TP. Cần Thơ:

UBND quận Bình Thủy chỉ đạo xử lý hồ sơ mà Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Sau khi Báo Lao Động đăng tin: Từ comment trên Báo Lao Động: Bạn đọc được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kịp thời về việc bạn đọc Nguyễn Văn Ẩn đã nộp hồ sơ và không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính Phủ. UBND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ của ông Ẩn.

Ngày 21.8, trao đổi với PV Lao Động, bà Phan Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết: Sau khi Báo Lao Động đăng tin: "Từ comment trên Báo Lao Động: Bạn đọc được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kịp thời" về việc ông Nguyễn Văn Ẩn đã nộp hồ sơ và không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, UBND quận Bình Thủy đã chỉ đạo cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy xử lý và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Năm - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy cho biết: Ngày 20.8, Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Văn Ẩn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy đã chuyển hồ sơ về cho UBND phường Bình Thủy xác nhận. Sau đó UBND phường Bình Thủy đã xác nhận và đã có công văn trình UBND quận Bình Thủy thẩm định hồ sơ.

Hiện nay quận đã thẩm định xong hồ sơ của ông Ẩn đủ điều kiện để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Chiều nay, quận sẽ chuyển hỗ trợ này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra và sau đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình cho UBND TP.Cần Thơ phê duyệt.

UBND quận Bình Thủy đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy xử lý nhanh chóng giải quyết hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Ẩn mà Báo Lao Động phản ánh. Ảnh: Thành Nhân
Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Phan Thị Nguyệt đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy xử lý nhanh chóng giải quyết hồ sơ cho ông Nguyễn Văn Ẩn mà Báo Lao Động phản ánh. Trong ảnh là sáng ngày 20.8, ông Nguyễn Văn Ẩn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy đề nghị hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ. Ảnh: Thành Nhân

"Khi UBND thành phố phê duyệt xong thì chúng tôi sẽ qua kho bạc Nhà nước nhận tiền và chi hỗ trợ cho người dân liền. Hiện nay quận Bình Thủy vẫn đang nhận hồ sơ nếu người dân nào đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ thì người dân hãy nộp hồ sơ tại UBND phường để làm thủ tục nhận hỗ trợ. Sau khi nộp, UBND phường sẽ xác nhận và trình lên UBND quận kiểm tra và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ nào đủ điều kiện và đúng theo quy định pháp luật thì UBND quận sẽ trình lên thành phố phê duyệt hồ sơ. Hồ sơ nào phê duyệt thì quận sẽ chi hỗ trợ cho người dân" - ông Năm nói.

Trước đó ngày 20.8, Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Ẩn (sinh năm 1967, cư trú ở khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về việc đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ nhưng đến nay không có tên trong danh sách niêm yết công khai hỗ trợ tại địa phương. Sau đó, PV Lao Động đã xuống UBND phường Bình thủy (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) xác minh và đã tư vấn pháp luật, hỗ trợ ông Ẩn hoàn thiện hồ sơ và đã nộp đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy để nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ.

Theo quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn từ ngày UBND cấp huyện thẩm định trình lên UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ là 5 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Từ comment trên Báo Lao Động: Bạn đọc được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kịp thời

Thành Nhân |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Ẩn (sinh năm 1967, cư trú ở khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về việc đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ nhưng đến nay không có tên trong danh sách niêm yết công khai hỗ trợ tại địa phương.

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt

Thành Nhân |

Rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Từ comment trên Báo Lao Động: Bạn đọc được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ kịp thời

Thành Nhân |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bạn đọc Nguyễn Văn Ẩn (sinh năm 1967, cư trú ở khu vực 6, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về việc đã nộp hồ sơ xin hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ của Chính phủ nhưng đến nay không có tên trong danh sách niêm yết công khai hỗ trợ tại địa phương.

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt

Thành Nhân |

Rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.

Cần Thơ: Một người nghi tự tử trước ngày thi hành án

TRẦN LƯU |

Tối 12.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này đang tích cực cấp cứu cho anh Nguyễn Hoàng Trung Kiên (ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), nghi vừa uống thuốc độc.