Tự ý chặt cây do dân trồng trên vỉa hè, chính quyền hứa xử lý cán bộ liên quan?

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến việc dọn dẹp vỉa hè, chặt hạ cây xanh do người dân trồng của tổ quản lý trật tự đô thị phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), ông Trần Văn Riễm - Phó Chủ tịch UBND phường - cho biết, đã nghiêm túc nhắc nhở, kiểm điểm những cán bộ chặt hạ cây xanh gây bức búc cho người dân…

Dọn vỉa hè, chặt luôn cây xanh

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Tùng Phương (ở số 2 ngõ 319 Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 14h45 ngày 26.12.2017, một nhóm người mang theo cưa máy đến chặt hạ 2 cây lâu năm trước cửa nhà chị gồm: Cây mít cao 12m, đường kính 20cm, tuổi đời gần 20 năm và cây hoa tường vi, cao 6m, đường kính thân gần 20cm, có tuổi đời 50 năm. Chị Phương cho biết, khi nhóm người này vào chặt hạ cây khi nhà chị không có ai ở nhà, nhưng tất cả việc làm khuất tất đều được camera an ninh ghi lại, nên sau khi nhận mặt thì nhóm người trên thuộc tổ quản lý đô thị phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

“Khi đốn hạ hai cây xanh trước cửa nhà tôi, họ ngang nhiên trèo lên tường rào, không mang bảo hộ lao động, không có phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho những người xung quanh. Bên cạnh đó, họ cho cây đổ vào hệ thống dây điện ở đường, gây phản cảm và mất an toàn. Chặt cây xong, họ còn để cành lá ngổn ngang cả lối đi rồi bỏ về” - chị Phương bức xúc.

Cũng theo chị Phương, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã trình báo Công an phường. Đến 17h cùng ngày, có 2 cán bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ đến nhà tìm hiểu vụ việc nhưng không lập biên bản hiện trường. Sau đó, tổ dân phố đến tìm hiểu nguyên nhân cây xanh bị đốn hạ, mọi người đều nói không biết chủ trương này của UBND phường Hoàng Văn Thụ, nếu có chủ trương đốn hạ cây xanh thì tổ dân phố phải biết để phối hợp thực hiện. “Khi chặt cây xanh lâu niên phải tổ chức, đảm bảo an toàn chứ không thể chặt phá kiểu “lâm tặc” thế này được” - chị Phương nói.

Theo chị Phương, tối 23.12.2017, gia đình chị có nhận được thông báo về việc “đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tổ dân phố 50, khu dân cư số 12, không để chậu cây cảnh, đồ vật và phương tiện cá nhân trên vỉa hè các tuyến đường trong khu dân cư của UBND phường Hoàng Văn Thụ”.

Chị Phương cho biết: Văn bản không hề nói về việc sẽ chặt cây xanh, tôi đã cẩn thận đi hỏi hàng xóm thì không ai nhận được thông báo này, kể cả những nhà phía trước có cây xanh như nhà tôi. Còn tổ trưởng tổ dân phố thì không biết khi nào phường sẽ xuống dọn như thông báo. Sáng 24.12.2017, tôi liên lạc với cảnh sát khu vực về chủ trương chặt cây trên hè phố thì được biết, cây xanh trước cửa nhà tôi không ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị. Đến sáng 25.12.2017, tôi còn gọi lại cho cảnh sát khu vực thì được trả lời cứ yên tâm đi làm, không có việc chặt phá cây xanh, đến chiều hôm sau thì cả hai cây xanh trước cửa nhà tôi đã bị chặt phá không thương tiếc…

Chính quyền nhận sai, xử lý cán bộ

Liên quan đến vấn đề này, sáng 9.1, Báo Lao Động đã liên lạc với ông Trần Văn Riễm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - được biết, theo kiến nghị của cử tri, cuối năm UBND phường tổ chức thu dọn vệ sinh vỉa hè đảm bảo vệ sinh môi trường cuối năm. Tổ đô thị của Ủy ban đi thu dọn cây xanh vỉa hè có xử lý chậu cảnh, cây xanh của các hộ dân lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, hôm đó (26.12.2017 - PV), tổ quản lý đô thị cắt cây xanh của hộ chị Phương khi gia đình không có ở nhà, gây bức xúc cho người dân. Chúng tôi đã tổ chức kiểm điểm, xử lý cán bộ liên quan, đồng thời dừng toàn bộ việc dọn dẹp vệ sinh cây xanh lại, kiểm tra lại toàn bộ công việc dọn dẹp vệ sinh đường hè của tổ quản lý đô thị.

“Khi nhân dân có ý kiến thì mình phải dừng ngay, mục tiêu của phường là làm cho phố phường sạch đẹp, để nhân dân vui xuân đón tết, nhưng thấy gia đình bức xúc nên chúng tôi đã cho dừng ngay. Việc chặt cây xanh của gia đình, chúng tôi đã tổ chức xin lỗi người dân, nhận trách nhiệm, kiểm tra xử lý cán bộ liên quan để xảy ra việc đó” - ông Riễm nói.

Cũng theo ông Riễm, nếu các đồng chí tổ quản lý đô thị mời được tất cả tổ dân phố, cảnh sát khu vực, chủ nhà tuyên truyền về chủ trương đó thì sẽ không có chuyện này. Tuy nhiên, việc này chưa xử lý được chu đáo, đi theo chiến dịch, đi cuốn chiếu, thực hiện không đúng với chỉ đạo của phường nên còn xảy ra vụ việc. Hôm qua (8.1.2018 - PV), chúng tôi đã yêu cầu tổ quản lý đô thị trực tiếp đến xin lỗi người dân, đó là việc đáng tiếc.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.