Tỷ lệ tảo hôn tại Gia Lai đã giảm nhưng còn thấp

THANH TUẤN |

Vấn nạn tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai có giảm những năm gần đây nhưng vẫn ở tỉ lệ thấp.

Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai có hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Ba Na. Thời gian qua, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp các học sinh 14, 15 tuổi bỏ học giữa chừng để… đi lấy chồng.

Nạn tảo hôn để lại hệ lụy lâu dài cho tương lai những đứa trẻ độ tuổi đến trường. Ảnh T.Tuấn
Nạn tảo hôn để lại hệ lụy lâu dài cho tương lai những đứa trẻ độ tuổi đến trường. Ảnh T.Tuấn

Em H’ Re (14 tuổi) ở làng Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa không giấu được nỗi buồn vì không thể đến trường như bao đứa trẻ khác. “Mẹ em bảo ở nhà lấy chồng sớm, không cho đi học nữa. Ở làng, tuổi như em nhiều đứa tay bế bồng hai con, còn ban ngày thì làm lụng vất vả trên nương rẫy”, H’Re nói.

Từ khi gia đình Puih Lương (15 tuổi) ở xã Pờ Tó làm lễ về nhà mới cho chú rể, cô dâu, cũng là lúc không ai còn nhận ra cô học trò nhỏ nhắn ngày nào. Puih Lương già dặn, gương mặt rám nắng vì vất vả nuôi con nhỏ. Trong khi đó, người chồng không lo làm lụng, suốt ngày theo đám bạn ăn nhậu, vui chơi. “Mỗi lần nhậu say, chồng về gây gổ rồi đánh em. Em không muốn lấy chồng sớm cho khổ nhưng số phận vậy phải chịu rồi”, Puih Lương buồn rầu nói.

Theo ông Đinh Nel - Trưởng thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã thường tổ chức xuống tận buôn làng tuyên truyền, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên, giải thích về hậu quả khó lường của nạn tảo hôn, tuy nhiên tình hình chưa có nhiều biến chuyển. Ông Đinh Nel lo ngại cho tương lai của những đứa trẻ dính vào nạn tảo hôn không có ngày mai.

Sau 5 năm triển khai thực hiện “Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ tảo hôn tại Gia Lai đã giảm 0,34%. Tại tỉnh Gia Lai ghi nhận có 869 vụ tảo hôn trong tổng số gần 8.700 cặp kết hôn trong vùng dân tộc thiểu số.

Riêng huyện Chư Pưh và Krông Pa, số vụ tảo hôn tăng đột biến trong năm 2020. Nguyên nhân khiến việc giảm tỷ lệ tảo hôn giảm thấp do thiếu kinh phí thực hiện đề án.

Thời gian tới, chính quyền tỉnh Gia Lai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, vận động các già làng, trưởng bản có uy tín nhằm đẩy nhanh việc tuyên truyền tới từng người dân để hiểu rõ hơn về về tác hại, hệ lụy của vấn nạn tảo hôn đối với sức khỏe, đời sống kinh tế.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bắt 2 đối tượng trong vụ xe chở gỗ “khủng” ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, liên quan đến vụ chiếc xe tải chở gỗ Dổi, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Gia Lai ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Tối ngày 7.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt 2 đối tượng trong vụ xe chở gỗ “khủng” ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, liên quan đến vụ chiếc xe tải chở gỗ Dổi, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Gia Lai ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2

THANH TUẤN |

Tối ngày 7.7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Xử lý triệt để vi phạm trong phát triển điện mặt trời áp mái ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Liên quan đến hiện tượng trục lợi sai phép từ chủ trương phát triển điện mặt trời áp mái ở tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã yêu rà soát lại, có giải pháp xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và đất đai.