Tuyến dưới ít phản hồi thông tin báo chí phản ánh, UBND Đắk Nông chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ra văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố chủ động xử lý thông tin báo chí phản ánh nhằm kịp thời xử lý, giải quyết những vụ việc gây xôn xao dư luận; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài của người dân.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, gần đây đã xảy ra một số sự việc được báo chí tập trung phản ánh nhưng cơ quan chức năng và địa phương chưa kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và chưa có biện pháp xử lý, khắc phục triệt để.

Do đó, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, báo cáo kịp thời theo đúng quy định; chủ động xử lý thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách (không chờ chỉ đạo của UBND tỉnh); phản hồi lại thông tin cho cơ quan thông tấn báo chí để đăng tải nội dung được chính xác, góp phần ổn định dư luận.

Đắk Nông trước đây vốn được biết đến là địa phương ít khi xử lý thông tin báo chí phản ánh. Một số vụ việc nổi cộm, gây xôn xao dư luận từng được báo chí liên tục đăng bài phản ánh nhưng rồi vẫn không nhận được phản hồi bằng văn bản từ phía cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Việc cơ quan chức năng chủ động tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, sớm đưa ra thông tin phản hồi các phương án xử lý vụ việc có thể tránh gây xôn xao dư luận; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân và không để sự việc đi ngoài tầm kiểm soát.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang thi chuyên viên chính

BẢO TRUNG |

Khi ông M.N.S. đang làm bài thi chuyên viên chính thì bất ngờ đột tử. Được biết, ông S. đang là cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Giấy ''cam kết không tiêm chủng'': UBND Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế giải trình

BẢO TRUNG |

Liên quan đến loạt bài Báo Lao Động phản ánh về tình trạng cán bộ y tế ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) soạn giấy ''cam kết không đi tiêm chủng mở rộng'' cho bà con ký, điểm chỉ để tự gánh trách nhiệm về sau..., UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Sở Y tế làm báo cáo, giải trình chi tiết về vụ việc này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Kỷ luật cảnh cáo thượng úy Công an lái xe tông chết người ở Đắk Nông

BẢO TRUNG |

Thượng úy Nam bị kỷ luật do đã vi phạm pháp luật về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi lái xe để xảy ra tai nạn, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông đột tử khi đang thi chuyên viên chính

BẢO TRUNG |

Khi ông M.N.S. đang làm bài thi chuyên viên chính thì bất ngờ đột tử. Được biết, ông S. đang là cán bộ Thanh tra tỉnh Đắk Nông.

Giấy ''cam kết không tiêm chủng'': UBND Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế giải trình

BẢO TRUNG |

Liên quan đến loạt bài Báo Lao Động phản ánh về tình trạng cán bộ y tế ở Quảng Hòa (huyện Đắk Glong, Đắk Nông) soạn giấy ''cam kết không đi tiêm chủng mở rộng'' cho bà con ký, điểm chỉ để tự gánh trách nhiệm về sau..., UBND tỉnh Đắk Nông đã yêu cầu Sở Y tế làm báo cáo, giải trình chi tiết về vụ việc này.