Từ ngày 1.7, hộ nghèo có thể được hỗ trợ tối thiểu 40 triệu đồng làm nhà

Bảo Hân |

Theo quy định tại Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1.7, mức hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với các đối tượng đã tăng lên so với quy định hiện hành.

Cụ thể:

1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40.000.000 đồng/hộ.

2. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30.000.000 đồng/hộ.

3. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20.000.000 đồng/hộ.

Trước ngày 1.7, theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng trên được hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở ở mức thấp hơn, ở mức tối đa không quá (lần lượt các đối tượng trên) là 20-20-15 triệu đồng. Như vậy, trước đây, các đối tượng được hỗ trợ không quá các mức 15-20 triệu đồng, thì từ ngày 1.7, được hỗ trợ ở các mức tối thiểu 20-30-40 triệu đồng tuỳ từng đối tượng. Điều đó có nghĩa các đối tượng này có thể được nhận hỗ trợ cao hơn các mức trên.

Nghị định 20 cũng nêu rõ thủ tục xem xét hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

a) Hộ gia đình có Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Trình tự xem xét hỗ trợ về nhà ở thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tăng mức hỗ trợ mai táng người chết từ ngày 1.7

Bảo Hân |

Theo Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1.7, những đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng gồm:

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Theo chinhphu.vn |

Ngày 29.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6.2021 với nhiều quyết định quan trọng, mang tính đột phá.

Hỗ trợ, động viên thân nhân nữ công nhân bị chồng sát hại

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Sau khi xảy ra vụ thảm án con rể giết hại bố mẹ vợ và vợ ở xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và công nhân, người lao động đã quyên góp, thăm hỏi thân nhân các nạn nhân tổng số tiền 62 triệu đồng.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Tăng mức hỗ trợ mai táng người chết từ ngày 1.7

Bảo Hân |

Theo Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ ngày 1.7, những đối tượng được hỗ trợ chi phí mai táng gồm:

Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Theo chinhphu.vn |

Ngày 29.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6.2021 với nhiều quyết định quan trọng, mang tính đột phá.

Hỗ trợ, động viên thân nhân nữ công nhân bị chồng sát hại

TRUNG DU - BÁ MẠNH (LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Sau khi xảy ra vụ thảm án con rể giết hại bố mẹ vợ và vợ ở xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và công nhân, người lao động đã quyên góp, thăm hỏi thân nhân các nạn nhân tổng số tiền 62 triệu đồng.