UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu): Chi tiếp khách tới 3,3 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa phát hiện UBND huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu chi tiền tiếp khách hóa đơn, chứng từ không hợp lệ lên đến trên 3,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, chi tiền xăng xe không đúng quy định cũng lên đến trên 1,7 tỉ đồng.

Trước đó, năm 2019, Thanh tra Bạc Liêu cũng phát hiện huyện Hồng Dân, Bạc Liêu chi tiếp khách, mua quà biếu, thanh toán tiền xăng không đúng quy định lên đến trên 5 tỉ đồng.

Đông Hải, Hồng Dân là 2 huyện vùng xa của tỉnh Bạc Liêu. Đời sống người dân còn khó khăn. Nếu cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải thường xuyên sạt lở thì Ninh Quới, Hồng Dân thường bị nước mặn tràn vào đồng ruộng.

Lẽ thường khách đến là phải tiếp. Khách các đoàn trung ương, tỉnh bạn, tỉnh nhà xuống huyện chẳng lẽ về không. Chủ nhà dù có kém lịch sự lắm cũng mời cơm, đãi đằng, quà quê gọi là.

Thông tư 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức tiếp khách (300.000 đồng/người), mời cơm dường như không đủ để chi cho các khoản khách khứa liên miên. Không đủ thì thiếu, kê khai hóa đơn không rõ ràng, thiếu chứng từ.

Còn nhớ, các đây 3 năm, một chủ quán nhậu xách 10 lít xăng đến UBND một xã tại Cà Mau ngày cận Tết dọa đốt trụ sở vì xã này nợ tiền quán gần 100 triệu đồng không trả.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chi tiền tỉ không đúng quy định, Chủ tịch huyện bị đề nghị kiểm điểm

NHẬT HỒ |

Trong thời gian dài, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sử dụng gần 10 tỉ đồng tiền ngân sách không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán khiến Chủ tịch huyện này bị đề nghị kiểm điểm.

Huyện đang nợ hàng chục tỉ "tiền tiếp khách" lại xin xây tượng đài 20 tỉ

Xuân Hùng |

Trong lúc sự việc UBND và Huyện uỷ huyện Yên Định (Thanh Hoá) nợ tiền tiếp khách lên đến hơn 50 tỉ đồng chưa được làm rõ thì huyện này lại đề xuất xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Huyện ủy và UBND huyện nợ 50 tỉ tiền ăn uống, tiếp khách, sửa xe

Quách Du |

Huyện uỷ, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vay tiền của các cá nhân trong và ngoài cơ quan để tiếp khách, ăn uống, sửa xe, mua sắm thiết bị... với tổng số lên đến hơn 50 tỉ đồng. Điều đáng nói là, số nợ này hiện không thể trả được.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chi tiền tỉ không đúng quy định, Chủ tịch huyện bị đề nghị kiểm điểm

NHẬT HỒ |

Trong thời gian dài, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu sử dụng gần 10 tỉ đồng tiền ngân sách không đảm bảo thủ tục, hồ sơ thanh toán khiến Chủ tịch huyện này bị đề nghị kiểm điểm.

Huyện đang nợ hàng chục tỉ "tiền tiếp khách" lại xin xây tượng đài 20 tỉ

Xuân Hùng |

Trong lúc sự việc UBND và Huyện uỷ huyện Yên Định (Thanh Hoá) nợ tiền tiếp khách lên đến hơn 50 tỉ đồng chưa được làm rõ thì huyện này lại đề xuất xây dựng tượng đài với tổng mức đầu tư 20 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Huyện ủy và UBND huyện nợ 50 tỉ tiền ăn uống, tiếp khách, sửa xe

Quách Du |

Huyện uỷ, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vay tiền của các cá nhân trong và ngoài cơ quan để tiếp khách, ăn uống, sửa xe, mua sắm thiết bị... với tổng số lên đến hơn 50 tỉ đồng. Điều đáng nói là, số nợ này hiện không thể trả được.