Tự xưng Việt kiều, cuỗm tiền của thành viên nhóm từ thiện qua mạng xã hội

Anh Tú |

Nhắn tin tự xưng là Việt kiều ở Mỹ muốn gửi tiền ủng hộ cho nhóm từ thiện trao học bổng, giúp cho trẻ em nghèo vùng xa, đối tượng lợi dụng lòng tin lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhóm từ thiện.

Nhận trái đắng vì quá tin người

Thời gian gần đây, anh Nguyễn Tấn (ngụ Bình Dương) cùng bạn bè tổ chức quyên góp cho những dự án thiện nguyện giúp các trẻ em vùng cao nhân ngày 1.6. Chương trình này được chia sẻ trên facebook cá nhân của anh và một số hội nhóm, nên nhận được sự ủng hộ của nhiều người bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua tài khoản ngân hàng.

 
Đối tượng dùng mác Việt kiều Mỹ để mở đầu câu chuyện, lấy lòng tin với anh Tấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 26.5 vừa qua, anh Tấn nhận được một đề nghị kết bạn trên mạng xã hội Facebook từ một người phụ nữ. Người phụ nữ này có giới thiệu cô và gia đình đang định cư ở Mỹ. Cô nói rất cảm thương cho những trẻ em nghèo ở quê hương và coi trọng những cá nhân, tập thể làm việc thiện như anh Tấn.

Người phụ nữ mong muốn chuyển 300 USD qua tài khoản của anh Tấn để gửi giúp đến các địa chỉ khó khăn cần ủng hộ.

Để củng cố niềm tin, người phụ nữ này liên tục hỏi thăm về hoạt động của nhóm cũng như hứa hẹn là sẽ kêu gọi thêm nhiều bạn bè hỗ trợ cho nhóm.

Do vẫn thường nhận được các khoản tiền gửi trong nước và nước ngoài cho chương trình từ thiện nên anh Tấn tin tưởng và nhận lời ngay.  Sau đó, người phụ nữ này yêu cầu anh Tấn gửi các thông tin số điện thoại, tài khoản ngân hàng để liên hệ kênh dịch vụ chuyển tiền quốc tế.

Không ngần ngại, anh Tấn chia sẻ tên ngân hàng, họ tên người thụ hưởng, số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, số điện thoại đăng ký ngân hàng.

Số tiền ảo được gửi vào tin nhắn điện thoại của anh Tấn để lấy lòng tin...
Số tiền ảo được gửi vào tin nhắn điện thoại của anh Tấn để lấy lòng tin...Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm theo hướng dẫn, anh Tấn cho biết: "Anh nhận được một tin nhắn thường từ một số điện thoại thông báo tài khoản của anh nhận được 6,9 triệu đồng (tương ứng với 300 USD) và yêu cầu chủ tài khoản nhấn vào đường liên kết lạ để xác nhận giao dịch”.

Các bước thực hiện cũng giống như thao tác anh Tấn vẫn thực hiện trên Internet banking và điền mã giao dịch OTP được gửi về điện thoại. Ngay lập tức, 10 phút sau đó tài khoản của anh Tấn bị trừ ngay 3,3 triệu đồng. Sau khi phát hiện, anh Tấn liên lạc lại ngay với đối tượng qua Facebook, nhưng đã bị đối tượng này chặn hết thông tin. Lúc này anh mới biết mình đã rơi vào bẫy kẻ lừa đảo

Chia sẻ báo chí, anh Tấn cho biết: "Mặc dù trước đó đã từng đọc rất nhiều trường hợp bị lừa đảo tương tự trên báo chí, nhưng không ngờ nay nó lại xảy ra với chính mình. Tuy số tiền không phải quá lớn, nhưng đây là tiền mà một số mạnh thương quân đã ủng hộ cho nhóm. Và điều này làm cho tôi khá day dứt, đây cũng là bài học lớn để tôi rút kinh nghiệm về sau".

Cảnh giác trước chiêu trò

Được biết trước đó, nhiều hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đã phát đi thông báo về nhiều trường hợp lừa đảo, chiếm đoạt tiền rất tinh vi bằng cách giả mạo kênh thanh toán Western Union.

Thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là gửi cho nạn nhân một đường dẫn lạ, yêu cầu người bị hại nhập vào tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng cùng mã OTP hay một mật mã nào đó và tiếp theo đó là tiền trong tài khoản của người bị hại toàn bộ đều "không cánh mà bay"

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo mới này, các ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập Internet Banking, mã OTP cho người khác. Nếu nghi ngờ hành vi lừa đảo giao dịch, khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng, đồng thời thông báo cho ngân hàng qua các số tổng đài.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Dụ góp quỹ từ thiện, cho số trúng lô đề

Việt Dũng |

Nhóm tội phạm gọi điện thoại, giả người thân "lâu ngày không gặp", giới thiệu đang làm trong công ty xổ số, kêu gọi nạn nhân góp quỹ từ thiện hàng trăm triệu đồng, để đổi lấy những "con lô, đề" trúng 100%.

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.