Theo như thông tin lan truyền, kẹo này có giá thành rẻ (khoảng 1.500 đồng đến 2.000 đồng/chiếc), mẫu mã bắt mắt (hình con lạc đà nhãn hiệu CAMEL, hoặc bao bì giống các nhãn hàng thuốc lá). Kẹo thuốc lá có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật, vừa ăn vừa có thể nhả khói, vị ngọt thơm nên được học sinh ưa thích.
Sau khi có thông tin lan truyền trên mạng, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại cổng trường cấp 2 này. Theo ghi nhận của phóng viên, sau mỗi giờ tan học, khá nhiều học sinh ghé qua những quầy bán hàng đồ ăn vặt, kẹo bánh được chứa bằng xe lưu động.
Trong vai một phụ huynh có nhu cầu mua bánh kẹo cho con, phóng viên đã tiếp cận những quầy hàng bán bánh kẹo ở cạnh cổng trường học. Theo quan sát, rất nhiều mặc hàng được bày bán tại đây như bim bim, kẹo cao su, kẹo mút, mì tôm trẻ em… Thử kiểm tra những sản phẩm này, hầu hết đều có nhãn mác, bao bì do một công ty của Việt Nam sản xuất. Ngỏ lời hỏi về kẹo thuốc lá, những người bán hàng này cho biết tại đây không hề bán loại kẹo này. Chỉ bán những mặt hàng bánh kẹo Việt Nam. Nghe nhắc đến loại kẹo thuốc lá, một vài học sinh đang mua hàng tại đây nói: “Ngoài kẹo thuốc lá còn cả thuốc lá điện tử”, “Có một số bạn trong trường mua ở trên mạng để bán”.
Tại một quán cóc bán đồ ăn sáng kiêm bán kẹo, đồ chơi khu vực Trường Mầm non Yên Hoà, Trường Tiểu học Yên Hoà (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên, không có loại kẹo thuốc lá này, nhưng bày rất nhiều loại kẹo với đủ màu sắc, rất bắt mắt. Theo quan sát, các loại kẹo này hầu hết đều có chữ nước ngoài trên vỏ bao, nhưng không hề có nhãn mác phụ bằng tiếng Việt.
Cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ các loại mặt hàng kẹo này và xử phạt thật nặng nếu vi phạm – vì đây là mặt hàng trực tiếp vào cơ thể các em, nếu độc hại thì sẽ gây hậu quả khôn lường đến sức khoẻ các em học sinh.