Ủng hộ ông Hải dẹp vỉa hè, sao vẫn thích ngồi vỉa hè uống bia?

KHÁNH NINH |

Ông Hải (Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM) lại “xuống đường” đòi lại vỉa hè. Báo chí, các trang tin lại rần rần đưa tin về những cuộc giằng co, những cuộc cãi vã, tranh luận, cẩu xe, bắt phạt, tịch thu đồ đạc… như cách đây 4 tháng.

Cách làm của ông Hải vẫn có những tranh cãi, tôi sẽ không bàn, ở đây tôi đang nói cách ứng xử với vỉa hè của mỗi người dân chúng ta. Một người chị tôi quen luôn lên mạng xã hội Facebook bày tỏ thái độ ủng hộ ông Hải giành lấy vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, ngay trước nhà, chị trồng hai chậu hoa lớn, chiếm gần cả mét vuông vỉa hè.

Mỗi buổi sáng đi làm, chị tranh thủ dừng xe mua ổ bánh mì, gói xôi, hộp bún xào của những người đứng bán trên vỉa hè. Nghỉ giữa giờ, chị và các bạn lại rủ nhau ra quán nước cạnh cơ quan, tất nhiên quán nước chiếm cả cái vỉa hè với đủ bàn ghế cho nhóm các chị váy áo xúng xính ngồi. Chiều đi làm về, thay vì vào chợ, siêu thị, trên đường trở về, chị tranh thủ mua rau củ quả trên các xe đẩy đứng dọc các vỉa hè.

Một lần tôi bảo chị: “Nếu ủng hộ dọn dẹp vỉa hè, chị phải dừng ngay việc mua các loại hàng hóa trên vỉa hè chứ”, đáp lại, chị cười: “Tiện đâu mua đó, khi nào họ dẹp thì chị đi mua chỗ khác”.

Tôi cũng biết khá nhiều người, một mặt luôn lên tiếng ủng hộ “vỉa hè phải dành cho người đi bộ”, thế nhưng mỗi khi đi nhậu, lại rủ bạn bè kiếm các quán vỉa hè Quận 1 để ngồi cho mát, cho thoáng. Ủng hộ dọn vỉa hè nhưng khi đến các cửa hàng, nhiều người sẽ sẵn sàng đậu chiếc ôtô 4 chỗ chiếm cả vỉa hè rồi thư thả vào lựa quần áo cả giờ đồng hồ hoặc thong dong ngồi châm điếu thuốc, uống cốc trà…

Và khi được hỏi, nhiều người ắt hẳn phẩy tay: “Cửa hàng không có chỗ đỗ ôtô, xe máy thì phải đậu ở vỉa hè chứ để ở đâu?”, mà không hề nghĩ rằng, phải “Nói không” với những cửa hàng lấn hết cả vỉa hè để bày biện, đậu xe.

Cá nhân tôi cho rằng, để lập lại trật tự trên vỉa hè, không thể nào trông chờ vào một cá nhân nào đó, càng không thể làm theo cách “bắt cóc bỏ dĩa”, đụng đâu dẹp đó… Càng không thể nào có chuyện, khi ta lên tiếng ủng hộ lập lại trật tự vỉa hè vẫn không bỏ thói quen “tiện đâu mua đó”, “tiện đâu ngồi đó” của mình!

Chúng ta luôn so sánh, đòi hỏi những điều tốt đẹp hơn tuy nhiên, chính chúng ta lại không bao giờ chịu thay đổi, đơn cử trong "cuộc chiến" vỉa hè này, ngay cả những thói quen của chính mình đang tiếp tay cho cuộc chiến vỉa hè, chúng ta vẫn không chịu từ bỏ.

KHÁNH NINH
TIN LIÊN QUAN

Lập lại trật tự vỉa hè: Không triệt để, khó thuyết phục lòng dân

LÊ XUÂN CHIẾN |

Mong sao không có chuyện “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi” trong đợt lập lại trật tự vỉa hè của cả nước lần này. Lập lại trật tự vỉa hè, nếu không triệt để sẽ khó thuyết phục dân chấp hành.

Cuộc chiến giành lại trật tự vỉa hè, đừng để cái sai tồn tại quá lâu

Thủy Lâm |

Mấy ngày qua, một trong những sự kiện nóng thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước đó là hành động kiên quyết, dứt khoát giành lại trật tự vỉa hè của chính quyền Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Vì sao sự kiện của một quận lại khiến dư luận cả nước quan tâm như vậy?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lập lại trật tự vỉa hè: Không triệt để, khó thuyết phục lòng dân

LÊ XUÂN CHIẾN |

Mong sao không có chuyện “đầu voi đuôi chuột”, “đánh trống bỏ dùi” trong đợt lập lại trật tự vỉa hè của cả nước lần này. Lập lại trật tự vỉa hè, nếu không triệt để sẽ khó thuyết phục dân chấp hành.

Cuộc chiến giành lại trật tự vỉa hè, đừng để cái sai tồn tại quá lâu

Thủy Lâm |

Mấy ngày qua, một trong những sự kiện nóng thu hút sự quan tâm của nhân dân cả nước đó là hành động kiên quyết, dứt khoát giành lại trật tự vỉa hè của chính quyền Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Vì sao sự kiện của một quận lại khiến dư luận cả nước quan tâm như vậy?