Ước vọng lên bờ của hơn 30 hộ dân xóm vạn chài bên nhánh sông Lam

TRẦN TUẤN |

Hàng chục năm nay, nhiều hộ dân xóm vạn chài ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh (huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh) sống lênh đênh trên con thuyền chật hẹp với ước mơ có được “mảnh đất cắm dùi” trên bờ để làm nhà.

Xóm vạn chài thôn Tiền Phong nằm dưới con hói Eo Bù, một nhánh của sông Lam. Nơi đây có hơn 30 hộ dân dùng thuyền làm phương tiện mưu sinh bằng nghề chài lưới, đồng thời cũng là nhà để sinh hoạt.

Trên chiếc thuyền chật chội phải bố trí bếp nấu ăn, giường ngủ, chỗ học hành cho con của gia đình anh Ngô Đình Hiệp (46 tuổi, thôn Tiền Phong) trông thật ngột ngạt. Anh Hiệp kể, nhà anh đông con nên bố mẹ không đủ đất để chia cho các con làm nhà ở. Bởi vậy, hơn 15 năm trước, sau khi lấy vợ, anh gom hết tất cả tiền mừng mua được con thuyền để hai vợ chồng làm nghề chài lưới và sinh sống luôn trên thuyền đến bây giờ.

Đứa con đầu đã 16 tuổi, phải nghỉ học từ sớm để đi làm thuê, làm mướn, nay, vợ anh Hiệp lại sắp sinh đứa con thứ 3 khiến gia đình thêm lo lắng khi cuộc mưu sinh trên sông nước ngày càng khó khăn, tôm cá ngày càng ít ỏi.

“Nếu cứ sống trên thuyền mãi thì bất tiện lắm. Mấy đứa trẻ rồi cũng sẽ bỏ học giữa chừng hết thôi. Ở cái xóm vạn chài này, miếng ăn còn không đủ nên chẳng có đứa nào được học hành tử tế cả.” - chị  Cao Thị Ngại (37 tuổi, vợ anh Hiệp) trải lòng.

Cảnh sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ của gia đình chị Ngại. Ảnh: TT.
Cảnh sống lênh đênh trên con thuyền nhỏ của gia đình chị Ngại. Ảnh: TT.

Chung tình cảnh, vợ chồng chị Trương Thị Nhẫn (42 tuổi) cũng sống trên thuyền rất chật chội. Bình thường thì ăn ở, sinh hoạt trên thuyền nhưng vào mùa mưa lũ, gia đình chị kéo nhau lên bờ về ở nhờ trong căn nhà nhỏ của bố mẹ chồng.

Không có đất làm nhà, cứ vào mùa mưa lũ, người dân xóm vạn chài Tiền Phong phải neo thuyền lại rồi sơ tán đến nhà của người thân ở trong thôn ở nhờ. Hết lũ lụt họ lại ra sinh sống trên thuyền.

“Không chỉ gia đình tôi mà nhiều hộ dân vạn chài ở đây đều mong muốn được cấp đất ở để làm nhà, có nơi sinh hoạt để con cái được học hành tử tế” - Chị Nhẫn chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khương - Bí thư Chi bộ thôn Tiền Phong - cho biết, toàn thôn có 90 hộ dân với 270 nhân khẩu nhưng hiện nay mới chỉ có 57 hộ đã có đất định cư trên bờ, số còn lại chưa có đất nên dùng thuyền làm phương tiện mưu sinh, đồng thời cũng là “nhà” để sinh hoạt, nghỉ ngơi.

Những con thuyền đang mắc cạn là 'nhà di động” của người dân xóm vạn chài Tiền Phong. Ảnh: TT.
Những con thuyền đang mắc cạn là 'nhà di động” của nhiều người dân xóm vạn chài Tiền Phong. Ảnh: TT.

“Người dân trong thôn không có đất nông nghiệp để canh tác, nhiều gia đình theo nghề chài lưới sống khó khăn, bấp bênh lắm. Vì thế mà nhiều cháu nhỏ đều bỏ dở học hành vì theo cha mẹ mưu sinh. Tôi được biết tỉnh đã có quy hoạch cấp khu tái định cư cho các hộ dân chưa có đất, lâu nay sinh sống trên thuyền. Mong rằng việc cấp đất sớm được thực hiện để họ bớt vất vả.”, ông Khương chia sẻ.

Chia sẻ với Phóng viện Lao Động, ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, hiện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đang có ý tưởng sau khi cấp đất cho hơn 30 hộ dân xóm vạn chài ở xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh sẽ kêu gọi xã hội hóa xây dựng nhà ở cho các hộ dân đó để họ an cư lạc nghiệp, con cái có điều kiện học hành tốt hơn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân cảng cá lớn nhất miền Trung đã sẵn sàng chờ ngày mở cửa vươn khơi

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên tại Cảng cá Thọ Quang - Cảng cá lớn nhất miền Trung vẫn chưa mở cửa trở lại khiến ngư dân gặp khó khăn. Dù vậy, trước những tín hiệu đáng mừng là Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch COVID-19, các ngư dân đã sẵn sàng chờ ngày cảng cá mở cửa là vươn khơi ngay.

Ngư dân phơi nắng cả chiều chuẩn bị cho chuyến ra khơi lúc 3h sáng

Thành An |

Chuẩn bị sẵn sàng ngư cụ, lưới đánh bắt từ chiều hôm trước, khoảng 3h sáng hàng ngày, các ngư dân đánh bắt ven bờ  tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu ra biển. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu để cung cấp cá biển tươi cho người dân địa phương. Sau chuyến đi biển vất vả, việc đưa phương tiện lên bờ để gỡ cá cũng không hề đơn giản.

Ngư dân huyện Cần Giờ, TPHCM đi biển trở lại sau nhiều tháng nằm bờ

Thanh Vũ |

Ngư dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã được ra khơi đánh bắt hải sản trở lại sau khi địa phương này bắt đầu thực hiện "bình thường mới".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Ngư dân cảng cá lớn nhất miền Trung đã sẵn sàng chờ ngày mở cửa vươn khơi

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên tại Cảng cá Thọ Quang - Cảng cá lớn nhất miền Trung vẫn chưa mở cửa trở lại khiến ngư dân gặp khó khăn. Dù vậy, trước những tín hiệu đáng mừng là Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch COVID-19, các ngư dân đã sẵn sàng chờ ngày cảng cá mở cửa là vươn khơi ngay.

Ngư dân phơi nắng cả chiều chuẩn bị cho chuyến ra khơi lúc 3h sáng

Thành An |

Chuẩn bị sẵn sàng ngư cụ, lưới đánh bắt từ chiều hôm trước, khoảng 3h sáng hàng ngày, các ngư dân đánh bắt ven bờ  tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu ra biển. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu để cung cấp cá biển tươi cho người dân địa phương. Sau chuyến đi biển vất vả, việc đưa phương tiện lên bờ để gỡ cá cũng không hề đơn giản.

Ngư dân huyện Cần Giờ, TPHCM đi biển trở lại sau nhiều tháng nằm bờ

Thanh Vũ |

Ngư dân tại huyện Cần Giờ (TPHCM) đã được ra khơi đánh bắt hải sản trở lại sau khi địa phương này bắt đầu thực hiện "bình thường mới".