Tuyến đầu chống dịch chịu chấn thương tâm lý: Cần sự chia sẻ nhiều hơn

Thế Lâm |

Vấn đề sang chấn tinh thần đã và đang xảy ra trong lực lượng tuyến đầu, đặc biệt từ đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư trong cộng đồng tại TPHCM, với diễn biến phức tạp nhất khi có nhiều ca bệnh nhất, cũng như nhiều trường hợp tử vong nhất.

Cho tới thời điểm này, chưa có thống kê đầy đủ về số cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên thuộc tuyến đầu chống dịch bị tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn tinh thần (Post-traumatic stress disorder – PTSD), bị kiệt sức nghề nghiệp

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia y tế, tâm lý hàng đầu, tỉ lệ các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch bị các hội chứng hay những vấn đề về sức khỏe tinh thần trong quá trình công tác là không tránh khỏi.

Theo giáo sư-tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp - Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tâm lý, sức khỏe tinh thần của các y bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên phòng chống dịch là vấn đề cần phải quan tâm, chăm sóc. Bởi trên thực tế, có nhiều trường hợp nhân viên y tế đã bị kiệt sức nghề nghiệp qua các đợt dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt trong đợt dịch lần thứ tư đã và đang diễn ra.

Kiệt sức nghề nghiệp là tình trạng khá phổ biến đối với nhân viên y tế phải trải qua và chịu đựng trong quá trình phòng chống dịch tại các bệnh viện COVID-19, tại các khu cách ly.

Tuy nhiên, giáo sư-tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng ĐH Sư phạm TPHCM, một chuyên gia tâm lý hàng đầu – còn chỉ ra rằng, vào khoảng tháng 9.2021, trong khuôn khổ dự án nghiên cứu của nhà trường, những trường hợp tình nguyện viên, chiến sĩ tuyến đầu mất người thân nhưng vẫn phải làm việc lâu trong môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt vì dịch bệnh, đã thể hiện rõ những dấu hiệu về sang chấn tâm lý.

Trên thực tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch thời gian qua đã có rất nhiều câu chuyện đáng quan tâm từ chế độ chính sách, cũng như cần được chia sẻ nhiều hơn từ cộng đồng, và sự tôn vinh của xã hội.

Đó là trường hợp vì dịch bệnh phải đi chi viện tuyến đầu nên đành gác lại việc riêng như hoãn cưới, hoặc cưới nhau từ nơi công tác là khu cách ly. Đó là trường hợp chiến sĩ tuyến đầu trong bệnh viện COVID-19, khi nghe tin bố mất nhưng cũng chỉ có thể… khóc từ xa…

Họ cũng là những con người bình thường như bao người bình thường khác, nhưng trong một quãng thời gian phải chịu đựng cường độ công việc cao trong một môi trường khắc nghiệt, nguy hiểm suốt nhiều ngày, phải hi sinh dường như tất cả các việc riêng tư cho công việc chống dịch.

Song vượt qua được những ngày tháng đó, dư âm về sau cũng không chỉ có những kỷ niệm hay câu chuyện ngọt ngào. Thậm chí ngược lại, họ có thể phải chịu đựng các dấu hiệu, hội chứng về tâm lý, tinh thần không được bình thường, thậm chí thành căn bệnh tâm thần âm ỉ lâu dài.

Giáo sư Huỳnh Văn Sơn cho biết tại một cuộc hội thảo rằng, tình trạng lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 bị những rối loạn căng thẳng sau sang chấn tinh thần cũng phổ biến ở nhiều quốc gia.

Ký ức về môi trường bệnh viện COVID-19, những ca bệnh trong giờ phút thập tử nhất sinh, những cảnh ngổn ngang thi thể trên giường bệnh tại các thời điểm của đỉnh dịch…, đối với các nhân viên y tế đã trải qua, khó mà tránh khỏi những trạng thái cảm xúc căng thẳng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng rối loạn stress sau sang chấn do COVID-19 gây ra đáng sợ như thế nào?

Thế Lâm |

Các triệu chứng rối loạn stress sau sang chấn (Post-traumatic stress disorder – PTSD) đã và đang xảy ra đối với nhiều trường hợp không chỉ là bệnh nhân COVID-19 mà cả những chiến sĩ, lực lượng tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch.

Tài xế bị sang chấn tâm lý vì ăn ngủ trong cabin, "ngoáy mũi" quá nhiều

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Theo đó, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, việc xét nghiệm quá nhiều khiến nhiều tài xế xe tải bị ám ảnh.

Nhiều công nhân hồi hương bị sang chấn tâm lý, ám ảnh COVID-19

THANH TUẤN |

Khảo sát của ngành chức năng tỉnh Gia Lai cho thấy, trong số 17.000 công nhân từ các tỉnh miền Nam hồi hương trong dịch COVID-19, nhiều công nhân mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực tinh thần, mất công ăn việc làm.    

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng rối loạn stress sau sang chấn do COVID-19 gây ra đáng sợ như thế nào?

Thế Lâm |

Các triệu chứng rối loạn stress sau sang chấn (Post-traumatic stress disorder – PTSD) đã và đang xảy ra đối với nhiều trường hợp không chỉ là bệnh nhân COVID-19 mà cả những chiến sĩ, lực lượng tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch.

Tài xế bị sang chấn tâm lý vì ăn ngủ trong cabin, "ngoáy mũi" quá nhiều

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương). Theo đó, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, việc xét nghiệm quá nhiều khiến nhiều tài xế xe tải bị ám ảnh.

Nhiều công nhân hồi hương bị sang chấn tâm lý, ám ảnh COVID-19

THANH TUẤN |

Khảo sát của ngành chức năng tỉnh Gia Lai cho thấy, trong số 17.000 công nhân từ các tỉnh miền Nam hồi hương trong dịch COVID-19, nhiều công nhân mệt mỏi, căng thẳng vì áp lực tinh thần, mất công ăn việc làm.