Tuổi nghỉ hưu của công nhân làm trong nhà máy sản xuất bình ắc quy

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Hữu Minh hỏi: Tôi làm việc trong nhà máy sản xuất bình ắc quy, bộ phận nấu chì có coi là ngành độc hại không? Nếu vậy tuổi nghỉ hưu của tôi tính thế nào? Tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm.

Luật sư Vũ Thuỳ Trang - Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Mục 40 Điều kiện lao động loại IV Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quy định:

Tên ngành nghề hoặc công việc: Công nhân nạp ắc quy, sửa chữa đèn lò; sửa chữa, cấp phát ắc quy, đèn lò.

Đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc: Công việc thủ công, thường xuyên tiếp xúc với chì và axít.

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động như sau:

1. Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Đủ tuổi theo quy định tại Khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021...

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, công việc bạn đang làm thuộc danh mục nghề độc hại.

Bạn có thể về hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Bạn đã đóng bảo hiểm xã hội 20 năm, vậy bạn sẽ được hưởng lương hưu nếu đã làm đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021.

Ngoài ra, trường hợp nếu bạn bị suy giảm khả năng lao động thì có thể về hưu sớm hơn 5-10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như quy định được trích dẫn ở trên.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở TPHCM đến đâu để làm căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Dưới đây là những địa điểm làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại các quận, huyện ở TPHCM bên cạnh những nơi làm căn cước công dân lưu động.

Nguyên nhân nào gây ra các vụ hoả hoạn thương tâm tại công trình nhà ở

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại công trình nhà ở, gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM.

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân ở TPHCM đến đâu để làm căn cước công dân gắn chíp

Minh Hương |

Dưới đây là những địa điểm làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại các quận, huyện ở TPHCM bên cạnh những nơi làm căn cước công dân lưu động.

Nguyên nhân nào gây ra các vụ hoả hoạn thương tâm tại công trình nhà ở

Bạn đọc Vĩnh Linh |

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại công trình nhà ở, gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM.

“Nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần do tuổi nghỉ hưu cao"

Bảo Hân (tổng hợp) |

Gửi bình luận đến Báo Lao Động, bạn đọc Lê cho rằng, giảm năm đóng bảo hiểm xã hội để được nhận lương hưu là tốt cho người lao động, nhưng do người lao động chọn phương án rút bảo hiểm xã hội 1 lần là vì tuổi nghỉ hưu cao, người lao động không đợi được.