Truyền thông "bẩn" trong tuyển sinh đại học là của Trường ĐH Duy Tân

Trung Hiếu |

Ngày 21.9, Công an TP Đà Nẵng kết luận lá thư nặc danh nói xấu các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng trong mùa tuyển sinh đại học, xuất phát từ Trường Đại học (ĐH) Duy Tân- Đà Nẵng.

Liên tiếp trên nhiều số báo ra trong tháng 8, Báo Lao Động đã phản ánh thông tin về một lá thư nặc danh, gửi cho phụ huynh, học sinh nhiều tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên, trong chiến dịch truyền thông. Trong thư, người viết đã chê bai, dè bỉu, nêu các yếu điểm nhiều trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng để giành lợi thế tuyển sinh cho một trường tư thục.

Ngày 21.9, Công an thành phố Đà Nẵng đã có kết luận “Xác minh, làm rõ vụ việc gửi thư nặc danh liên quan các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Trong đó cho biết lá thư này xuất phát từ bộ phận tuyển sinh của Trường ĐH Duy Tân - Đà Nẵng.

Trong tháng 7, 8.2020, đã có một chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội và bằng thư nặc danh nhằm chê bai, nói xấu một số trường đại học trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên ngay trước mùa tuyển sinh.

Một đoạn nội dung dèm pha các trường đại học cùng ngành học, trong lá thư gửi đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh các trường PTTH ở Miền Trung (ảnh TL)
Một đoạn nội dung gièm pha các trường đại học cùng ngành học, trong lá thư gửi đến giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh các trường PTTH ở Miền Trung (ảnh TL)

Các trường Đại học Đà Nẵng, Đông Á, Kiến trúc, FPT và cả Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có yêu cầu Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh làm rõ vụ việc đơn thư nặc danh vu khống, bôi xấu các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho biết: “Vào tháng 5.2020, ông Lê Văn Chung, Trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam thuộc trường ĐH Duy Tân, cùng bà Trần Thị Thắm – cộng tác viên tuyển sinh, soạn thảo các bài viết, gửi bằng hình thức nặc danh qua đường bưu phẩm, với nội dung không đúng sự thật, hạ thấp uy tín các trường đại học trên địa bàn”.

Theo kết quả xác minh của Công an, số lượng thư được bộ phận tuyển sinh Đại học Duy Tân gửi đến các phụ huynh học sinh là 900 thư.

Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm (ĐH Duy Tân, Đà Nẵng), vì đã vi phạm quy định Nghị định 167/2013/NĐ về việc, “viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng cũng đã yêu cầu Trường ĐH Duy Tân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân có liên quan; chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức tuyển sinh…

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Bất thường trong tuyển sinh: Lãnh đạo ĐH Kinh doanh&Công nghệ không vô can

Nhóm PV |

Tuyển sinh “chui” hàng trăm chỉ tiêu; đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính khi chưa được phép; hồ sơ dự tuyển của nghiên cứu sinh có dấu hiệu không phải là hồ sơ dự tuyển... Những sai phạm và bất thường này có trách nhiệm của lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội, không thể đổ lỗi cho khách quan, rút nghiệm là xong.

Bất thường trong tuyển sinh ở ĐH Kinh doanh&Công nghệ: Lỗi... đánh máy?

Nhóm PV |

Những sai phạm trong tuyển sinh và bất thường trong hồ sơ của nghiên cứu sinh được Trường ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội lý giải là do lỗi đánh máy, sai sót ngoài ý muốn.

Tuyển sinh đại học và truyền thông “dèm” ở Miền Trung

Trung Hiếu |

Trong vài ngày qua, bên cạnh thông tin thời sự về COVID-19 một chiến dịch truyền thông “dèm” (chê bai, nói xấu) lẫn nhau, trước mùa tuyển sinh, giữa các trường đại học trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên cũng diễn ra khốc liệt không kém. Mỗi trường đều có lực lượng sinh viên, giáo viên hùng hậu, đủ để tạo ra những diễn đàn trên không gian mạng, chê bai, nói xấu nhau sôi động đến độ gây hỗn loạn trong môi trường học thuật đại học.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bất thường trong tuyển sinh: Lãnh đạo ĐH Kinh doanh&Công nghệ không vô can

Nhóm PV |

Tuyển sinh “chui” hàng trăm chỉ tiêu; đào tạo trình độ thạc sĩ ngoài trụ sở chính khi chưa được phép; hồ sơ dự tuyển của nghiên cứu sinh có dấu hiệu không phải là hồ sơ dự tuyển... Những sai phạm và bất thường này có trách nhiệm của lãnh đạo Trường ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội, không thể đổ lỗi cho khách quan, rút nghiệm là xong.

Bất thường trong tuyển sinh ở ĐH Kinh doanh&Công nghệ: Lỗi... đánh máy?

Nhóm PV |

Những sai phạm trong tuyển sinh và bất thường trong hồ sơ của nghiên cứu sinh được Trường ĐH Kinh doanh&Công nghệ Hà Nội lý giải là do lỗi đánh máy, sai sót ngoài ý muốn.

Tuyển sinh đại học và truyền thông “dèm” ở Miền Trung

Trung Hiếu |

Trong vài ngày qua, bên cạnh thông tin thời sự về COVID-19 một chiến dịch truyền thông “dèm” (chê bai, nói xấu) lẫn nhau, trước mùa tuyển sinh, giữa các trường đại học trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên cũng diễn ra khốc liệt không kém. Mỗi trường đều có lực lượng sinh viên, giáo viên hùng hậu, đủ để tạo ra những diễn đàn trên không gian mạng, chê bai, nói xấu nhau sôi động đến độ gây hỗn loạn trong môi trường học thuật đại học.