Từ chối yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 có bị phạt không?

LÂM ANH |

Trong trường hợp COVID-19 diễn biến phức tạp, cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ yêu cầu người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm vaccine COVID-19 thì người dân cần thực hiện theo yêu cầu để đảm bảo cho chính bản thân và cộng đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, trong trường hợp COVID-19 diễn biến phức tạp ở địa phương, cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ yêu cầu người dân tại một số khu vực nhất định phải tiêm thì cần thực hiện theo yêu cầu để đảm bảo cho chính bản thân và cộng đồng.

"Theo quy định tại Điều 29 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì việc sử dụng vaccine bắt buộc trong trường hợp: Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch bắt buộc phải sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh" - Luật sư Hậu nói.

Cụ thể hơn, căn cứ vào quy định tại khoản 14 Điều 2 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, các địa phương được xác định là vùng có dịch khi đã có văn bản công bố dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi đã được công bố là vùng có dịch thì những người đang sinh sống tại khu vực này xác định là người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và thuộc đối tượng phải sử dụng vaccine bắt buộc.

Tương tự như quy định trên, những người từ vùng không có dịch khi vào vùng có dịch để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thì cũng thuộc đối tượng phải sử dụng vaccine bắt buộc.

Như quy định pháp luật hiện nay, các trường hợp người dân từ chối tiêm vaccine COVID-19 theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan y tế có thẩm quyền, ngoại trừ những lí do chính đáng (như phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người có sức khỏe không đảm bảo để được tiêm vaccine COVID-19...) sẽ bị xử phạt với mức phạt hành chính từ 1-3 triệu đồng.

Trường hợp không chịu tiêm vaccine COVID-19 dẫn đến bị nhiễm bệnh rồi lây nhiễm cho người khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc bị phạt tù 1-5 năm.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu chia sẻ cụ thể về mức xử phạt theo quy định liên quan đến việc tiêm vaccine.
LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho người dân Côn Đảo

Thành An |

Ngày 2.8, thông tin từ UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân thường trú trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Người dân khu phong tỏa ở TPHCM vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Là người dân trong khu vực phong tỏa ở tổ 3, khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM, bà Trần Thị Yến cùng chồng cảm thấy rất vui mừng khi được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong đợt này.

Những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trong đợt 5 tại TPHCM

KHÁNH LINH - PHƯƠNG ANH |

TPHCM đã chính thức tổ chức tiêm chủng đợt 5 với số lượng tổng cộng 930.000 liều với cả 3 loại vaccine AstraZeneca, Morderna và Pfizer. Đối tượng ưu tiên tiêm vaccine trong đợt 5 này được dựa theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8.7.2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho người dân Côn Đảo

Thành An |

Ngày 2.8, thông tin từ UBND huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Trung tâm Y tế Quân dân Y huyện đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ, chiến sĩ và người dân thường trú trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Người dân khu phong tỏa ở TPHCM vui mừng khi được tiêm vaccine COVID-19

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Là người dân trong khu vực phong tỏa ở tổ 3, khu phố 6, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM, bà Trần Thị Yến cùng chồng cảm thấy rất vui mừng khi được tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong đợt này.

Những đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 trong đợt 5 tại TPHCM

KHÁNH LINH - PHƯƠNG ANH |

TPHCM đã chính thức tổ chức tiêm chủng đợt 5 với số lượng tổng cộng 930.000 liều với cả 3 loại vaccine AstraZeneca, Morderna và Pfizer. Đối tượng ưu tiên tiêm vaccine trong đợt 5 này được dựa theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8.7.2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022.