Trường hợp người lao động đi sớm, về muộn mà vẫn được hưởng nguyên lương

Minh Hương |

Người lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh... có thể đi sớm, về muộn mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Lao động nữ có nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định về người lao động nữ bảo vệ thai sản cụ thể như sau:

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

Hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 1 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi...

Dựa vào quy định trên thì trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc, có thể đi muộn, hoặc về sớm tổng cộng 60 phút so với những người lao động khác.

Lao động nữ trong thời gian hành kinh

Đối với trường hợp người lao động nữ trong thời gian hành kinh thì tại Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định cụ thể:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hướng dẫn việc thời gian nghỉ hành kinh của người lao động nữ cụ thể như sau:

Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 3 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động;

Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại Điểm a khoản này thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

Theo đó, với quyền lợi này thì lao động nữ sẽ được đi muộn hoặc về sớm 30 phút so với giờ làm việc thông thường trong suốt thời gian hành kinh trong tháng.

Có thể tự thỏa thuận với người sử dụng lao động thực hiện việc đi muộn, về sớm không?

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp thực tế người lao động được đi muộn, về sớm mà vẫn được hưởng nguyên lương.

Một vài ví dụ, trường hợp cụ thể cho việc đi muộn, về sớm mà vẫn được hưởng nguyên lượng như: bị ốm, có việc riêng đột xuất, hoặc trường hợp khác (tắc đường, hỏng xe...).

Vào những lúc như vậy, người lao động chỉ cần thực hiện việc xin phép người sử dụng lao động được đi muộn, hoặc về sớm mà vẫn được hưởng nguyên lương của ngày làm việc đó.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mong gói 20.000 tỉ đồng sớm được triển khai

Hoàng Văn Minh |

Người lao động ở Thành phố Đà Nẵng mong gói 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay tiêu dùng để xoá sổ “tín dụng đen” sớm được triển khai và đơn giản thủ tục để họ có cơ hội tiếp cận.

Người lao động có ngày lễ nào được nghỉ hưởng nguyên lương?

Minh Hương |

Có 6 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm người lao động được hưởng nguyên lương.

Khoản tiền nào trích đóng từ tiền lương của người lao động năm 2022?

Minh Hương |

Tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân... là những khoản trích đóng từ tiền lương của người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động mong gói 20.000 tỉ đồng sớm được triển khai

Hoàng Văn Minh |

Người lao động ở Thành phố Đà Nẵng mong gói 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay tiêu dùng để xoá sổ “tín dụng đen” sớm được triển khai và đơn giản thủ tục để họ có cơ hội tiếp cận.

Người lao động có ngày lễ nào được nghỉ hưởng nguyên lương?

Minh Hương |

Có 6 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm người lao động được hưởng nguyên lương.

Khoản tiền nào trích đóng từ tiền lương của người lao động năm 2022?

Minh Hương |

Tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (BHXH), bảo hiểm y tế, thuế thu nhập cá nhân... là những khoản trích đóng từ tiền lương của người lao động.