UBND quận Ô Môn yêu cầu chấn chỉnh việc né tránh cung cấp thông tin

Thành Nhân - Tạ Quang |

Trước thông tin phản ánh của về việc lãnh đạo, bảo vệ Trường Mầm non Sao Mai né tránh, cản trở phóng viên tác nghiệp, mới đây, lãnh đạo UBND quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) đã có buổi làm việc với phóng viên Báo Lao Động để thông tin làm rõ về vấn đề này.

Chiều ngày 6.5, lãnh đạo UBND quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) có buổi làm việc với PV Báo Lao Động để thông tin một số vấn đề mà phóng viên đề nghị cung cấp thông tin, trong đó có việc né tránh, cản trở PV tác nghiệp tại Trường Mầm non Sao Mai.

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Khiết – Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) - cho biết: UBND quận Ô Môn đã chỉ đạo Phòng Nội vụ mời Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai để làm việc, xác minh.

Sau khi tổng hợp các ý kiến, cũng như trích xuất camera, UBND quận Ô Môn nhận thấy là sự thiếu sót của Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sao Mai. UBND quận Ô Môn đã phê bình Ban Giám hiệu Trường Mầm non Sao Mai và yêu cầu nhà trường không để sự việc này tái diễn trong thời gian tới. Ngoài ra, UBND quận Ô Môn đề nghị Trường Mầm non Sao Mai thực hiện tốt trong việc cung cấp thông tin cho báo chí...

Trước đó, ngày 10.4, Báo Lao Động đã thông tin: “Nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè, nhà trường không thanh toán cho giáo viên?” phản ánh về việc một số giáo viên nữ nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, nhưng nhà trường không thanh toán tiền hoặc sắp xếp thời gian nghỉ bù. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Để khách quan về thông tin trên, PV Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ làm việc với Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai để làm rõ thông tin. Tuy nhiên, tất cả lần đến, sau một hồi “chờ xin ý kiến lãnh đạo” đều không thể gặp lãnh đạo nhà trường với lý do bận họp, tiếp khách... Kể cả yêu cầu đăng ký làm việc với Văn phòng, cũng bị từ chối và bảo vệ lập tức khoá cổng.

Bảo vệ của Trường Mầm non Sao Mai khóa cổng không cho PV Báo Lao Động vào trưởng để đăng ký làm việc. Ảnh: Th.N
Bảo vệ của Trường Mầm non Sao Mai khóa cổng không cho PV Báo Lao Động vào trường để đăng ký làm việc. Ảnh: Th.N

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 6.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà L.T.K.T - giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai - cho biết: Đã khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Ô Môn để đòi quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Chiều ngày 6.5, ông Bùi Thanh Quốc – Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân quận Ô Môn (TP.Cần Thơ) xác nhận cơ quan này đã nhận được đơn khởi kiện của bà L.T.K.T (có địa chỉ ở ấp Thới Bình A, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) là giáo viên đang công tác tại Trường Mầm non Sao Mai vào chiều ngày 5.5. Theo đó, bà L.T.K.T đã khởi kiện Trường Mầm non Sao Mai về việc nghỉ chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè mà nhà trường không sắp xếp thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán tiền.

Thành Nhân - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vụ tòa cản trở báo chí tác nghiệp: TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đúng luật

BẢO TRUNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chủ tọa phiên tòa là thẩm phán TAND Đắk Lắk Nguyễn Huờn không cho phóng viên ghi hình, chụp ảnh ở một phiên tòa xét xử công khai là đúng theo luật.

Vụ tòa án cản trở báo chí tác nghiệp: Đề nghị TAND Đắk Lắk sớm phản hồi

BẢO TRUNG |

Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh phải kiểm tra, làm rõ nội dung bài viết Báo Lao Động phản ánh và phải có phản hồi lại bằng văn bản.

Vụ kiện Cty bảo hiểm vì cho nghỉ việc trái luật: Cản trở báo chí tác nghiệp?

BẢO TRUNG |

Một phiên tòa phúc phẩm được tổ chức xét xử công khai nhưng khi phóng viên các cơ quan báo chí đến đăng ký và tác nghiệp đúng luật tại tòa lại bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa cản trở, gây khó khăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vụ tòa cản trở báo chí tác nghiệp: TAND tỉnh Đắk Lắk cho rằng đúng luật

BẢO TRUNG |

Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chủ tọa phiên tòa là thẩm phán TAND Đắk Lắk Nguyễn Huờn không cho phóng viên ghi hình, chụp ảnh ở một phiên tòa xét xử công khai là đúng theo luật.

Vụ tòa án cản trở báo chí tác nghiệp: Đề nghị TAND Đắk Lắk sớm phản hồi

BẢO TRUNG |

Sở Thông tin Truyền thông Đắk Lắk đề nghị lãnh đạo Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh phải kiểm tra, làm rõ nội dung bài viết Báo Lao Động phản ánh và phải có phản hồi lại bằng văn bản.

Vụ kiện Cty bảo hiểm vì cho nghỉ việc trái luật: Cản trở báo chí tác nghiệp?

BẢO TRUNG |

Một phiên tòa phúc phẩm được tổ chức xét xử công khai nhưng khi phóng viên các cơ quan báo chí đến đăng ký và tác nghiệp đúng luật tại tòa lại bị chủ tọa, thẩm phán phiên tòa cản trở, gây khó khăn.