Tuyến kênh ô nhiễm khiến cả tổ dân phố khốn khổ đủ đường

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tuyến kênh thoát nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối chạy xộc thẳng vào khu dân cư, khiến hàng chục hộ dân ở tổ dân phố (TDP) 3, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi phải “bấm bụng” sống chung với ô nhiễm trong nhiều năm.

Quảng Ngãi đang vào đợt nắng nóng cao điểm, đặt chân đến đoạn kênh thoát nước thải ở TDP 3, phường Nghĩa Lộ, chúng tôi gần như bị “choáng” bởi mùi hôi thối của đủ loại chất thải xộc thẳng vào mũi. Ấy vậy mà trong nhiều năm qua, khoảng 25 hộ dân sống dọc tuyến kênh này phải khổ sở sống chung với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến cuộc sống sinh hoạt thường xuyên bị đảo lộn.

Hàng chục hộ dân ở TDP 3, phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi phải “bấm bụng” sống chung với kênh nước thải bị ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Viên
Hàng chục hộ dân ở TDP 3, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi phải “bấm bụng” sống chung với kênh nước thải bị ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Viên

Vào mùa nắng nóng, nhiều người dân phải bịt khẩu trang ngay khi đang ở trong nhà. Nguyên nhân là do tuyến kênh thoát nước thải đô thị chảy ngang qua nhà của các hộ dân này chưa được ngầm hóa. Lắc đầu ngao ngán, ông Nguyễn Đức Minh, ở TDP 3 than thở: "Đang nắng nóng như đổ lửa, mùi hôi thối từ kênh bốc lên khiến chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Còn vào mùa mưa, nước từ kênh dâng cao, tràn vào tận sân nhà khiến chúng tôi phải vật lộn trong nước thải dơ bẩn”.

Sống cạnh tuyến kênh dẫn nước thải đen ngòm, hôi thối, người dân nơi đây lo lắng tình trạng ô nhiễm này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm, vì các hộ dân ở đây vẫn chưa được cấp nước máy, đang sử dụng nước giếng để uống, sinh hoạt. Cùng với đó, nước thải, bùn thải đen ngòm, ứ đọng tại kênh còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch sốt xuất huyết.

Đoạn kênh thoát nước thải có chiều dài khoảng 300m gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Người dân mong muốn đoạn kênh này được ngầm hóa để giảm ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Viên
Đoạn kênh thoát nước thải có chiều dài khoảng 300m gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Người dân mong muốn đoạn kênh này được ngầm hóa để giảm ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Viên

Ông T.M, ở TDP 3, kiến nghị: “Chúng tôi tha thiết mong các ngành chức năng có giải pháp, hoặc bố trí kinh phí để kiên cố hóa đoạn kênh này, đồng thời nạo vét bùn đất đáy mương để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân chúng tôi hóa chất xử lý nước... Đây không phải là tuyến kênh thủy lợi thông thường, mà là kênh dẫn nước thải. Tình trạng ô nhiễm này không phải mới diễn ra, mà đã tồn tại gần chục năm qua”.

Ông Võ Văn Vinh - Chủ tịch UBND Phường Nghĩa Lộ cho hay, tuyến kênh này chiều dài khoản 300m, mặt cắt chiều rộng mương 3,0m đến 4,5m, điểm đầu tiếp giáp với hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điểm cuối tiếp giáp với hệ thống thoát nước dự án Khu đô thị Ngọc Bảo Viên. Hiện có trên 25 hộ dân đang sinh sống xung quanh tuyến kênh này.

Sau khi dự án thoát nước ngoài hàng rào Bệnh viện Đa khoa tỉnh nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2019 thì khu vực mương hở này bị ô nhiễm vào mùa nắng, nước màu xanh. UBND phường cũng kiến nghị ngầm hóa đoạn kênh nhưng do đoạn kênh trên nằm trong quy hoạch chỉnh trang khu dân cư tổ 3 phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục theo quyết định của UBND TP Quảng Ngãi (dự án này đã có thông báo thu hồi đất nhưng vẫn chưa triển khai thực hiện).

Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối. Ảnh: Ngọc Viên
Nước thải đen ngòm bốc mùi hôi thối. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Võ Văn Vinh cho rằng, để giải quyết bức xúc của các hộ dân, trước mắt, UBND TP Quảng Ngãi cần có ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Ban quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ thành phối hợp đồng với Công ty môi trường cho phát cây cỏ, nạo vét đoạn kênh này để hạn chế nước đọng gây ô nhiễm.

“Về lâu dài, UBND thành phố Quảng Ngãi cần làm việc với chủ đầu tư dự án quy hoạch chỉnh trang tổ 3 phường Nghĩa Lộ và ngầm hóa hệ thống thoát nước kết hợp đường giao thông Triệu Quang Phục xử lý tình trạng ô nhiễm ở đoạn kênh, tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân”- ông Võ Văn Vinh đề xuất.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

5 tuyến kênh rạch ô nhiễm ở TP Hồ Chí Minh sẽ được hồi sinh

MINH QUÂN |

Rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, kênh Hy Vọng, kênh A41 là 5 tuyến kênh, rạch ô nhiễm ở TP Hồ Chí Minh đã và sẽ được cải tạo, giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước ở TP Hồ Chí Minh.

Sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình ô nhiễm nghiêm trọng

TRUNG DU |

Sông Kiến Giang đoạn chảy từ huyện Vũ Thư về qua TP Thái Bình (thường gọi là sông Pari) càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, nước sông đen kịt, bốc mùi hôi thối vào nhiều thời điểm khác nhau.

Lấn chiếm kênh rạch làm tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường

AN NHIÊN |

Kênh Rạch Gừa, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trước đây thông thoáng, tuy nhiên đến khoảng năm 2018 nhiều hộ dân lấn chiếm lòng rạch để xây dựng nhà ở, dẫn đến tắc nghẽn nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

Mercedes nguyên bản trượt đăng kiểm, lo mẫu ôtô nhiều phiên bản bị làm khó

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive bày tỏ lo ngại cho những trường hợp xe ôtô có nhiều phiên bản khác nhau sẽ còn gặp khó khi đi đăng kiểm, giống như trường hợp của mình.

“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Nhiều du khách quan tâm giá vé, chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng

Mỹ Linh |

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023, đông đảo du khách bắt đầu tìm hiểu thông tin về giá vé, chỗ ngồi trong dịp này.

5 tuyến kênh rạch ô nhiễm ở TP Hồ Chí Minh sẽ được hồi sinh

MINH QUÂN |

Rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, kênh Hy Vọng, kênh A41 là 5 tuyến kênh, rạch ô nhiễm ở TP Hồ Chí Minh đã và sẽ được cải tạo, giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước ở TP Hồ Chí Minh.

Sông Kiến Giang đoạn qua thành phố Thái Bình ô nhiễm nghiêm trọng

TRUNG DU |

Sông Kiến Giang đoạn chảy từ huyện Vũ Thư về qua TP Thái Bình (thường gọi là sông Pari) càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, nước sông đen kịt, bốc mùi hôi thối vào nhiều thời điểm khác nhau.

Lấn chiếm kênh rạch làm tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm môi trường

AN NHIÊN |

Kênh Rạch Gừa, ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trước đây thông thoáng, tuy nhiên đến khoảng năm 2018 nhiều hộ dân lấn chiếm lòng rạch để xây dựng nhà ở, dẫn đến tắc nghẽn nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường như hiện nay.