Từ vụ phóng hỏa đốt nhà mẹ: Có cha mẹ để báo hiếu, không phải để đòi hỏi

HỮU CHÁNH |

Nhiều bạn đọc bức xúc trước hành động của ba cô con gái nhẫn tâm đốt nhà mẹ ở Hưng Yên chỉ vì tranh chấp tài sản. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cả các bậc phụ huynh và con cái, phải thật tinh tế trong mọi quyết định để giữ được tình cảm gia đình.

Như Lao Động đã đưa tin, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), 3 cô con gái đã phóng hỏa đốt nhà mẹ.

Hậu quả khiến 4 mẹ con đều bị thương phải cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Trong đó, người mẹ bị bỏng hơn 80% cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. Câu chuyện đau lòng xảy ra trong sáng 30.10 tại xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Sáng 4.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự tội Giết người, theo quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Câu chuyện thương tâm ở Hưng Yên thu hút nhiều bạn đọc quan tâm, với những ý kiến khác nhau

Bạn đọc Bích Liên chia sẻ: "Thật đau xót khi những người con chỉ vì tiền bạc, đất đai mà sẵn sàng bất chấp tính mạng, nhẫn tâm ra tay với chính người đã có công sinh thành, nuôi lớn mình".

Còn theo bạn đọc Hùng Lâm, tài sản riêng của bố mẹ, bố mẹ cho như thế nào là quyền của bố mẹ, mà không cho con cái đi làm từ thiện cũng có lý của bố mẹ. Có cha mẹ để báo hiếu, không phải để đòi hỏi.

Tương tự, bạn đọc Hà Anh cho rằng, làm con không phụng dưỡng báo hiếu được đấng sinh thành thì đừng làm gì để cha mẹ buồn. Tài sản của cha mẹ muốn cho ai thì cho, anh em của mình cả, ít hơn cũng có sao mà phải hơn thua xâu xé.

"Bất hiếu với cha mẹ là tội nghiệp rất lớn. Ba người phụ nữ này, trước mắt đã chịu đau đớn về thể xác. Sau nữa sẽ chịu sự chê bai của người đời và sự trừng phạt của pháp luật. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cả các bậc phụ huynh và con cái, phải thật tinh tế trong mọi quyết định để giữ được tình cảm gia đình", bạn đọc Lan Hương bày tỏ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, vụ việc xảy ra là do tư tưởng trọng nam khinh nữ.

"Thật hết từ ngữ để dành cho 3 cô con gái. Nhưng cũng từ quan điểm trọng nam khinh nữ mà ra. Nhà to đùng, còn đất trống một bên rất rộng, sao không cho các cô con gái một phần? Con nào cũng là con, trai gái gì cũng là con mà", bạn đọc T.T nêu ý kiến.

Theo bạn đọc Nguyễn Hạnh, khi hoà giải nên đặt thẳng vấn đề: Chia nội bộ về nhà tự thoả thuận, không thoả thuận được nộp đơn ra toà chia theo luật định, cụ thể ra sao nói rõ luôn để họ biết mà tính với nhau.

"Dù nghe có buồn nhưng để xảy ra lớn chuyện có phần lỗi lớn của người mẹ khi áp đặt chia thừa kế không thoả đáng, vẫn còn chuyện trọng nam khinh nữ, hương hoả này kia nên sinh bất hoà", bạn đọc Nguyễn Hạnh cho hay.

Nhiều bạn đọc nhấn mạnh, tình mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi sinh, chở che, bao dung của người mẹ đối với con. Đó là thứ tình cảm vừa tự nhiên, vừa cao cả, đi theo mỗi người suốt cuộc đời.

Sự việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng của một bộ phận người dân không những không thực hiện tròn bổn phận của một người con mà còn đang tâm hủy hoại tài sản, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người sinh thành ra mình.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Bắt nhanh đối tượng phóng hoả đốt nhà khiến 2 mẹ con chết thương tâm

Tiến Tầm |

An Giang - Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến 2 mẹ con chết thương tâm tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang, tối ngày 2.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam, sinh năm 1983, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc để điều tra về hành vi “Giết người”.

Mâu thuẫn gia đình, 3 cô con gái phóng hỏa đốt nhà mẹ đẻ

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Vụ cháy xảy ra khiến 2 người con gái bị thương phải đi viện cấp cứu, còn 1 cô bị bỏng nhẹ tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Hà Nội hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà 6 tháng cho nạn nhân vụ cháy chung cư

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành hỗ trợ đối với mỗi nạn nhân tử vong là 42 triệu đồng và 12,4 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương. Quận Thanh Xuân cũng thống nhất các mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách của quận.

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.

Cảnh hoang tàn sau trận lũ ống khiến nhiều người chết và mất tích ở Lào Cai

Bảo Nguyên |

Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm dân quân tự vệ, công an, quân đội để tham gia tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn và khắc phục hậu quả sau trận lũ ống kinh hoàng.

Đại sứ Marc Knapper chia sẻ khoảnh khắc xúc động khi Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam

Ngọc Vân |

Đại sứ Mỹ Marc Knapper chia sẻ những khoảnh khắc xúc động khi ông tháp tùng Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Việt Nam.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án hình sự tội giết người

PHẠM ĐÔNG |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ về tội Giết người.

Bắt nhanh đối tượng phóng hoả đốt nhà khiến 2 mẹ con chết thương tâm

Tiến Tầm |

An Giang - Liên quan đến vụ cháy nhà dân khiến 2 mẹ con chết thương tâm tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang, tối ngày 2.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nam, sinh năm 1983, trú tại khóm 3, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc để điều tra về hành vi “Giết người”.

Mâu thuẫn gia đình, 3 cô con gái phóng hỏa đốt nhà mẹ đẻ

HỮU CHÁNH |

Hưng Yên - Vụ cháy xảy ra khiến 2 người con gái bị thương phải đi viện cấp cứu, còn 1 cô bị bỏng nhẹ tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.