Chiều 31.3, một nhóm cầu thủ trụ cột của đội Than Quảng Ninh đã không tập luyện. Họ lên khán đài ngồi để phản đối việc ban lãnh đạo đội bóng đã nợ lương, thưởng, tiền lót tay của họ trong suốt 8 tháng qua.
"Đại đa số các em đang phải xoay xở tiền bạc để lo cho cuộc sống gia đình của mình. Có em còn phải vay mượn bên ngoài để trang trải những khoản nợ trước đó. Nếu không trả được các em sẽ mất nhà, mất xe, mất tất cả,... chỉ vì lương không được thanh toán", anh Tiến Hải – một cổ động viên trung thành của đội Than Quảng Ninh chia sẻ tình cảnh khó khăn của các cầu thủ.
Vụ việc của cầu thủ đội Than Quảng Ninh không mới tại V.League. Giải đấu số 1 Việt Nam đã lên chuyên nghiệp năm thứ 20, nhưng việc các cầu thủ bị nợ lương, thưởng, lót tay… không phải chuyện hiếm.
Năm 2015, hai cầu thủ Nguyễn Ngọc Điểu và Nguyễn Đức Linh bị đội Cần Thơ thanh lý hợp đồng sai quy định. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau đó phải vào cuộc, buộc đội bóng phải đền bù tiền cho hai cầu thủ này. Hay như năm 2018, tiền vệ Bùi Trần Vũ suýt bị đội Sài Gòn thanh lý hợp đồng sai quy định. Mọi chuyện chỉ êm xuôi khi truyền thông vào cuộc.
Ngoài ra, quyền lợi của cầu thủ Việt Nam cũng bị ảnh hưởng bởi những quyết định xử phạt có phần vô lý của VFF. Chẳng hạn năm 2017, hai cầu thủ Huỳnh Quang Thanh và Nguyễn Minh Nhựt của đội Long An bị cấm thi đấu 2 năm, do sự cố trên sân Thống Nhất ở vòng 6 V.League 2017. Trước đó 1 năm, Quế Ngọc Hải phải đền bù số tiền lên đến 830 triệu đồng vì gây ra chấn thương cho đồng nghiệp Anh Khoa.
Tiền vệ Lê Quốc Phương (đang khoác áo đội Thanh Hóa) từng bức xúc chia sẻ trên Facebook: “Theo tôi, Việt Nam nên có một hiệp hội bảo vệ cầu thủ, để phân tích đúng sai như thế nào, sai đến đâu, phạt ra sao. Chứ bây giờ mỗi khi cầu thủ sai như thế nào thì phạt một trận cũng đúng, cả mùa cũng chuẩn, mà giải nghệ cũng phải chịu. Tại sao lại như vậy?”.
Từ những vụ việc nổi cộm đó và mới nhất là trường hợp của Than Quảng Ninh, có thể thấy việc thành lập Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam là điều rất cấp bách. Đây sẽ là tổ chức xã hội nghề nghiệp gắn liền trực tiếp với quyền lợi của các cầu thủ mỗi khi họ gặp vấn đề với câu lạc bộ hay VFF cũng như tuyển quốc gia.
Bản thân cầu thủ Việt Nam có những hiểu biết hạn chế về pháp luật. Vì thế, họ gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ mình với những mối quan hệ chằng chịt, đặc biệt khi ký hợp đồng với đội bóng. Vì thế, việc có Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ giúp họ có những định hướng tốt hơn, đảm bảo quyền lợi thiết thực của bản thân.
Với VFF, họ cũng phải nhận thấy sự cần thiết của một tổ chức độc lập để bảo vệ cầu thủ trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ ra khu vực, thế giới. Việc có một Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Việt Nam sẽ giúp giảm thiểu hoặc loại bỏ những tranh chấp ngay từ đầu, không để cho các sự việc diễn biến phức tạp hơn.