Trường ngoài công lập kêu trời vì kiểu phân luồng “dọa nạt”

QUANG ĐẠI |

Nhiều lãnh đạo các trường THPT tư thục tại Nghệ An đã bày tỏ bức xúc vì kiểu phân luồng áp đặt, làm thui chột ý chí học tập của một số trường THCS trên địa bàn.

Ngày 13.1, tại Hội nghị các trường THPT ngoài công lập do Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức, lãnh đạo một số trường THPT tư thục đã bày tỏ bức xúc vì công tác phân luồng có tính chất áp đặt của một số trường THCS trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Đức Du – Chủ tịch HĐQT trường tư thục Nguyễn Thức Tự (Nghi Lộc – Nghệ An) . Ảnh: QĐ
Thầy Nguyễn Đức Du – Chủ tịch HĐQT trường tư thục Nguyễn Thức Tự (Nghi Lộc – Nghệ An) . Ảnh: QĐ

Thầy Nguyễn Đức Du – Chủ tịch HĐQT trường tư thục Nguyễn Thức Tự (Nghi Lộc – Nghệ An) cho biết, công tác tuyển sinh của trường hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần do một số trường THCS đã áp đặt, ra điều kiện với học sinh trong công tác phân luồng.

“Học sinh không muốn học, các em nói là do các thầy cô không cho thi vào lớp 10, nếu thi lớp 10 thì không được công nhận tốt nghiệp. Đề nghị Sở GDĐT có giải pháp, vì việc làm này làm thui chột ý chí học tập của học sinh” – thầy Du nói.

Trong ý kiến gửi lãnh đạo Sở GDĐT và Công đoàn ngành, đại diện Trường THPT tư thục Lê Doãn Nhã (Yên Thành) nêu ý kiến: Hiện nay vẫn có nơi ở Yên Thành, việc phân luồng định hướng cho học sinh của Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm còn mang tính áp đặt và chỉ định, khiến học sinh không có động lực học tập, không thi tuyển vào lớp 10 và không theo học ở một cơ sở nào cả.

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: Tất cả học sinh tốt nghiệp THCS phải được tư vấn hướng nghiệp, được quyền lựa chọn vào học THPT hoặc học nghề theo năng lực của mình. Việc ban giám hiệu nhà trường áp đặt và chỉ định để học sinh không thi tuyển vào lớp 10 là trái quy định.

Không chỉ tại Yên Thành và Nghi Lộc, mà tại một số địa bàn khác, chúng tôi vẫn nhận được thông tin có sự áp đặt, “dọa nạt”, ra điều kiện với học sinh. Việc làm nói trên là trái quy định, vi phạm quyền học tập của học sinh.

GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định: “Đối với trường hợp phân luồng sai quy định, nếu phát hiện trường nào thì Hiệu trưởng sẽ bị kỷ luật”, ông Thái Văn Thành nói.

Nghệ An hiện có 17 trường THPT ngoài công lập, với 207 lớp, 8.565 học sinh, đội ngũ giáo viên gần 500 người.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

6 điểm mỗi môn trong học bạ sẽ trúng tuyển vào nhiều trường đại học tư thục

A.N |

Với 6 điểm mỗi môn trong học bạ, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành tại các trường đại học (ĐH) tư thục trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động một cơ sở của trường tư thục vì gian lận

Anh Nhàn |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục tại cơ sở 1 của Trường THCS-THPT Nam Việt vì lý do gian lận để được cho phép hoạt động.

Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

6 điểm mỗi môn trong học bạ sẽ trúng tuyển vào nhiều trường đại học tư thục

A.N |

Với 6 điểm mỗi môn trong học bạ, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành tại các trường đại học (ĐH) tư thục trên địa bàn TPHCM.

TPHCM: Đình chỉ hoạt động một cơ sở của trường tư thục vì gian lận

Anh Nhàn |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục tại cơ sở 1 của Trường THCS-THPT Nam Việt vì lý do gian lận để được cho phép hoạt động.

Đề xuất hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

HUYÊN NGUYỄN |

Trong báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ thống nhất quy định lộ trình thực hiện chính sách không thu học phí đối với học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí đối với học sinh THCS trường tư thục.