Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của lao động nữ trong năm 2023

Quế Chi (T/H) |

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động được xác định cụ thể theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP. 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, lao động nữ có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định tại thời điểm nghỉ hưu khi thuộc một trong 4 trường hợp sau:

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại Điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại Điểm b Khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Theo đó, tuổi nghỉ hưu thấp nhất của lao động nữ được xác định cụ thể theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP như sau:

 
Quế Chi (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Làm đến tuổi nghỉ hưu, công nhân hay dân văn phòng đều khó trụ

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động chân tay ngoài 50 tuổi đều cảm thấy sức khỏe yếu dần, làm việc không còn hiệu quả, nếu cố gắng lắm cũng chỉ được 55 hoặc gần 60 tuổi chưa kể nhiều chủ doanh nghiệp muốn tìm cách sa thải để thay thế.

Công nhân hy vọng được giảm tuổi nghỉ hưu

KHÁNH LINH - MINH HỒNG |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, công an

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội, những lần đi tiếp xúc cử tri, công nhân lao động đều bày tỏ muốn giảm tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân mới đây lại đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng thông tin việc đặc cách cho thí sinh bị ngạt trong ô tô

Băng Tâm |

Ngày 3.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin về trường hợp xét vào lớp 10 của học sinh P.N.K (sinh năm 2008) không may bị ngạt khí trong xe ô tô ngày 2.6.

Dự báo thời tiết hôm nay 4.6: Bắc Bộ giảm nhiệt, nhiều nơi có mưa dông

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 4.6, nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trung Bộ đêm có mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Vô địch FA Cup, Man City thiết lập kỉ lục ghi bàn đáng nể

Chi Trần |

Man City chạm mốc 150 bàn thắng trong mùa giải 2022-2023 sau khi vô địch FA Cup.

Lý do tự động gia hạn đăng kiểm nhưng vẫn cần cấp giấy xác nhận

Hiếu Anh |

Từ 3.6, nhiều ôtô được tự động gia hạn mà không phải đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, phương tiện này vẫn cần giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định khi tham gia giao thông

Ba nhóm cán bộ, viên chức sẽ thuộc diện tinh giản biên chế

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20.7.2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31.12.2030.

Làm đến tuổi nghỉ hưu, công nhân hay dân văn phòng đều khó trụ

Mạnh Cường |

Phần lớn người lao động chân tay ngoài 50 tuổi đều cảm thấy sức khỏe yếu dần, làm việc không còn hiệu quả, nếu cố gắng lắm cũng chỉ được 55 hoặc gần 60 tuổi chưa kể nhiều chủ doanh nghiệp muốn tìm cách sa thải để thay thế.

Công nhân hy vọng được giảm tuổi nghỉ hưu

KHÁNH LINH - MINH HỒNG |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, công an

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội, những lần đi tiếp xúc cử tri, công nhân lao động đều bày tỏ muốn giảm tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên, tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân mới đây lại đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an.