UBND quận 7 tạm dừng giao dịch trực tiếp, người dân nộp hồ sơ thế nào?

MINH QUÂN |

Sau khi có 1 nhân viên nghi mắc COVID-19, UBND quận 7 (TPHCM) phải tạm ngưng việc tiếp nhận hồ sơ hành chính trực tiếp tại trụ sở.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện UBND quận 7 cho biết, từ ngày 18.6, UBND quận tạm thời chỉ mở cửa, duy trì hoạt động để xử lý những công việc cấp bách hằng ngày của địa phương. Với hồ sơ của người dân và doanh nghiệp, UBND quận 7 chỉ giải quyết theo hình thức trực tuyến.

Về việc trong trường hợp cấp bách người dân sẽ nộp thủ tục hành chính như thế nào, đại diện UBND quận 7 cho biết việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh nhiều cán bộ và người lao động tại trụ sở UBND quận có tiếp xúc với ca dương tính.

Tuy nhiên, UBND quận 7 vẫn duy trì hoạt động tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến thông qua hình thức dịch vụ bưu chính công ích.

Trong trường hợp đặc biệt, người dân muốn nộp thủ tục cấp bách, UBND quận 7 đã niêm yết số điện thoại các cán bộ từng lĩnh vực và công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân trực tiếp liên hệ.

Trước đó, từ ngày 3.6, UBND TPHCM có chỉ đạo thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính trên địa bàn TPHCM. Theo đó, các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí không quá 1/2 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà.

Mục đích của việc này là hạn chế cá nhân, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra khỏi nhà mà không cần thiết và tập trung đông người trong công sở để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Thành phố đề nghị các cơ quan hành chính tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính nhằm hạn chế người dân trực tiếp đến công sở nộp hồ sơ.

Theo Văn phòng UBND TPHCM, trong trường hợp đặc biệt, cấp bách, các cơ quan hành chính vẫn tiếp tục tiếp nhận trực tiếp và giải quyết cho người dân và doanh nghiệp, gồm:

- Thủ tục liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử để tiếp tục làm các thủ tục khác.

- Thủ tục liên quan đến kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm…để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.

- Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

- Thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

UBND Quận 7, TPHCM tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Tối 17.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, UBND Quận 7 đã tạm dừng mọi hoạt động để tiến hành xử lý phòng chống dịch do có nhân viên nghi mắc COVID-19.

Cán bộ TPHCM làm việc ở nhà, trường hợp cấp bách của dân giải quyết ra sao?

MINH QUÂN |

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được cơ quan nhà nước tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch COVID-19.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

UBND Quận 7, TPHCM tạm dừng hoạt động do có nhân viên nghi mắc COVID-19

Thanh Chân |

Tối 17.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho hay, UBND Quận 7 đã tạm dừng mọi hoạt động để tiến hành xử lý phòng chống dịch do có nhân viên nghi mắc COVID-19.

Cán bộ TPHCM làm việc ở nhà, trường hợp cấp bách của dân giải quyết ra sao?

MINH QUÂN |

Văn phòng UBND TPHCM vừa công bố danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được cơ quan nhà nước tiếp nhận trực tiếp trong cao điểm chống dịch COVID-19.

TPHCM cho 1/2 cán bộ, công chức làm việc ở nhà để phòng dịch COVID-19

MINH QUÂN |

1/2 cán bộ, công chức TPHCM làm việc ở nhà từ ngày 3.6 để phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn phải hoàn thành tiến độ và chất lượng công việc được phân công.