Từ 1.7.2024, tăng lương khởi điểm viên chức y tế hơn 4,8 triệu?

Hà Lê |

Nhiều bạn đọc băn khoăn cải cách tiền lương từ 1.7 lương khởi điểm viên chức y tế hơn 4,8 triệu có đúng không?

Ngày 10.11.2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo Bộ Nội vụ, chính sách tiền lương mới có thể sẽ được mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68.

Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Nếu mở rộng quan hệ tiền lương từ 2,34 lên 2,68 để xác định mức lương trung bình của công chức viên chức hiện nay (đang áp dụng mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng) thì mức lương trung bình mới của công chức viên chức có trình độ đại học vượt hơn 4,8 triệu (tính theo hệ số lương 2,68).

Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề cập ở trên thì từ 1.7.2024 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay và việc nâng hệ số lương từ 2,34 lên 2,68 được xem căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương mới.

Bộ Nội vụ còn cho biết, một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương là lương viên chức, nhất là viên chức y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi vì chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế. Nhất là qua đợt dịch COVID-19 vừa rồi cho thấy cần phải quan tâm nâng cao đời sống của đội ngũ thầy giáo và thầy thuốc nhiều hơn nữa.

Vì vậy, khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của viên chức giáo dục, y tế được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với hai ngành này.

Như vậy, dự kiến từ 1.7.2024, mức lương trung bình khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ đại học sẽ có nhiều thay đổi và dự kiến có thể vượt hơn 4,8 triệu đồng/tháng. Đồng thời, lương viên chức y tế sẽ có thể sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cách xác định tiền lương để tính trợ cấp tinh giản biên chế với cán bộ tự nguyện

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế trong đó có cách xác định thời gian và tiền lương để tính trợ cấp tinh giản biên chế với cán bộ tự nguyện.

Tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng

Hà Anh |

Đó là câu trả lời của chuyên gia về quan hệ lao động trước câu hỏi của người lao động tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động” do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày 7.5.

Bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương, giáo viên lo thiệt thòi

Anh Đức |

Nhiều giáo viên lo sợ, việc bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương sẽ khiến thầy cô có nhiều năm thâm niên chịu thiệt thòi.

Đề xuất bổ sung thêm Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đức Mạnh |

Bộ Tài chính đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thuộc Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai 0-0 Sông Lam Nghệ An: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An tại vòng 17 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h00 ngày 9.5.

VĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết qua đời sau 6 tháng điều trị chấn thương

AN NGUYÊN |

Vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết đã qua đời sau 6 tháng điều trị chấn thương.

Mẹ "Em bé Điện Biên" 4 tuổi bất ngờ khi hình ảnh con đứng dưới mưa gây bão mạng xã hội

HOÀNG HUÊ |

Em bé Điện Biên - Trần Vy Trâm (4 tuổi) - người vào vai em bé tượng đài trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - đã gây "bão" mạng xã hội vẫn luôn nhắc về các chú bộ đội sau 2 ngày chia tay.

Ukraina tập kích các thành phố của Nga trong Ngày Chiến thắng

Thảo Phương |

Trong khi Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9.5 tại Mátxcơva, các thành phố Belgorod, Bryansk và Krasnodar của nước này đã bị Ukraina tấn công bất ngờ.

Cách xác định tiền lương để tính trợ cấp tinh giản biên chế với cán bộ tự nguyện

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế trong đó có cách xác định thời gian và tiền lương để tính trợ cấp tinh giản biên chế với cán bộ tự nguyện.

Tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng

Hà Anh |

Đó là câu trả lời của chuyên gia về quan hệ lao động trước câu hỏi của người lao động tại buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 với chuyên đề “Những điểm mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động” do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày 7.5.

Bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương, giáo viên lo thiệt thòi

Anh Đức |

Nhiều giáo viên lo sợ, việc bỏ phụ cấp thâm niên sau cải cách tiền lương sẽ khiến thầy cô có nhiều năm thâm niên chịu thiệt thòi.