Theo thông tin từ Uỷ ban nhân dân phường Yên Nghĩa, tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng trên (tối 19.4), bé gái chơi một mình trong phòng ngủ trên tầng 24 và rơi xuống từ cửa sổ.
Cửa sổ, ban công chính là những nơi tiềm tàng nguy cơ tai nạn cho trẻ nhỏ nếu không có biện pháp ngăn ngừa. Theo quan sát của phóng viên, tại toà G (toà xảy ra vụ việc) của chung cư này, bên cạnh nhiều hộ gia đình đã lắp lưới bảo vệ tại các cửa sổ, thì có những nhà vẫn chưa lắp, ẩn chứa những hiểm nguy tiềm tàng nếu như trong nhà có trẻ nhỏ.
Ngoài ra, ở những nơi không gian chung như cầu thang thoát hiểm, ngoài hàng lang, vẫn có những mối nguy hiểm đối với trẻ nhỏ nếu không có người lớn giám sát.