Từ ngày 1.7.2022, tiền bồi dưỡng cho trọng tài viên lao động là bao nhiêu?

Bảo Hân (T/H) |

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 103 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, tiền bồi dưỡng cho trọng tài viên lao động được quy định như sau:

- Mỗi ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết tranh chấp lao động theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định tại điểm này phù hợp với khả năng ngân sách địa phương.

Từ ngày 1.7.2022, theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng theo tháng được quy định như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.

- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.

- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.

- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1.7.2022, tiền bồi dưỡng của trọng tài viên lao động được tính bằng công thức:

Tiền bồi dưỡng = [(4.680.000 + 4.160.000 + 3.640.000 + 3.250.000) : 4] x 5% = 196.625 đồng/ngày.

Trọng tài viên là người được lựa chọn để giải quyết tranh chấp lao động. Theo Điều 185 Bộ luật Lao động 2019 (quy định về Hội đồng trọng tài lao động):

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động, bổ nhiệm Chủ tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động của hội đồng trọng tài lao động. Nhiệm kỳ của Hội đồng trọng tài lao động là 5 năm.

2. Số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, ít nhất là 15 người, bao gồm số lượng ngang nhau do các bên đề cử, cụ thể như sau:

a) Tối thiểu 5 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề cử, trong đó có Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo và thư ký Hội đồng là công chức của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Tối thiểu 5 thành viên do công đoàn cấp tỉnh đề cử;

c) Tối thiểu 5 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền, từ mức 15.000 - 30.000 đồng.

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục online do dịch

Phương Minh |

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục được chi trả theo số tiết dạy thực hành thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Quế Chi (T/H) |

Mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đang thực hiện theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5.12.2013.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới nhất về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật với người lao động

ANH THƯ |

Người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tính theo định suất hằng ngày có giá trị bằng tiền, từ mức 15.000 - 30.000 đồng.

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục online do dịch

Phương Minh |

Chế độ bồi dưỡng của giáo viên dạy thể dục được chi trả theo số tiết dạy thực hành thực tế mà giáo viên giảng dạy.

Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật

Quế Chi (T/H) |

Mức bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đang thực hiện theo Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5.12.2013.