Ùn tắc giao thông trước trường học ở Cần Thơ: Xử lý xong, đâu lại vào đấy

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Nhiều giải pháp của cơ quan chức năng đã được đưa ra nhưng vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của người dân trong việc giải quyết ùn tắc giao thông trước trường học.

Thời gian qua, sau giờ tan học trước cổng một số trường học trên địa bàn TP Cần Thơ đã diễn ra cảnh xe cộ chen chúc dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Mặc dù, cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp điều tiết giao thông trước cổng trường và xử lý các hành vi vi phạm hành chính đồng thời, đã có bố trí làn đỗ xe gắn máy. Thế nhưng, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

Theo ghi nhận thực tế trong những ngày vừa qua, vào giờ tan học tại các Trường THCS Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Ngô Quyền (thuộc quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ),… phụ huynh đỗ xe dưới lòng đường, thậm chí đậu đỗ xe vào đoạn đường cấm, đã gây cản trở và ùn tắc giao thông.

Nhiều phụ huynh đậu xe trước cổng trường gây cảnh ùn tắc giao thông. Ảnh: Th.N
Nhiều phụ huynh đậu xe trước cổng trường gây cản trở giao thông. Ảnh: Yến Phương

Chị P có con học ở Trường THCS Lương Thế Vinh cho biết: Hơn 4 năm nay thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông như thế này. Mặc dù cơ quan chức năng có ra điều tiết giao thông, thế nhưng vắng bóng lực lượng thì sau giờ tan học các phụ huynh lại tiếp tục đậu xe máy, ôtô trước cổng trường để đợi chờ rước con.

Xe ô tô đậu đỗ vào khung giờ cấm trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Th.N
Xe ôtô đậu đỗ vào khung giờ cấm trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Th.N

Ông Nguyễn Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) - cho biết, UBND quận đã chỉ đạo các trường học lấy ý kiến phụ huynh để đưa rước học sinh bằng phương tiện công cộng, nhưng sau khi lấy ý kiến thì nhiều phụ huynh không đồng tình.

Ông Bảo cũng cho biết thêm, thời gian qua, lực lượng công an phường đã điều tiết giao thông và tuyên truyền trước cổng trường học. Thế nhưng, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn, rất mong người dân ủng hộ và đồng hành cùng chính quyền để giải quyết bài toán trên.

Nhiều xe ô tô đậu đỗ thành hai hàng trước trường học. Ảnh: Yến Phương
Nhiều xe ôtô đậu đỗ thành hai hàng trước trường học. Ảnh: Yến Phương

"Đối với xe ôtô đậu đỗ sai quy định thì thời gian công an phường đã xử lý rất nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự. Thời gian tới, UBND quận Ninh Kiều sẽ yêu cầu công an phường tiếp tục ra quân xử lý nghiêm để lập lại trật tự, an toàn giao thông" - ông Bảo cho biết.

Thành Nhân - Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Muộn tiến độ, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xin kéo dài thêm 3 năm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ (quy mô 500 giường) đạt khoảng 20% tổng khối lượng hợp đồng Tổng thầu EPC và sẽ không hoàn thành trong tháng 7.2022. Do đó, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này lùi thêm 3 năm.

Cần Thơ: 3 lần nhắc nhở, công trình cầu Trần Hoàng Na vẫn chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến ngày 30.6.2022, Dự án xây dựng cầu Trần Hoàng Na sẽ kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến nay, công trình này chỉ mới đạt 57% khối lượng.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Muộn tiến độ, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xin kéo dài thêm 3 năm

Thành Nhân |

Cần Thơ - Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu TP.Cần Thơ (quy mô 500 giường) đạt khoảng 20% tổng khối lượng hợp đồng Tổng thầu EPC và sẽ không hoàn thành trong tháng 7.2022. Do đó, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án này lùi thêm 3 năm.

Cần Thơ: 3 lần nhắc nhở, công trình cầu Trần Hoàng Na vẫn chậm tiến độ

Thành Nhân |

Cần Thơ - Đến ngày 30.6.2022, Dự án xây dựng cầu Trần Hoàng Na sẽ kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, tính đến nay, công trình này chỉ mới đạt 57% khối lượng.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.