Tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ: Người dân có thực sự muốn vậy?

Trần Kiều |

Hơn 2.000 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá) đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ mặc dù thuộc diện chính sách của địa phương. Cả cộng đồng rất cảm kích trước hành động này. Song không ít người nghi vấn liệu người dân có đang bị biến thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ.

Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ đã chi 62.000 tỉ để hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Tuy nhiên, tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá), qua rà soát của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, có hơn 2.000 người dân trên địa bàn đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ với tổng số tiền trên 1,5 tỉ đồng.

Hơn 2.000 người dân này nằm trong số hơn 46.500 người ở các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo,... thuộc diện được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 48 tỉ đồng.

Ngoài huyện Thọ Xuân, tại Thanh Hoá còn có nhiều người dân khác ở các huyện ven biển như Quảng Xương, Hoằng Hoá,... cũng từ chối nhận tiền hỗ trợ. Lý do từ chối nhận tiền hỗ trợ được cho là vì mọi người muốn nhường lại cho những hoàn cảnh còn khó khăn hơn.

Tuy nhiên, trong chuyện người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ xuất hiện hàng loạt lá đơn có nội dung giống nhau được soạn sẵn và người dân chỉ việc ký được lan truyền. Chính điều này khiến nhiều người nghi ngờ về lòng tốt thực sự.

 
Những lá đơn từ chối nhận hỗ trợ được soạn sẵn. Ảnh: Quách Du

Đang rất cảm động và tán thưởng trước nghĩa cử cao đẹp của những người dân, nhiều người bỗng chốc hụt hẫng rồi đặt nghi vấn về sự thật ẩn sâu trong đó.

Bạn đọc Tiến Anh nêu ý kiến: "Tôi rất cảm kích trước tấm lòng thơm thảo của những người dân tự nguyện từ chối nhận tiền hỗ trợ. Nhưng nếu có chuyện chính quyền can thiệp vào lòng tốt này thì thật đáng tiếc".

Còn bạn đọc Mai Trang cho rằng: "Chưa rõ bản chất của sự việc này như thế nào, nhưng tôi rất trân trọng hành động của người dân. Dù là tự nguyện thật hay không thì họ cũng đã lan toả đi một thông điệp đẹp về sự sẻ chia.

"Những người lao động nghèo sống ở quê, khi nghe tin được Chính phủ hỗ trợ, họ mừng rơi nước mắt, lúc nào cũng mong ngóng. Không thể nào có chuyện một huyện nghèo lại có nhiều người đồng loạt từ chối nhận tiền hỗ trợ như vậy. Vẫn biết còn rất nhiều người tốt, nhưng trong trường hợp này nên xem xét lại. Liệu có hay không chuyện dân muốn nhận, nhưng chính quyền vì thành tích mà khiến những người dân chân lấm tay bùn trở thành những "diễn viên tuồng" bất đắc dĩ?" - bạn đọc Ngô Khiêm cho hay.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lý Nguyễn nói: "Thiết nghĩ các cấp chính quyền nên xem xét thật kỹ bản chất sự việc này. Người dân nghèo họ thực sự mong mỏi từng ngày để được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Thế mà nay, ở một huyện nghèo lại có chuyện tự nguyện từ chối thì thật không thuyết phục. Nếu là một vài người thì không nói, chứ hàng nghìn người thì là có vấn đề".

Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Thanh Hoá: Cấm việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ

Xuân Hùng |

Liên quan các thông tin về việc một số lượng lớn người dân ở Thanh Hoá, chủ yếu là các hộ thuộc diện cận nghèo viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện chỉ đạo rõ về việc này.

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Chủ tịch Thanh Hoá: Cấm việc vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ

Xuân Hùng |

Liên quan các thông tin về việc một số lượng lớn người dân ở Thanh Hoá, chủ yếu là các hộ thuộc diện cận nghèo viết đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công điện chỉ đạo rõ về việc này.

Yêu cầu kiểm tra việc hơn 2.000 người ở Thanh Hoá không nhận tiền hỗ trợ

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hoá tiến hành kiểm tra thông tin nhiều người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng.

1.900 người Thanh Hoá tự nguyện không nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Trần Lâm |

Khoảng 1.900 người dân ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã có đơn tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ, để nhường cho những người khó khăn hơn.