Dịch COVID-19 sẽ còn kéo dài khi liên tiếp xuất hiện nhiều biến chủng với có tốc độ lây nhiễm nhanh là nhận định của các chuyên gia WHO đối với các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Việc các chuyên gia đánh giá mức độ nguy hiểm của virus giúp các bộ ngành Trung ương, các địa phương có cái nhìn tổng thể từ đó nhanh chóng hoạch định chiến lượt phát triển cho từng địa phương.
Lâu nay dư luận hay nghe đến mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế” tại một số địa phương trên cả nước. Tuy vậy, quá trình thực hiện “mục tiêu kép” như thế nào, triển khai ra sao để mang lại hiệu quả “kép” cho xã hội lại chưa rõ ràng, chung chung.
Thực tế, có không ít địa phương dù người đứng đầu đã nghĩ đến mục tiêu kép nhưng vì mối lo trước mắt, mối lo dịch bệnh hoành hành, đe dọa đến sức khỏe của người dân nên chưa thể tính chu toàn cả hai mục tiêu nói trên.
Nhưng cũng có không ít địa phương mạnh dạn thí điểm, "mở cửa" nền kinh tế. Như tại Khánh Hòa, hiện địa phương này đã xây dựng kế hoạch, cơ chế “mở cửa” nền kinh tế trình Trung ương xét duyệt. Cụ thể, Khánh Hòa đã nhìn thấy cơ hội giữa tâm bão COVID-19 khi mạnh dạn xin thí điểm loại hình du lịch hộ chiếu vaccine.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa - cho biết, chính quyền đã quyết định lựa chọn khu du lịch Bãi Dài - khu vực khép kín - để thí điểm hình thức du lịch hộ chiếu vaccine.
Theo đó, du khách khi đến với Khánh Hòa phải đáp ứng yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine; có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Nếu thuận lợi, vào khoảng tháng 8 tới đây, ngành du lịch Khánh Hòa sẽ bắt tay vào thực hiện.
Nha Trang - Khánh Hòa vốn là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở khu vực miền Trung. Dịch xảy ra đã đánh sập toàn bộ hoạt động du lịch, kéo theo đó là hàng vạn người lao động mất việc, hàng nghìn khách sạn, chủ doanh nghiệp đừng trước nguy cơ phá sản.
Bà Thanh thừa nhận, trong làn sóng COVID-19 lan rộng, nếu cơ quan quản lý Khánh Hòa chờ đợi vào một phép màu trên trời để cứu lấy ngành du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là điều không thể.
Dĩ nhiên, việc tỉnh Khánh Hòa xin thí điểm hộ chiếu vaccine là một thách thức nhưng nếu thành công sẽ là cơ hội giúp người lao động, doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn trong cơn bão dịch.
Về lâu dài, sau khi đã “mở cửa” ngành du lịch và có được kinh nghiệm, chính quyền Khánh Hòa nói riêng và các địa phương khác nói chung có thể xây dựng kế hoạch bền vững theo hướng vừa phòng dịch vừa khôi phục, phát triển triển kinh tế.
Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch mở cửa ngành du lịch trong tình hình mới, tỉnh Khánh Hòa có thể học tập mô hình du lịch hộ chiếu vaccine vừa được tỉnh Phuket (Thái Lan) triển khai trong thời gian qua. Cụ thể, chính quyền Phuket khẳng định, khách du lịch không cần bất kỳ kiểm dịch nào nếu đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ trong ít nhất 14 ngày và xét nghiệm âm tính khi đến nơi.
Chính phủ Thái Lan trước đó đã quyết định sử dụng hòn đảo này như một bước đệm, tiến tới đón khách quốc tế tới các địa điểm khác trên cả nước.