Từ ngày mai, bán mũ bảo hiểm "rởm" có thể bị phạt đến 140 triệu đồng

M.Hương |

Nếu bán hàng hóa là mũ bảo hiểm giả thì mức phạt có thể lên đến 140 triệu đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 15.10, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Nghị định, sẽ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá dưới 3.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp dưới 5.000.000 đồng;

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có trị giá từ 30.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất hợp pháp từ 50.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, nếu hàng hóa là mũ bảo hiểm giả thì mức phạt gấp đôi, mức phạt có thể lên đến 140 triệu đồng.

Theo Khoản 7 Điều 3 Nghị định 98, hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa cũng bị coi là hàng giả.

Hiện nay, chất lượng mũ bảo hiểm phải tuân theo Quy chuẩn QCVN 2:2008/BKHCN. Vì thế, mũ bảo hiểm “rởm” không đáp ứng ít nhất 70% các yêu cầu tại Quy chuẩn cũng được coi là mũ bảo hiểm giả.

Người bán các loại mũ bảo hiểm này sẽ bị xử phạt với hành vi buôn bán hàng giả, mức phạt tối đa 140 triệu đồng.

M.Hương
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Nam thanh niên mặc váy đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

Mai Hường |

V.V.C (18 tuổi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) mặc váy hồng, không đội mũ bảo hiểm... chạy xe máy trên đường rồi đưa lên mạng xã hội vừa bị công an xử phạt.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021

Minh Trang |

Ngày 6.9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ” tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TPHCM).

Bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm

TRẦN TUẤN |

Sáng 15.8, Đội Cơ động Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Yên Bái: Nam thanh niên mặc váy đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị xử phạt

Mai Hường |

V.V.C (18 tuổi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) mặc váy hồng, không đội mũ bảo hiểm... chạy xe máy trên đường rồi đưa lên mạng xã hội vừa bị công an xử phạt.

Tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021

Minh Trang |

Ngày 6.9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2020-2021 với chủ đề “Giữ trọn Ước mơ” tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (TPHCM).

Bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm

TRẦN TUẤN |

Sáng 15.8, Đội Cơ động Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh bắt giữ 390.000 khẩu trang y tế và gần 1.000 mũ bảo hiểm không có hóa đơn chứng từ.