Cô gái đang nợ án tù
Người dân xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đến hôm nay vẫn vô cùng bất ngờ về vụ Lý Thị N thuê người chặt tay, chân, tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để được nhận tiền bảo hiểm. Ông Nguyễn Văn Ngọt (bố chồng chị N) vẫn chưa tin vào những chuyện đã xảy ra đối với gia đình mình.
Ông Ngọc chia sẻ, cách đây ba tháng, khi nghe tin con dâu (chị N) bị tai nạn đường sắt ông Ngọc đã đến bệnh viện vài ngày để chăm lo, chạy chữa. Ông cũng buồn sau tai nạn khiến chân tay con dâu phải cắt bỏ một phần thân thể vì bị hoại tử. “Kể từ khi vợ chồng nó lấy nhau đến nay đã 6,7 năm nhưng nó bảo làm ở Hà Nội nên cũng ít về quê. Khi hỏi thì nó nói là đi bán ở quán nước. Vợ chồng nó lấy nhau, sinh được 2 đứa con một trai một gái thì để ở nhà cho hai ông bà nội trông nom”, ông Ngọt nói.
Ông Nguyễn Văn Ngọt bất ngờ khi biết tin sự thật về vụ "tai nạn" của con dâu. |
Nhận xét về người con dâu, ông Ngọt tỏ ra không hài lòng. “Không hiểu nó làm ăn kiểu gì mà nợ nần, khổ sở. Con cái thì chúng tôi chăm lo, chồng nó rất chịu khó trong công việc nhưng nó thì lười làm dẫn đến chúng tôi phải khổ sở. Đợt vừa rồi nó nhờ vay ngân hàng cho 300 triệu trả nợ. Nghĩ đến lúc nó nài nỉ xin giúp đỡ tôi cũng cố vay mượn mong con lo làm ăn chăm sóc cho các cháu. Ai dè lại xảy ra chuyện như thế này”.
Ông Hoàng Văn Thịnh - trưởng công an xã Xuân Phú cho biết, Năm 2015 chị N bị cơ quan công an bắt về hành vi môi giới mại dâm, sau đó bị tòa kết án 8 tháng tù giam. Tuy nhiên chị N đã làm đơn hoãn chấp hành án trong vòng 1 năm với lý do nuôi con nhỏ, hết thời hạn cơ quan công an đến đưa N đi chấp hành án thì mới hay N bị “tai nạn tàu hỏa”.
Đủ mánh kiếm lời
Liên quan đến việc này, trao đổi với Lao Động, ông Phùng Đắc Lộc – Tổng Thư Ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cho biết: Đã có rất nhiều trường hợp khách hàng đã tự tạo ra để trục lợi bảo hiểm. Hơn thế, càng ngày mánh khóe để trục lợi từ khách hàng càng tinh vi, phúc tạp và xảo quyệt hơn.
Theo ông Lộc, những người trục lợi bảo hiểm không phải là những người kém hiểu biết, chính họ là những người hiểu biết rất rõ. “Khi khách hàng hiểu càng rõ thì càng thể hiện lòng tham trục lợi bảo hiểm lớn. Mua bảo hiểm thì đóng phí bảo hiểm rất ít, từ 0, 1% đến 1% tiền bảo hiểm. Nếu trục lợi được thì được 100 đến 1000 lần, quá hấp dẫn”, ông Lộc nói.
Khu vực nơi chị Lý Thị N tạo hiện trường giả vụ tai nạn tàu hỏa để trục lợi bảo hiểm. |
Nhấn mạnh thực tế số vụ trục lợi đang gia tăng nhanh trong thời gian gần đây, ông Lộc cho rằng, bảo hiểm xe cơ giới và sức khỏe là hai lĩnh vực được các đối tượng nhắm tới khá nhiều để trục lợi. Không "rùng rợn" như vụ việc mới xảy ra ở Hà Nội nhưng ông Lộc cũng nhớ tới một trong những vụ trục lợi được quan tâm cuối năm ngoái của một người ở Hậu Giang.
Một vụ việc khác được ông Lộc kể lại là một phụ nữ ở Phú Thọ biết chồng bị bệnh khó qua khỏi liền mua bảo hiểm của 5 công ty bảo hiểm khác nhau. Chỉ 1 tháng sau đó, người chồng qua đời, người này liền tới các công ty đòi tiền bồi thường. Vụ việc theo ông đã gây tranh chấp và chỉ tới lúc các doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu ra tòa xét xử thì gia đình mới chịu "rút lui." Không nêu rõ vụ việc cụ thể nhưng một đại diện của Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam lại tiết lộ "chiêu" mà công ty này từng gặp từ khách hàng là mua bảo hiểm cho người... đã chết.
Phạt nặng, trục lợi có giảm?
Một vài mánh được kể ra trên đây theo ông Phùng Đắc Lộc chỉ là một số trong những chiêu trò trong trục lợi bảo hiểm. Theo ông, những vụ trục lợi từ trước tới nay thường được giải quyết theo cách: doanh nghiệp tự làm, tự hòa giải với khách. Tuy nhiên, Bộ Luật hình sự mới được đưa ra gần đây đã ghi rõ tội gian lận bảo hiểm và lực lượng công an hoàn toàn có thể vào cuộc.
Chế tài với tội danh này theo ông Lộc có thể phạt tù lên tới 7 năm. Tuy nhiên, ông cho rằng, dù có chế tài, các gói bảo hiểm bồi thường tiền tỷ vẫn là những miếng mồi ngon với những kẻ trục lợi. Bởi thế, dù phạt đi tù hay thậm chí nặng hơn, nhiều người vẫn bất chấp để thực hiện hành vi của mình.
Không bình luận sâu về sự việc mới xảy ra tại Hà Nội nhưng theo lãnh đạo Cục Giám sát quản lý bảo hiểm, Bộ Tài chính, những vụ trục lợi bảo hiểm trong những năm gần đây đã gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng mỗi năm. Ông nhấn mạnh đây chỉ là con số ước tính bởi rất khó đo lường chính xác. Cũng theo vị đại diện này, sự việc tự chặt chân tay có thể chỉ là cá biệt và khi Bộ Luật hình sự sửa đổi được áp dụng, số vụ trục lợi bảo hiểm thời gian tới sẽ giảm.