U23 Việt Nam vs U23 UAE: Quán bia "đói" khách vì sợ phạt nồng độ cồn

Tùng Giang |

Nhiều quán bia phục vụ khách xem bóng đá cho biết, trước mỗi trận đấu có đội tuyển Việt Nam góp mặt, khách hàng thường gọi đặt bàn từ sớm do sợ hết chỗ. Tuy nhiên, kể từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, nhà hàng luôn trong tình trạng "đói" khách, dù hôm nay diễn ra trận đấu quan trọng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.
Ngày 10.1, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt nhà hàng bia hơi, quán nhậu trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chuẩn bị máy chiếu, màn hình lớn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của thực khách đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ còn ít phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu, nhưng không khí tại các nhà hàng, quán nhậu lại không hề sôi động như dự kiến.
Ngày 10.1, theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt nhà hàng bia hơi, quán nhậu trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã chuẩn bị máy chiếu, màn hình lớn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của thực khách đến cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, không khí tại các nhà hàng, quán nhậu lại không hề sôi động như dự kiến. Ảnh: Tùng Giang.
Trao đổi với phóng viên, anh Tuấn - chủ một nhà hàng trên phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: :Cũng giải đấu này năm 2018 có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam, khách gọi điện đến cháy máy để đặt bàn trước cả nửa ngày. Năm nay lượng khách đặt bàn sụt giảm mạnh. Khách đến quán cũng thưa thớt hơn“. Ảnh: Tùng Giang.
Trao đổi với phóng viên, anh Tuấn - chủ một nhà hàng trên phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) than thở: Cũng giải đấu này vào năm 2018 có sự góp mặt của đội tuyển U23 Việt Nam, khách gọi điện đến cháy máy để đặt bàn trước cả nửa ngày. Năm nay lượng khách đặt bàn sụt giảm mạnh. Khách đến quán cũng thưa thớt hơn“. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Tuấn nhận định, do Luật phòng, chống tác hại rượu bia đang siết chặt nên lượng khách hàng theo đó mà sụt giảm. Người dân vì thế không còn dám uống bia tại quán để cổ vũ đội tuyển như trước đây. Ảnh: Tùng Giang.
Anh Tuấn nhận định, do Nghị định 100/2019/NĐ-CP đang siết chặt nên lượng khách hàng theo đó mà sụt giảm, nhà hàng luôn "đói" khách. Nhiều người dân vì thế không còn dám uống bia tại quán để cổ vũ đội tuyển như trước đây. Ảnh: Tùng Giang.
Là khách hàng quen tại nhà hàng, anh Việt Quang (sinh năm 1992, Hà Nội) cho biết, vì có thói quen xem bóng đá cùng bạn bè nên anh Quang cố gắng sắp xếp công việc chu đáo để kịp giờ bóng lăn. Cũng theo anh Quang, hôm nay anh cùng nhóm bạn bắt taxi để di chuyển đến quán. Ảnh: Tùng Giang.
Nhiều quán bia trên địa bàn quận Cầu Giấy (Hà Nội) vắng bóng khách hàng cho dù trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 UAE đã bắt đầu. Ảnh: Tùng Giang.
Là khách hàng quen tại quán, anh Việt Quang (sinh năm 1992, Hà Nội) cho biết, vì có thói quen xem bóng đá cùng bạn bè nên anh Quang cố gắng sắp xếp công việc chu đáo để kịp giờ bóng lăn. Cũng theo anh Quang, hôm nay anh cùng nhóm bạn bắt taxi để di chuyển đến quán. Ảnh: Tùng Giang.
Là khách hàng quen tại quán, anh Việt Quang (sinh năm 1992, Hà Nội) cho biết, vì có thói quen xem bóng đá cùng bạn bè nên anh Quang cố gắng sắp xếp công việc chu đáo để kịp giờ bóng lăn. Cũng theo anh Quang, hôm nay anh cùng nhóm bạn bắt taxi để di chuyển đến quán. Ảnh: Tùng Giang.
Một quán bia hơi trên phố Trung Kính vắng hoe khách nhậu. Thay vào đó, các em học sinh trong giờ tan học xin chủ quán ngồi nhờ để chờ phụ huynh đến đón và theo dõi trận đấu. Ảnh: Tùng Giang.
Một quán bia hơi trên phố Trung Kính vắng hoe khách nhậu. Thay vào đó, các em học sinh trong giờ tan học xin chủ quán ngồi nhờ để chờ phụ huynh đến đón và theo dõi trận đấu. Ảnh: Tùng Giang.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Ảnh: Tùng Giang.
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Ảnh: Tùng Giang.
Bên cạnh đó, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng nếu nồng độ cồn ở mức cao nhất. Ảnh: Tùng Giang.
Bên cạnh đó, người điều khiển ôtô sẽ bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng nếu nồng độ cồn ở mức cao nhất. Ảnh: Tùng Giang.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu "thưa thớt" khách vì nghị định 100/2019

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?... là tin nóng 24h qua.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu "thưa thớt" khách vì nghị định 100/2019

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?... là tin nóng 24h qua.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Anh Tuấn |

Nhiều quán ăn, quán nhậu tại Hà Nội thời điểm này tình hình buôn bán ảm đạm vì lượng khách giảm rất mạnh.