy định, UNESCO sẽ biểu quyết bằng phiếu bầu đối với hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng (dự kiến ban đầu được tổ chức vào tháng 11.2020).

Tuy nhiên, vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 bùng phát đã làm thay đổi các kế hoạch, lịch trình và dự kiến của tỉnh. Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi tạm dừng nhiều hoạt động hoàn thiện công viên trên thực địa, tập trung vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; quản lý, bảo tồn các di sản địa chất, tham gia hoạt động mạng lưới công viên địa chất, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Gian thương chở tỏi từ đất liền ra "Vương quốc tỏi" Lý Sơn

Nhân Nghĩa - Hữu Long |

Lý Sơn, Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch đại trà hơn 320ha tỏi đông xuân, thời điểm này một số thương lái đã lén lút chuyển tỏi được trồng ở đất liền về đảo tiêu thụ. Câu chuyện chở tỏi ra đảo tuy không mới nhưng tình trạng này kéo dài suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền và nông dân huyện đảo trong hành trình bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Cảng ở đảo Lý Sơn đã quá tải

NHÂN NGHĨA |

Cùng lúc phải phục vụ cho hoạt động tàu cá, tàu vận tải hàng hóa, hành khách nên nhiều năm qua cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở nên quá tải gây khó khăn, phiền hà cho người dân và du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mở đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn: Đột phá về liên kết du lịch

Hữu Danh - Hữu Long |

UBND tỉnh Quảng Ngãi có công văn đồng ý với đề xuất mở tuyến đường thủy Đà Nẵng – Lý Sơn của UBND TP.Đà Nẵng và Bộ GTVT. Việc mở thêm tuyến vận tải đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn để thu hút du khách ra tham quan, du lịch ở đảo Lý Sơn, đẩy mạnh liên kết du lịch của các địa phương miền Trung.

Gian thương chở tỏi từ đất liền ra "Vương quốc tỏi" Lý Sơn

Nhân Nghĩa - Hữu Long |

Lý Sơn, Quảng Ngãi đang chuẩn bị bước vào kỳ thu hoạch đại trà hơn 320ha tỏi đông xuân, thời điểm này một số thương lái đã lén lút chuyển tỏi được trồng ở đất liền về đảo tiêu thụ. Câu chuyện chở tỏi ra đảo tuy không mới nhưng tình trạng này kéo dài suốt thời gian qua đã ảnh hưởng đến nỗ lực của chính quyền và nông dân huyện đảo trong hành trình bảo vệ thương hiệu tỏi Lý Sơn.

Quảng Ngãi: Cảng ở đảo Lý Sơn đã quá tải

NHÂN NGHĨA |

Cùng lúc phải phục vụ cho hoạt động tàu cá, tàu vận tải hàng hóa, hành khách nên nhiều năm qua cảng Lý Sơn (Quảng Ngãi) trở nên quá tải gây khó khăn, phiền hà cho người dân và du khách.