Tuyển sinh 2023: Học sinh cuối cấp băn khoăn chọn ngành, chọn trường

Phương Trang |

Chọn ngành, chọn nghề là một việc rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau này của mỗi người. Trước thềm tuyển sinh năm 2023, nhiều học sinh lớp 12 đang rất băn khoăn không biết nên chọn trường, chọn ngành như thế nào cho phù hợp.

Đỗ Lê Quang (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cảm thấy phân vân, mơ hồ khi chọn ngành.

Theo nam sinh này, quyết định lớn đầu tiên của những người mới bước vào ngưỡng cửa trưởng thành là chọn ngành học và trường đại học - bước ngoặt quyết định tương lai - vì thế em luôn cẩn trọng để đưa ra quyết định của mình.

“Tuy nhiên, hiện tại, bản thân tôi thấy hoang mang khi chưa biết bản thân thích ngành nghề nào” - Lê Quang tâm sự.

Lê Quang muốn tìm hiểu kỹ các ngành nghề trước khi đưa ra quyết định chính thức. “Bố mẹ tôi không muốn tạo áp lực nên không nhắc nhiều tới vấn đề này. Bố mẹ chỉ khuyên tôi nên xem xét kỹ lưỡng trước quyết định quan trọng” - Lê Quang chia sẻ.

Lê Quang ấn tượng với ngành Tự động hoá của Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) nhưng e ngại bản thân không đủ khả năng. Điểm thi thử 2 lần ở trường của Quang là 26,4 điểm và 27 điểm. “Mặc dù điểm của tôi khá ổn nhưng chắc tôi phải ôn luyện và đăng ký thi thử ở một số trường nữa để chắc chắn về điểm số của bản thân” - Lê Quang nói.

Môi trường học tập chính là điều quan trọng nhất đối với nam sinh cuối cấp này khi chọn trường đại học. Nam thanh niên này muốn học tập, phát triển bản thân ở một môi trường năng động, hoà đồng.

Ngọc Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá) cũng đang rất phân vân để chọn trường theo học sau khi kết thúc trung học phổ thông.

Nhiều gạch đầu dòng được Ngọc Anh ghi ra khi bắt đầu hành trình lựa chọn kèm theo những mong mỏi, kỳ vọng vào nơi mình sẽ học. Điều Ngọc Anh ưu tiên nhất luôn luôn là chọn ngành đúng đam mê, phát huy sở trường của bản thân.

“Tôi nghe nhiều người bảo học marketing đang là “trend” (xu hướng) lại dễ tìm việc. Cá nhân tôi thấy ngành này có môi trường học tập khá năng động. Các anh, chị khóa trước mà tôi biết cũng khuyên tôi nên lựa chọn để đăng ký thi. Tôi hy vọng bản thân sẽ phù hợp với chương trình học tập của chuyên ngành này” - Ngọc Anh bày tỏ quan điểm.

"Từ khi học cấp 2, tôi đã lựa chọn học các môn xã hội. Tuy nhiên, với khối xã hội khá khó để chọn ngành nghề, vừa đảm bảo chất lượng đào tạo, vừa phù hợp với xu hướng xã hội” - Ngọc Anh bày tỏ.

Sau thời gian suy nghĩ, Ngọc Anh quyết định theo ngành báo chí, truyền thông. Ban đầu, bố mẹ nữ sinh phản đối rất nhiều, vì cho rằng đây là ngành không phù hợp với phái nữ, vất vả, cần đi lại nhiều, luôn tiếp xúc với mặt “tiêu cực” của xã hội.

“Tôi đã mất rất nhiều thời gian để giải thích cho bố mẹ hiểu. Tôi nghĩ rằng, trong thời gian học đại học, cần trau dồi thêm vốn ngoại ngữ, tương lai tìm việc sẽ dễ dàng hơn. Thật may đến bây giờ, bố mẹ đã hiểu và ủng hộ lựa chọn của tôi” - Ngọc Anh cho hay.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Chỉ hơn một nửa học sinh Hà Nội vào lớp 10 công lập năm 2023

Vân Trang |

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã tăng thêm 1.000 nhưng số thí sinh cũng tăng mạnh. Chỉ khoảng 72.000 học sinh được tuyển vào THPT công lập, chiếm 55,7%.

Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6

Vân Trang |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6.

Lộ trình miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những thông tin trả lời cử tri về lộ trình miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS.

Cần Thơ chờ thông tư vật tư y tế để gỡ khó toàn diện

Phong Linh |

Sau Nghị Quyết 30 của Chính phủ và Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế được ban hành, TP Cần Thơ đã đảm bảo 85% thuốc để cung ứng cho người bệnh. Riêng vật tư y tế, hóa chất vẫn phải chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để tiếp tục tháo gỡ.

Đình chỉ học tập 2 tuần các học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8

HOÀNG LỘC |

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THCS Phú Thịnh, (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), bị hành hung, Hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định đình chỉ học tập 2 tuần và xếp loại hạnh kiểm yếu từ nay đến cuối năm đối với các học sinh vi phạm.

Cafe chiều thứ 7: MC Thảo Vân nói về hành trình tìm hạnh phúc sau ly hôn

Nhóm PV |

MC Thảo Vân chia sẻ với Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động về những quan niệm của chị về Hạnh Phúc, trong đó có việc vượt qua nỗi đau ly hôn để tìm lại hạnh phúc.

Nhận định chứng khoán 13-17.3: Một tuần đầy "biến động"

Thái Mạnh |

Tuần qua từ 13-17.3, thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc tuần với phiên giằng co, khối lượng giao dịch suy giảm. Mặc dù có tín hiệu tích cực từ chính sách hạ lãi suất của Ngân Hàng Nhà Nước trong tuần, nhưng các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn cần thêm thời gian để kiểm định.

Đầu tư cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, động lực để phát triển kinh tế xã hội

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng.

Chỉ hơn một nửa học sinh Hà Nội vào lớp 10 công lập năm 2023

Vân Trang |

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã tăng thêm 1.000 nhưng số thí sinh cũng tăng mạnh. Chỉ khoảng 72.000 học sinh được tuyển vào THPT công lập, chiếm 55,7%.

Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng gần 38.000 học sinh lớp 6

Vân Trang |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6.

Lộ trình miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những thông tin trả lời cử tri về lộ trình miễn học phí với trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS.