Từ vụ nợ 8,55 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỉ đồng: Cách để không quên khoản chi tiêu từ thẻ tín dụng

Mạnh Cường - Minh Hương |

Liên quan đến sự việc một người đàn ông lãng quên khoản chi tiêu 8,55 triệu đồng từ năm 2013 bằng thẻ tín dụng, sau 11 năm, tổng dư nợ lên đến 8,8 tỉ đồng, bạn đọc đã đưa ra lời khuyên thiết thực để tránh bị quên thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.

Anh Nguyễn Văn Quân (26 tuổi) ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi đọc tin tức thấy vụ việc trên, anh đã đăng ký tất cả các dịch vụ thông báo dư nợ thẻ tín dụng của ngân hàng. Việc này nhắc nhở anh Quân nắm được dư nợ trong kỳ sao kê là bao nhiêu, đồng thời nhớ rõ thời gian thanh toán để tránh phát sinh lãi suất cao.

“Khi mở thẻ tín dụng, tôi đã yêu cầu nhân viên chọn hình thức thông báo bằng cả tin nhắn, email và trên ứng dụng ngân hàng. Cả ba phương thức này, tôi đều thường xuyên sử dụng, đặc biệt là email và ứng dụng. Vì thế, tôi sẽ không bỏ lỡ thông báo của ngân hàng để kịp thanh toán đúng hạn” - anh Quân cho hay.

Anh Quân đăng ký tất cả các dịch vụ thông báo dư nợ thẻ tín dụng của ngân hàng để tiện theo dõi (Ảnh: NVCC)
Anh Quân đăng ký tất cả các dịch vụ thông báo dư nợ thẻ tín dụng của ngân hàng để tiện theo dõi. Ảnh: NVCC.

Cẩn thận hơn, anh Quân cũng đã đăng ký dịch vụ trích nợ tự động từ tài khoản ATM cùng ngân hàng có liên kết với thẻ tín dụng. Trong tài khoản ATM, anh Quân gần như không bao giờ để số dư dưới 10 triệu đồng nên dù có lỡ quên cũng không sợ dư nợ thẻ tín dụng chậm thanh toán.

Bên cạnh đó, anh Quân khuyên mọi người không nên đăng ký mở thẻ tín dụng quá nhiều ngân hàng. Việc này có thể khiến người dùng chi tiêu mất kiểm soát đồng thời quên hoặc nhớ nhầm thời điểm thanh toán dư nợ của từng thẻ.

Anh Quân chỉ dùng một tấm thẻ tín dụng duy nhất với hạn mức lên đến 40 triệu đồng/tháng để tiện chi tiêu. Theo anh Quân, nếu muốn hưởng nhiều ưu đãi chi tiêu, hoàn tiền, người dùng có thể cân nhắc mở thêm một thẻ tín dụng khác phù hợp. Tuy nhiên, để dễ kiểm soát, anh Quân cho biết, chỉ nên dùng tối đa 2 dòng thẻ của hai ngân hàng.

Để không quên ngày thanh toán dư nợ thẻ tín dụng, chị Bùi Thị Ngọc Ánh (27 tuổi), ngụ quận Hà Đông, Hà Nội đã nghĩ ra cách tạo ghi chú nhắc nhở bằng điện thoại và cả máy tính.

“Thẻ tín dụng của tôi có hạn thanh toán từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 hằng tháng. Vì thế, tôi sẽ tạo nhắc nhở liên tiếp 3 ngày từ mùng 5 đến ngày mùng 7, mỗi ngày 2 lần trên điện thoại. Từ khi áp dụng cách này, tôi chưa bao giờ quên hay chậm thanh toán thẻ tín dụng cả” - chị Ánh cho hay.

Ngoài ra, chị Ánh cũng khuyên mọi người một cách khác khá hữu hiệu để tránh quên thanh toán thẻ tín dụng đó là in thời hạn thanh toán thật to ra giấy rồi dán ở bàn làm việc ở nhà cũng như trên công ty. Mỗi khi ngồi trước máy tính làm việc đều sẽ nhìn thấy và ghi nhớ thực hiện.

Chị Ánh ghi chú ngày thanh toán trên điện thoại, máy tính và luôn thanh toán trước hạn khi đã có sẵn tiền (Ảnh: NVCC)
Chị Ánh ghi chú ngày thanh toán trên điện thoại, máy tính và luôn thanh toán trước hạn khi đã có sẵn tiền. Ảnh: NVCC.

Chị Ánh cũng cho rằng, không nhất thiết phải đến hạn mới thanh toán, sau khi ngân hàng gửi sao kê các khoản đã chi tiêu thường để cho khách hàng từ ít nhất 10 ngày chuẩn bị tiền. Trong 10 ngày này, nếu đã có tiền thì vào ứng dụng internet banking của ngân hàng chọn thanh toán thẻ tín dụng ngay để hoàn tất chứ không cần phải đợi đến hạn mới thanh toán.

Mạnh Cường - Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Eximbank chính thức lên tiếng về việc nợ thẻ tín dụng 8,8 tỉ đồng sau 11 năm

Minh Ánh |

Chiều 20.3, Eximbank chính thức phát đi thông báo về lùm xùm liên quan đến nội dung “Công văn nhắc nợ quá hạn do Eximbank AMC gửi khách hàng”.

Những lưu ý để tránh bị đánh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhóm PV |

Để trở thành một người tiêu dùng thông minh và tránh bị tính lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể tham khảo các lưu ý sau đây.

Công nhân lâu năm ngại chuyển nơi làm việc mới

Mạnh Cường |

Dù nơi làm việc hiện tại khá áp lực, vất vả nhưng khi nhắc đến vấn đề chuyển nơi làm việc mới, phần lớn công nhân đều tỏ ra ái ngại.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Tái diễn tình trạng tro bụi từ nhà máy xay xát phủ kín các hộ dân ở Vĩnh Long

HOÀNG LỘC |

Sau gần 1 năm bài đăng Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ nhà máy xay xát lúa Thành Tiền trên Lao Động điện tử (ngày 11.4.2023), trở lại khu vực này những ngày giữa tháng 3.2024, hình ảnh những vườn cây ăn trái phủ trắng lớp bụi, nhà ở phải đóng kín cửa vì có nhiều tro, bụi ở khu vực này vẫn tái diễn.

Nhiều hình thức cờ bạc bủa vây tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long

Thơm Cao |

Tại các quán nước ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, có nhiều loại hình cờ bạc ăn tiền với những thủ đoạn rất tinh vi.

Lời bào chữa cho ông Troussier nhỏ dần

Tam Nguyên |

Tỉ lệ người nỗ lực tìm cách bào chữa cho huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ nhỏ dần và không còn nếu chính ông nhấn nút… “tự hủy”.

Eximbank chính thức lên tiếng về việc nợ thẻ tín dụng 8,8 tỉ đồng sau 11 năm

Minh Ánh |

Chiều 20.3, Eximbank chính thức phát đi thông báo về lùm xùm liên quan đến nội dung “Công văn nhắc nợ quá hạn do Eximbank AMC gửi khách hàng”.

Những lưu ý để tránh bị đánh lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhóm PV |

Để trở thành một người tiêu dùng thông minh và tránh bị tính lãi suất khi sử dụng thẻ tín dụng, bạn có thể tham khảo các lưu ý sau đây.

Công nhân lâu năm ngại chuyển nơi làm việc mới

Mạnh Cường |

Dù nơi làm việc hiện tại khá áp lực, vất vả nhưng khi nhắc đến vấn đề chuyển nơi làm việc mới, phần lớn công nhân đều tỏ ra ái ngại.